
Bà Thân Thị Thư – Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM phát biểu
Chiều 11-4, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM phối hợp với Văn phòng Thành ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai đợt sinh hoạt chính trị 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019).
Tại hội nghị, bà Thân Thị Thư – Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy – cho biết, 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, toàn hệ thống chính trị và nhân dân TP; làm cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản trong Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó nâng cao nhận thức bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; khẳng định những thành tựu, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng dân tộc, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước, tạo động lực mới trong đẩy mạnh thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Theo đó, việc tổ chức sinh hoạt chính trị phải sâu sắc, lắng đọng nội dung, khẳng định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Di chúc của Bác, những điều Bác dạy trong sự nghiệp cách mạng hiện nay. Hình thức tổ chức trang trọng, đa dạng, sáng tạo, tiết kiệm, phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Sau phần sinh hoạt chính trị thống nhất nhận thức, mỗi đơn vị cần xác định phần hành động bằng những công trình, phần việc cụ thể gắn với việc học và làm theo Bác trong xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.
Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện có giá trị vô cùng to lớn đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trên nhiều phương diện, vạch ra phương hướng cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và trong tương lai, đặc biệt là quan hệ với các Đảng Cộng sản anh em, các nước xã hội chủ nghĩa. Ở vấn đề này, khi hệ thống xã hội chủ nghĩa có nhiều biến đổi, nhất là những diễn biến phức tạp trong khu vực và thế giới gần đây càng cho thấy Di chúc của Hồ Chí Minh có ý nghĩa thời sự sâu sắc.
Đối với TP.HCM, những kết quả đạt được qua 50 năm thực hiện Di chúc của Bác là TP đã phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, ý chí tiến công cách mạng, bám sát thực tiễn, kiên trì và quyết liệt, đặc biệt hơn 30 năm cùng cả nước tích cực thực hiện đường lối đổi mới (1986-2019) đã xây dựng và phát triển một TP “năng động, sáng tạo, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, trở thành đô thị đặc biệt, là trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, GD-ĐT, khoa học, công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế; là đầu tàu, là động lực, nơi hội tụ và sức lan tỏa lớn không chỉ của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam mà còn của cả nước.
Nhìn chung, việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã có sự chuyển biến ngày càng tích cực, có mặt sâu sắc hơn trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên trở nên tự giác và thường xuyên hơn, ý thức làm theo ngày càng chuyển biến tích cực, góp phần đấu tranh ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức và tạo sức lan tỏa ra nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2019 của TP “Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội”.
N.Trinh

Bình luận (0)