Năm 2008, Thành ủy Hà Nội đã thi hành kỷ luật với 913 trường hợp, trong đó có 5 lãnh đạo sở, ngành. 77 trường hợp bị xử lý hình sự.
Ngày 7/1, tại Hội nghị thành ủy Hà Nội, ông Trần Trọng Dực, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra cho biết, số đảng viên bị kỷ luật năm nay tăng gần 30% so với năm 2007. Qua kiểm tra 16 đảng viên giữ trọng trách có 11 người vi phạm. 5 lãnh đạo sở, ngành đã bị kỷ luật.
Trong năm qua, 529 đơn tố cáo, khiếu nại… đối với đảng viên và tổ chức đảng đã được gửi tới các cấp có thẩm quyền của thành ủy Hà Nội, tăng gần 40% so với năm 2007. Nội dung chủ yếu tập trung vào việc chạy chức, chạy quyền, sử dụng bằng giả, vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, tham ô, tham nhũng, vi phạm phẩm chất đạo đức, dung túng bao che cho cán bộ cấp dưới…
![]() |
| Lĩnh vực đất đai luôn "nóng bỏng" với các đơn thư tố cáo. Ảnh minh họa: Hoàng Hà. |
Trong số đơn tố cáo liên quan tới 287 đảng viên, có tới hơn 53% được kết luận tố cáo đúng và đúng một phần. Đáng chú ý có 4 đơn tố cáo đúng liên quan đến Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Dân – Chính – Đảng (tỉnh Hà Tây cũ) và 3 lãnh đạo thành phố Sơn Tây, gồm Phó bí thư thành ủy, Phó chủ tịch UBND và Chánh thanh tra thành phố.
Kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng vi phạm được thành ủy Hà Nội chọn là khâu đột phá của năm 2008, tuy nhiên, ông Dực thừa nhận, việc kiểm tra còn chưa tập trung vào các vấn đề dư luận bức xúc như công tác cán bộ, quản lý đất đai, tài chính, dự án đầu tư…
Theo kế hoạch, năm 2009, thành ủy Hà Nội chọn 2 khâu đột phá là công tác tổ chức cán bộ và cải cách hành chính. Thành phố tiếp tục giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như đất đai, tài chính, bố trí cán bộ sau hợp nhất.
Nguyễn Hưng (VNE)


Bình luận (0)