Sự kiện giáo dụcTin tức

7 bà cháu bị ngạt khí: Cảnh báo nguy hiểm khi sử dụng máy phát điện

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 13-6, BV Q.Thủ Đức TP.HCM đã tiếp nhận và cấp cứu cho 7 bà cháu trên địa bàn P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức bị ngạt khí do sử dụng máy phát điện chạy bằng dầu.

Theo đó, các nạn nhân bao gồm bà Trần Thị Ph. (61 tuổi) và 6 cháu ngoại gồm Nguyễn Hoàng Thùy D. (3 tuổi), Nguyễn Hoàng Quốc Tr. và Lê Văn T. (cùng 6 tuổi), Lê Duy T. (10 tuổi), Nguyễn Anh K. (11 tuổi), Lê Thị Bích Tr. (8 tuổi, đã tử vong).

BS Vũ Ngọc Chức – Trưởng khoa Cấp cứu, BV Q.Thủ Đức – cho biết: Bé Lê Thị Bích Tr. được đưa đến BV trong tình trạng rất nguy kịch do ngạt khi hít nhiều khí CO2, suy hô hấp nặng, ngưng tim ngưng thở. Mặc dù các BS đã nỗ lực cứu chữa hơn một tiếng đồng hồ nhưng không qua khỏi. Các nạn nhân còn lại sau khi được cấp cứu hiện sức khỏe đã ổn định, không nguy kịch về tính mạng, tiên lượng tốt. Trong đó, có 2 bé bị suy hô hấp nhẹ, được thở ôxy và truyền dịch, hiện đang được theo dõi tại Đơn vị Hồi sức nhi. 2 cháu bé khác bị ảnh hưởng nhẹ, đang nằm tại Khoa Nhi của BV và sẽ được theo dõi từ 48-72 giờ, nếu ổn định sẽ được xuất viện. Còn bà Trần Thị Ph. có dấu hiệu nhiễm toan chuyển hóa, suy hô hấp nhưng đã điều trị ổn định, chờ theo dõi lại.

Trước đó, sáng 12-6, ông Lê Văn Mười Hai (65 tuổi, ngụ P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, chồng của bà Ph.) thức dậy sớm và đi uống cà phê. Trong nhà, bà Ph. cùng 6 cháu ngoại vẫn đang ngủ. Sau đó, ông Hai trở về nhà 2 lần nhưng gọi cửa không ai ra mở. Đến 13 giờ chiều cùng ngày, ông quay về lần thứ 3 thì một người cháu trai 6 tuổi đi ra mở cửa nhưng có biểu hiện bất thường, người bị đuối sức, mệt mỏi và nói không thành tiếng. Quá hốt hoảng, ông hô hoán người dân khu vực tới hỗ trợ rồi gọi cấp cứu 115. Ngay sau đó các BS của BV Q.Thủ Đức đã có mặt, cấp cứu và chuyển 7 nạn nhân vào BV.

 Được biết, do hoàn cảnh khó khăn, không có tiền đóng tiền điện nên gia đình ông Hai và bà Ph. đã bị ngừng cung cấp điện từ lâu. Để có điện sinh hoạt, gia đình đã mượn một máy phát điện chạy bằng dầu về sử dụng, lúc xảy ra sự việc, cửa nhà đều đóng kín.

Từ vụ việc này, các BS khuyến cáo, việc sử dụng động cơ đốt trong nhà khi cửa đóng kín rất nguy hiểm. Bởi ôxy sẽ bị đốt cháy sinh khí độc CO2 dẫn đến tình trạng ngạt khí, ngộ độc khí CO2. Trên thực tế đã xảy ra nhiều vụ việc tương tự, hậu quả là không ít nạn nhân tử vong.

H.Thương

 

Bình luận (0)