Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

42 năm tù cho 3 “sếp” lừa đảo ở MB 24

Tạp Chí Giáo Dục

Chiều 30-6, tại Tòa án nhân dân TP Hà Nội, phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án lừa đảo liên quan tới Công ty CP Đào tạo mua bán trực tuyến (MB 24) đã kết thúc sau 6 ngày xét xử.

Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt 3 bị cáo trong vụ án cùng bị truy tố và xét xử về tội danh “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số chiếm đoạt tài sản” tổng cộng 42 năm tù. Cụ thể: Ngô Văn Huy (41 tuổi, ở đường Hàm Nghi, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Giám đốc Công ty MB 24) nhận mức án 16 năm tù giam; Lê Văn Cường (39 tuổi, ở đường Hàm Nghi, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Phó Giám đốc Công ty MB 24) 14 năm tù giam; và Nguyễn Mạnh Hà (34 tuổi, ở xã Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội, phụ trách công nghệ thông tin của Công ty MB 24) 12 năm tù giam. Hội đồng xét xử cũng buộc truy thu của các bị cáo số tiền hơn 5 tỷ đồng và buộc các bị cáo phải bồi thường 2,5 tỷ đồng cho 107 bị hại.

Theo cáo trạng của vụ án, vào tháng 5-2011, Huy, Cường và Nguyễn Tuấn Minh (Chủ tịch HĐQT Công ty MB 24, đối tượng đang bỏ trốn) đã thành lập Công ty MB 24 có trụ sở tại khu đô thị Mỹ Đình với số vốn góp hơn 400 triệu đồng nhưng các đội tượng đã “tố” lên tới 10 tỷ đồng. MB 24 được lập ra nhưng không được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động cung ứng dịch vụ “Sàn giao dịch thương mại điện tử”.

Tuy nhiên, các đối tượng trên vẫn lập và quảng cáo trên trang web www.muaban24.vn rằng MB 24 là một doanh nghiệp chuyên cung ứng sàn giao dịch thương mại điện tử. Đáng chú ý, trên trang muaban24.vn, các đối tượng đã tạo ra các gian hàng ảo có tính năng và tác dụng như những gian hàng thương mại điện tử thực thụ nhằm làm cho nhiều người tin tưởng các gian hàng điện tử này là nơi mua bán và đầu tư hợp pháp. Không chỉ có vậy để khách hàng có thêm niềm tin, Huy cùng đồng bọn đã tự động nhập vào hệ thống của MB 24 trên 17.500 hội viên từ một doanh nghiệp khác.

Chưa dừng lại ở đó, Huy cùng đồng bọn đã tuyển dụng thêm Hà vào MB 24 phụ trách mảng công nghệ thông tin. Tại MB 24, Hà có nhiệm vụ dùng trang mạng muaban24.vn bán các gian hàng ảo, điểm ảo, đồng thời thiết lập phần mềm tự động hóa việc quản lý hội viên, phân chia hoa hồng… và tạo ra tài khoản trên muaban24.vn để “rót” tiền ảo vào các gian hàng mà khách hàng đã mua nhằm đánh lừa khách hàng.

Bằng các thủ đoạn lừa đảo, trong thời gian từ tháng 5-2011 đến tháng 7-2012, Huy và đồng bọn đã bán được trên 121.340 gian hàng ảo trên muaban24.vn với số tiền tương ứng hơn 631 tỷ đồng, trong đó các đối tượng đã chiếm đoạt gần 31 tỷ đồng để tiêu xài vào việc cá nhân.

QUỐC LẬP (SGGP)

Bình luận (0)