- 1 3 đội sinh viên xuất sắc đoạt giải “Dự án Kỹ thuật phục vụ Cộng đồng”
Sáng 11-4-2025, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng TP.HCM đã diễn ra chung kết chương trình “Dự án Kỹ thuật phục vụ Cộng đồng” (EPICS) mùa thứ 7 tại Việt Nam. Kết quả, 3 đội sinh viên xuất sắc đã chính thức được vinh danh.
EPICS là một chương trình học tập dựa trên thiết kế và phục vụ cộng đồng, được quốc tế công nhận. Trong chương trình này, các nhóm sinh viên hợp tác với các tổ chức cộng đồng để thiết kế, xây dựng và triển khai những giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề xã hội thực tiễn. Trong vòng năm tháng, sinh viên trải nghiệm toàn bộ quy trình đổi mới sáng tạo, từ hình thành ý tưởng đến thử nghiệm mô hình, đồng thời rèn luyện kỹ năng quản lý dự án và giao tiếp chuyên môn. Chương trình có sự đồng hành của Dow Việt Nam và Đại học Bang Arizona (ASU), sự kiện nổi bật này tiếp tục khẳng định vai trò của giáo dục STEM, sự sáng tạo của sinh viên, và tinh thần phục vụ cộng đồng.

Trong chương trình EPICS lần 7 này, 21 nhóm sinh viên gồm 113 bạn đến từ các trường đại học kỹ thuật hàng đầu tại TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và Hà Nội đã phát triển và trình bày các giải pháp cho nhiều thách thức thực tiễn. Các dự án tập trung vào các vấn đề như tiếp cận nước sạch, nông nghiệp bền vững, công nghệ hỗ trợ người già và người khuyết tật, xử lý rác thải và nâng cao nhận thức về sức khỏe cộng đồng. Các dự án này không chỉ thể hiện năng lực kỹ thuật sáng tạo mà còn cho thấy tinh thần trách nhiệm xã hội sâu sắc của các bạn sinh viên.
Bên cạnh các đội tham gia vòng chung kết EPICS lần này, chương trình còn mở rộng tới hơn 100 sinh viên khác đến từ các trường như Trường Đại học Lạc Hồng (LHU), Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng (DUT) và Trường Đại học Cần Thơ (CTU). Những trường này hiện đang tích cực tích hợp EPICS vào chương trình đào tạo của mình, cho thấy sự phát triển bền vững và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của chương trình.

Kết quả, ba đội sinh viên xuất sắc đã được vinh danh với những dự án kỹ thuật sáng tạo mang lại tác động thiết thực cho cộng đồng.
Giải nhất thuộc về đội DUT – TWIST.M (Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng) với dự án Thiết bị thu hoạch đậu phộng Twist.M. Hướng đến nâng cao hiệu quả nông nghiệp tại làng Tuy Loan, đội đã thiết kế và chế tạo thiết bị thu hoạch đậu phộng sử dụng sức kéo giúp tăng năng suất, giảm sức lao động thủ công và nâng cao tính khả thi trong triển khai thực tế. Dự án cũng chú trọng đến yếu tố bảo vệ môi trường, hiệu quả chi phí và khả năng tiếp cận, hướng đến phát triển nông nghiệp cộng đồng một cách bền vững và thiết thực.

Giải nhì là Đội LHU – Adley (Trường Đại học Lạc Hồng) với dự án ứng dụng di động hỗ trợ người khiếm thính và câm Adley. Đội đã phát triển một ứng dụng hỗ trợ giao tiếp cho người khiếm thính và câm, sử dụng công nghệ nhận diện ngôn ngữ ký hiệu để chuyển đổi cử chỉ thành văn bản hoặc giọng nói. Ứng dụng còn tích hợp chức năng dịch hình ảnh có ký hiệu và thư viện khóa học ngôn ngữ ký hiệu, góp phần xây dựng một cộng đồng giao tiếp hòa nhập hơn.
Giải ba được trao cho đội PU – FAC (Trường Đại học Phenikaa) với dự án tháp lọc không khí hấp thụ bụi mịn Fresh Air. Nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí tại đô thị, đội đã sáng tạo tháp lọc không khí “Fresh Air” có khả năng hấp thụ bụi mịn (PM2.5, PM10) và khí CO₂. Dự án không chỉ cải thiện chất lượng không khí mà còn tạo ra giá trị gia tăng thông qua tín chỉ carbon và vật liệu tái chế phục vụ ngành xây dựng.
Minh Anh
Bình luận (0)