Du lịch - Thể thaoThể thao Quốc tế

5 lý do Man Utd nên bổ nhiệm Zidane

Tạp Chí Giáo Dục

Nếu phải sa thải Jose Mourinho, Man Utd nhiều khả năng sẽ lựa chọn Zidane thay thế. Có nhiều lý do khiến Quỷ đỏ phải đặt niềm tin vào nhà cầm quân người Pháp…
Bản CV ấn tượng
Khi còn thi đấu, Zidane là 1 trong số ít cầu thủ từng nâng cao tất cả các danh hiệu lớn của bóng đá thế giới như EURO, World Cup hay Champions League. Không chỉ vậy, khi trở thành 1 nhà cầm quân, Zizou cũng khiến NHM bóng đá thế giới phải ngả mũ khi giúp Real Madrid giành 3 danh hiệu Champions League liên tiếp.
Cùng với đó, ông còn giành 1 chức vô địch La Liga, 1 siêu cúp TBN, 2 siêu cúp châu Âu và 2 FIFA Club World Cup. Tổng cộng, cựu danh thủ người Pháp đã đoạt 9 danh hiệu chỉ trong 2 năm rưỡi làm việc ở sân BErnabeu. Với bản CV ấn tượng như vậy, Zidane hẳn là vị HLV mà mọi đội bóng đều muốn sở hữu. 
Làm chủ phòng thay đồ
Trước khi Zidane tới Bernabeu làm việc, chưa từng có CLB nào bảo vệ thành công chức vô địch Champions League. Nhưng Zizou đã phá bỏ lời nguyền, thậm chí giúp Kền kền 3 năm liền thống trị sân chơi số 1 châu Âu. Bí quyết mang lại thành công cho Zizou chính là khả năng làm chủ phòng thay đồ.
Như Zidane từng thừa nhận việc khó nhất khi dẫn dắt 1 CLB mạnh là kết hợp những ngôi sao trở thành 1 đội bóng đúng nghĩa. Ông đã thành công vì biết kiềm chế cái tôi của các ngôi sao, kể cả Cristiano Ronaldo. Zizou không quá nghiêm khắc nhưng lại nhận được sự kính nể nhờ cá tính rất riêng của mình.
Vấn đề của Man Utd hiện tại là HLV Mourinho đang mất kiểm soát phòng thay đồ. Đây là chuyện thường thấy với nhà cầm quân người Bồ Đào Nha ở mọi điểm đến. Vì vậy, nếu bổ nhiệm Zidane, Quỷ đỏ có thể giải quyết được vấn đề trước mắt và hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. 
Tính cách
Khi còn thi đấu, Zidane là mẫu tiền vệ giàu tinh thần chiến đấu. Ông từng đi vào lịch sử World Cup với cú thiết đầu công với trung vệ Materazzi. Đó là hành động thể hiện cái tôi cá nhân rất lớn của nhà cầm quân người Pháp. Tính cách đó giúp Zizou nhận được sự tôn trọng từ đối thủ và các học trò.
Ở Real Madrid, mỗi khi nhận thất bại, Zidane không chỉ trích cầu thủ mà dồn động lực lên sân tập, rất khác với Mourinho. Điều đáng bàn nữa là trong 2 năm rưỡi dẫn dắt Kền kền, nhà cầm quân người Pháp gần như không có yêu cầu lớn về mặt nhân sự. Còn Mourinho thì khác! Ông đã được chi rất đậm cho chuyển nhượng nhưng vẫn thất bại.
Lối chơi
Mourinho vốn là nhà cầm quân mang triết lý thực dụng nên dù chơi tấn công ở Man Utd, ông vẫn không làm thỏa mãn NHM Quỷ đỏ. Cảm giác "thắng mà không sướng" đã ngự trị ở Old Trafford trong nhiều năm nay.
Với Zidane, Man Utd có thể hướng tới một lối chơi tấn công quyến rũ và hiệu quả hơn. Tuy vậy, Zizou rất biết kết hợp giữa tấn công và phòng ngự để tạo ra một đội bóng cân bằng. Đây chính là bí quyết giúp ông thành công chỉ trong 2 năm rưỡi làm việc ở sân Bernabeu.
Xu thế thời đại
Mourinho đang ở tuổi 55, độ tuổi không hẳn là già đối với một nhà cầm quân. Tuy nhiên, triết lý và đấu pháp của chiến lược gia người Bồ đã bị coi là lạc hậu, thậm chí hết thời.
Xu thế của bóng đá hiện đại là bổ nhiệm những nhà cầm quân trẻ. Man Utd có thể chọn Zidane vì nhà cầm quân này mới 46 tuổi. Dù khá trẻ nhưng chiến lược gia người Pháp đã thể hiện được khả năng quản lý, xoay vòng nhân sự và mang tới thành công cho đội bóng Hoàng gia TBN.
Chưa kể, ở thời điểm hiện tại, Zidane vẫn đang ở tình trạng "chờ thời". Nếu sa thải Mourinho, chẳng có lý do gì Man Utd không chọn Zidane…
Hải Nam (theo bongdaso)

Bình luận (0)