Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 đã khép lại, đây là thời gian thí sinh tự thưởng cho mình thời gian “bung xõa” nghỉ ngơi, thư giãn sau thời gian ôn luyện áp lực và căng thẳng, tuy nhiên các “tình yêu” 2k7 “vui chơi” không quên nhiệm vụ, hãy lưu ý một số nội dung cần làm sau để không bỏ lỡ cơ hội tốt nhất:
Ghi nhớ những mốc thời gian quan trọng
Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 được công bố vào 8 giờ ngày 16-7-2025.
Theo đó các trường THPT tổ chức xét công nhận tốt nghiệp chậm nhất ngày 18-7-2025 và hoàn thành cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận liên quan (bản chính) cho thí sinh, in và gửi gửi giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh chậm nhất ngày 22-7-2025.
Năm 2025 không còn xét tuyển sớm, tất cả thí sinh tham gia xét tuyển đại học cần phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển đợt 1 trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 16-7 đến 17 giờ ngày 28-7-2025, trong thời gian này thí sinh được quyền đăng ký không giới hạn nguyện vọng và điều chỉnh không giới hạn số lần nên có thể thao tác thực hiện điều chỉnh nhiều lần nếu có sai sót hoặc muốn thay đổi so với đăng ký ban đầu. Trong quá trình đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh được đăng ký vào nhiều ngành nhiều trường không giới hạn, nhưng thí sinh phải ưu tiên sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp để trúng tuyển vào ngành học và trường học yêu thích nhất.

Thí sinh cần phải nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ ngày 29-7 đến 17 giờ ngày 5-8-2025, thí sinh chỉ được ghi nhận nguyện vọng đăng ký xét tuyển khi hoàn thành việc nộp lệ phí xét tuyển trên hệ thống.
Tìm hiểu kỹ về trường đại học và phương thức xét tuyển
Cần tìm hiểu kỹ về môi trường học tập, chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, hoạt động sinh viên, học phí học bổng, tiện ích dành cho sinh viên, vị trí địa lý, ký túc xá, uy tín và danh tiếng của trường.
Để có cơ hội trúng tuyển cao vào ngành học, trường học yêu thích, thí sinh cần tìm hiểu các phương thức xét tuyển, chỉ tiêu tuyển sinh của các ngành, đặc biệt tham khảo điểm sàn và điểm chuẩn 3 năm gần nhất để đối sánh về phổ điểm và đánh giá cơ hội của bản thân.
Hiện nay các trường đại học tuyển sinh nhiều phương thức xét tuyển nhưng khi học là học chung với nhau, giá trị bằng cấp như nhau, hưởng thụ tất cả tiện ích dành cho sinh viên như nhau, vì vậy quan trọng là thí sinh trúng tuyển vào đúng ngành phù hợp.
Vd: Năm 2025 Trường ĐH Hoa Sen tuyển sinh 31 ngành với 5 phương thức xét tuyển là dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025; Dựa vào điểm kỳ thi ĐGNL của ĐHQG TP.HCM và ĐHQG Hà Nội; Dựa vào học bạ THPT (điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển, điểm học bạ TB 3 học kỳ (HK2 lớp 11, HK1, HK2 lớp 12), điểm học bạ TB 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12; Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Phỏng vấn riêng của Trường ĐH Hoa Sen. Các phương thức xét tuyển khác nhau nhưng khi trúng tuyển nhập học tất cả đều như nhau, không có sự phân biệt nào cả. Trong thời gian chờ đợi đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ 16-7 đến 28-7-2025, các bạn thí sinh nên tranh thủ cơ hội đăng ký xét học bổng tuyển sinh tại Trường ĐH Hoa Sen dành cho tất cả 31 ngành, mức học bổng lên đến 70% học kỳ 1, thời gian nhận hồ sơ đăng ký xét học bổng đợt gần nhất đến ngày 15-7-2025.

Định vị tốt bản thân và tìm hiểu thật kỹ về ngành học sẽ chọn
Điểm số cao không quyết định giá trị nghề nghiệp, nó phụ thuộc vào tố chất, năng lực, phẩm chất, tính cách… của mỗi người, chính vì vậy trước khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển thí sinh cần định vị bản thân, khám phá được phẩm chất, năng lực cá nhân, tính cách, sự yêu thích, đam mê đối với các lĩnh vực ngành nghề.
Cần phải tìm hiểu về cơ hội nghề nghiệp, xu hướng, triển vọng và bức tranh đa dạng các ngành nghề, mỗi ngành nghề cần những tố chất cần thiết. Ví dụ: Ngành quản trị kinh doanh cần sự năng động nhạy bén, khả năng giao tiếp tốt, khả năng đàm phán thương lượng, khả năng phân tích đánh giá, tư duy quyết đoán, khả năng ra quyết định, nhạy bén hoạt động kinh doanh, quản lý…; Ngành kế toán cần yêu thích con số, tính toán chính xác, cẩn trọng, tỉ mỉ, trung thực, khả năng phân tích đánh giá, trí nhớ tốt, kiên trì chịu khó…; Ngành điều dưỡng cần lòng bác ái bao dung, yêu thương con người, “tinh thần thép”, kiểm soát cảm xúc tốt, tính chính xác tuyệt đối, không sợ máu, chất thải, không phân biệt đối xử, chịu được áp lực công việc cao…
Trên đây là những lưu ý cần thiết dành cho 2k7 sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, mến chúc các em luôn mạnh khỏe, tự tin, tận dụng tốt cơ hội để trúng tuyển vào ngành học, trường học phù hợp nhất.
ThS. Phạm Doãn Nguyên
Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen (HSU)
Chuyên gia đào tạo kỹ năng mềm
Bình luận (0)