- 1 3 tiêu chí vào Trường chuyên Trần Đại Nghĩa phụ huynh cần cân nhắc khi chọn nguyện vọng
TS. Nguyễn Minh – Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đưa ra 3 tiêu chí chính mà phụ huynh cần cân nhắc khi chọn nguyện vọng vào lớp 10 cho con.

Theo TS. Nguyễn Minh, trước đây, quan điểm chọn trường THPT là chỉ đơn giản là dựa vào “danh tiếng” của trường, nghe danh trường giỏi là chọn cho con. Thế nhưng hiện nay tiêu chí chọn trường phải bao gồm nhiều tiêu chí hơn, bởi bối cảnh xã hội hiện nay có nhiều thách thức, mục tiêu giáo dục cũng đã nhiều thay đổi, giáo dục quốc tế đang rất sôi động.
Tiêu chí chọn trường không phải thống lĩnh là tiêu chí số 1 quyết định mà còn phải bao gồm nhiều tiêu chí con, thậm chí tiêu chí con tích cực lại quyết định đến việc chọn trường, từ môi trường an toàn, văn hóa nhà trường, giá trị học hiệu của nhà trường…
TS.Minh đưa ra 3 tiêu chí chính, khuyên phụ huynh cần quan tâm cân nhắc khi chọn trường cho con, bao gồm:
Trước hết, chọn môi trường học thuật trên quan điểm đặc thù riêng của con em mình. Từ đặc thù riêng của mỗi học sinh, phụ huynh cần làm thêm 2 bước nữa đó là: “tư vấn” và “định hướng”, không vì áp lực quá mà chọn luôn cho con, chọn trường thay cho con. Việc tư vấn, định hướng cần căn cứ vào năng lực, sức khỏe và sự phát triển của con. Đó là năng lực học tập, sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ.
Một học sinh có lực học rất giỏi nhưng về sức khỏe thể chất của con thì lại khó đáp ứng được với môi trường giáo dục ở trường THPT đó thì phụ huynh cũng cần phải cân nhắc lựa chọn. Hiện nay, môi trường THPT rất đa dạng và phân hóa. Riêng với Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa thì bao gồm chương trình chuyên, chương trình theo định hướng phát triển chiến lược mục tiêu giáo dục của nhà trường. Mỗi trường THPT đều có những nét riêng, là đặc thù, bản sắc của nhà trường. Điều này đòi hỏi mỗi học sinh ngoài năng lực học tập thì còn cần phải có sức khỏe đển thích ứng.
Tiêu chí thứ 2 là về môi trường giáo dục của trường. Trước đây khi chọn trường thì chỉ đơn giản là chọn trường giỏi, tuy nhiên hiện nay ngoài tiêu chí này thì còn là tiêu chí về môi trường giáo dục để phải cân nhắc, tính toán. Môi trường sống sẽ tác động đến tâm sinh lý của mỗi học sinh, đòi hỏi đến việc chăm sóc, đồng hành với trẻ là điều hết sức quan trọng. Môi trường giáo dục ở trường THPT mà phụ huynh lựa chọn cũng cần phải thích ứng với sự chăm sóc và môi trường việc làm của cả phụ huynh.
Tiêu chí thứ 3 đó là phụ huynh cùng học sinh cần phải đặt ra mục tiêu khi chọn trường THPT, là vào đại học hay là du học. Mỗi trường THPT trên địa bàn thành phố đều xây dựng mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục riêng, hiểu nôm na là “đặc sản nhà trường”. Chiến lược của Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa đó chính là tiệm cận giáo dục quốc tế trên nền tảng trường công lập. Như vậy, với Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa là thực hiện 2 nhiệm vụ chính: Nhiệm vụ của một trường THPT chuyên trong việc đào tạo học sinh mũi nhọn, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao; mục tiêu thứ 2 là tiệm cận giáo dục quốc tế, được lượng hóa trong hoạt động của từng bộ môn và các hoạt động giáo dục của trường.
Cần đặt ra nhiều phương án
Theo TS. Nguyễn Minh – Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, thời điểm này phụ huynh cần phải phân tích, chia sẻ với con trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, để vỗ yên tinh thần cho con, đặt ra nhiều phương án về kết quả của kỳ thi. Phụ huynh phải làm trước một nhịp vì học sinh có thể dễ dàng sẽ bị hụt hẫng trước kết quả. Trong khi, kết quả bài thi ngoài năng lực còn ảnh hưởng bởi yếu tố sức khỏe, tinh thần của các em. Sau THCS, học sinh có rất nhiều lựa chọn và THPT công lập chỉ là một trong những lựa chọn đó. Một điều quan trọng nữa mà Hiệu trưởng này lưu ý đến phụ huynh đó là cần phải thường xuyên nắm bắt tiến độ về kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 từ giáo viên chủ nhiệm, thời điểm khi Sở GD-ĐT công bố số liệu nguyện vọng 1 đăng ký vào từng trường THPT, cân nhắc để điều chỉnh nguyện vọng (nếu có). Đặc biệt cần quan tâm đến sức khỏe tinh thần của con, nhắc nhở con thực hiện nghiêm túc nội quy thi. ![]() |
Và chính chiến lược phát triển của mỗi nhà trường là khác nhau nên có thể thấy sẽ có nhiều hoạt động giáo dục mà trường này có mà trường kia lại không có. Bởi đó là nét riêng của mỗi nhà trường sau khi đã hoàn thành các nội dung, chương trình giáo dục chung theo quy định của Bộ GD-ĐT.
“Các bộ môn không dừng lại ở việc tổ chức các tiết học theo đơn môn mà đã tổ chức tiết học theo liên môn, liên khối… rất đa dạng. Đây chính là những nét rất riêng của mỗi nhà trường để giúp trang bị cho học sinh những kỹ năng để các em có thể thích ứng trong thế kỷ 21. Do vậy, để thấy rằng hiện nay việc chọn trường cho con cần phải căn cứ vào rất nhiều tiêu chí chứ không còn đơn thuần chỉ dựa vào điểm số như trước đây. Thậm chí các tiêu chí về an toàn, về hội nhập có thể là các yếu tố quyết định, tùy theo mục tiêu từng gia đình” – TS. Minh phân tích thêm.
TS. Minh cũng đặc biệt nhấn mạnh đến phụ huynh quan tâm việc tổ chức nhóm môn học lựa chọn của trường THPT. Năm học 2025-2026 là năm thứ 4 Chương trình GDPT 2018 được triển khai ở bậc THPT. Các trường THPT sẽ căn cứ vào điều kiện thực tế của nhà trường để xây dựng cách tổ chức các môn học lựa chọn phù hợp với mục tiêu chiến lược giáo dục của nhà trường, phù hợp với tình hình đội ngũ, cơ sở vật chất và phù hợp với thế mạnh của trường. Các thông tin này được công khai trên website của mỗi nhà trường, phụ huynh, học sinh cần xem xét trước để đánh giá, cân nhắc khi đặt nguyện vọng, phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp của các em.
Khương Yến
Bình luận (0)