|
Ông Lê Hoàng Quân tặng cờ thi đua cho các tập thể
|
Ngày 19-3, UBND TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2014 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2015. Theo đó, trong năm qua, các sở, ban ngành, các tầng lớp nhân dân đã ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội…
Những người hết lòng vì mọi người
Lâu nay nhiều người vẫn cho rằng, điều dưỡng trong bệnh viện… sướng. Bởi, chỉ cần đẩy người bệnh từ phòng này qua phòng khác là được “bo” vài chục ngàn rồi. Mỗi ngày đẩy cả 5-7 chục bệnh nhân thì kiếm biết bao nhiêu tiền. Song, có làm điều dưỡng mới thấy… khổ trăm bề, nhất là điều dưỡng ở các khoa bệnh truyền nhiễm.
Khoa Nhiễm D – Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới (TP.HCM) là một điển hình. Ở đây, ngoài các bệnh nhân mắc sốt xuất huyết, tay chân miệng còn có các bệnh nguy hiểm như cúm H5N1. Thậm chí, các ca nghi ngờ mắc bệnh Ebola và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác cũng được chuyển từ Sân bay Tân Sơn Nhất tới đây. “Chăm sóc những trường hợp này rất cực, đặc biệt là các bệnh nhân là người nước ngoài đến từ vùng dịch bởi sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa. Họ thường đòi ăn những thứ như hamburger, pizza, khoa phải bỏ tiền ra mua nhưng không thu lại được”, chị Nguyễn Thị Lệ Hồng – Điều dưỡng trưởng Khoa Nhiễm D – kể lại. Công việc vất vả là vậy nhưng thu nhập lại thấp, song chị Hồng vẫn không bỏ bệnh nhân. Hằng ngày chị vẫn làm hết sức mình, không chỉ là chăm sóc cho bệnh nhân khỏi bệnh mà hơn thế là ngăn không cho dịch bệnh lây lan, bùng phát ra bên ngoài…
Công an cũng là một nghề bị nhiều người… ghét. Bởi, không phải ai cũng hiểu được cống hiến của họ trong việc giữ gìn sự bình yên cho xã hội. Sự chuyển hóa của các điểm nóng về tệ nạn ma túy ở Q.1 là một minh chứng. Xóm Chùa, chợ Nhỏ (P.Cầu Kho) và khu Mã Lạng, Đồng Tiến (P.Nguyễn Cư Trinh) vốn là một địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy của Q.1. Việc mua bán ma túy ở đây có sự tổ chức, phân công chặt chẽ từ đầu mối cung cấp như đối tượng vận chuyển, đối tượng phân lẻ ma túy để bán, đối tượng cất giấu, đối tượng trực tiếp bán lẻ cho các con nghiện đến các đối tượng cảnh giới báo động cho đồng bọn khi các lực lượng chức năng tiến hành truy quét. Điều đáng nói là bọn chúng thường dụ dỗ, sử dụng trẻ em để vận chuyển, cất giữ ma túy. “Là trinh sát phụ trách 2 địa bàn này, tôi đã tiến hành điều tra, sàng lọc các đối tượng có biểu hiện liên quan đến ma túy. Sau đó cài cắm, xây dựng lực lượng cộng tác viên bí mật giám sát mọi hoạt động của đối tượng. Theo đó đã phá được nhiều vụ, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ trên 632 gram heroin, hàng trăm gram ma túy tổng hợp. Đến nay, đã chuyển hóa 100% tình hình mua bán ma túy tại chợ Nhỏ, xóm Chùa, ổn định tình hình các tụ điểm Mã Lạng, Đồng Tiến…”, Thượng úy Trần Hữu Phong, Công an Q.1 cho biết.
Thi đua là động lực để phát triển
Bên cạnh các cá nhân quên mình vì sự bình yên của xã hội là những tập thể gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh. Cụ thể như Ủy ban MTTQVN TP tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Vì người nghèo” và các hoạt động an sinh xã hội, chủ động chăm lo cho người nghèo, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị và sự phát triển của TP; tổ chức cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”, “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, phong trào “Học sinh 3 tích cực”, “Học sinh 3 rèn luyện” gắn với đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học…
“Các phong trào thi đua đã tập trung tháo gỡ nhiều vấn đề bức xúc về sản xuất, đời sống; nhiều mô hình sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động được đẩy mạnh; đời sống nhân dân và người lao động được nâng lên, an sinh xã hội được đảm bảo…”, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân nhấn mạnh.
Cũng theo Chủ tịch UBND TP, phong trào thi đua yêu nước từ TP đến cơ sở không ngừng được đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức và đạt hiệu quả thiết thực. Công tác thi đua, khen thưởng đã trở thành động lực thúc đẩy và góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của TP. Đặc biệt là việc khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân lập được thành tích trong lao động sản xuất, đấu tranh phòng chống tội phạm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã kịp thời động viên, khuyến khích tinh thần hăng hái thi đua lập công của các tập thể, cá nhân trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, nhằm ổn định an ninh chính trị – trật tự an toàn xã hội và góp phần xây dựng, phát triển TP.
Dịp này, các cụm, khối thi đua thuộc TP cũng đã ký cam kết giao ước thi đua năm 2015. Theo đó, các địa phương, cơ quan, đơn vị thống nhất công tác khen thưởng phải đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; coi trọng việc phát hiện, lựa chọn các tập thể và cá nhân có thành tích thật xuất sắc tiêu biểu để khen thưởng. Đặc biệt, thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 27 của UBND TP về việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước chào mừng các ngày lễ lớn và Đại hội Đảng các cấp. Trong đó, chú trọng các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn. Phát động mỗi khu phố, ấp, vận động các cơ quan, đơn vị và nhân dân xây dựng ít nhất 1 căn nhà tình thương. Vận động các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xây dựng đơn vị sạch đẹp, an toàn, góp phần xây dựng “TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình”…
Bài, ảnh: Hòa Triều
| Dịp này, UBND TP tặng cờ thi đua cho 20 tập thể, bằng khen cho 124 tập thể đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của TP. Đồng thời, UBND TP cũng trao tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong hoạt động cụm, khối thi đua năm 2014 cho 10 tập thể. |


Bình luận (0)