Việc dạy bơi cho học sinh để “phòng thân”, tránh đuối nước hiện gặp nhiều khó khăn từ phương tiện, điều kiện, giáo viên…
(GD TP.HCM – Đắk Lắk): – Hơn 10 giờ sáng 14-5, sau khi tan học, 5 học sinh lớp 6A Trường THCS Hồ Tùng Mậu (Huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) đã dắt nhau ra chơi ở mương thủy lợi thuộc một đoạn sông Sêrêpôk và bị đuối nước. 4 em bị chết và một em được cứu sống ngay sau đó. 4 em bị chết trong đó có 1 nam sinh là Ngô Thế Hiệp và 3 nữ sinh là Nguyễn Thị Minh Hiền, Trần Thị Ngọc Ánh, Lê Thị Ngọc Huyền. Hiện em Nguyễn Thị Tường Vi đã may mắn được cứu sống và đang dần hồi phục sức khỏe.
Ông Trương Thức (Chánh văn phòng Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk) cho biết, 4 em học sinh chết đuối trong tình trạng còn mặc nguyên đồng phục, chứng tỏ các em không ra đây để tắm mà có thể bị trượt chân khi đi trên mép sông và níu hoặc kéo nhau xuống.
Ông Thức nhìn nhận, việc học sinh ra chơi ở sông suối dẫn đến tai nạn rủi ro ngoài ý muốn một phần do các em nhỏ tuổi hiếu động. Bên cạnh đó, còn có trách nhiệm hướng dẫn, cảnh báo của nhà trường và cả sự quản lý của gia đình vì giáo viên không thể theo suốt học sinh 24/24 được.
Cũng theo ông Thức, việc quản lý học sinh trong trường học vào thời gian học chính là khá đảm bảo. Ngoài ra, mặc dù vào mỗi cuối năm và trong hè, sở luôn có chỉ đạo các phòng giáo dục, các trường lưu ý, cảnh báo phòng chống tai nạn thương tích, trong đó có đuối nước cho học sinh, tuy nhiên, thời điểm các em sinh hoạt ngoài trường học, công tác giáo dục cũng chỉ mang tính chất hướng dẫn, nhắc nhở.
Trong khi đó, “Việc dạy bơi hiện cũng đã được triển khai nhưng gặp rất nhiều khó khăn từ điều kiện, phương tiện, thiết bị, hồ bơi đến người dạy” – ông Thức nói.
Mê Tâm

Bình luận (0)