Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Chặng đường 50 năm thống nhất đất nước: Giới trẻ nhìn lại để cùng hướng tới tương lai với hào khí, niềm tin và động lực mãnh liệt

Tạp Chí Giáo Dục

Chặng đường 50 năm thống nhất đất nước: Giới trẻ nhìn lại để cùng hướng tới tương lai với hào khí, niềm tin và động lực mãnh liệt - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 Chặng đường 50 năm thống nhất đất nước: Giới trẻ nhìn lại để cùng hướng tới tương lai với hào khí, niềm tin và động lực mãnh liệt Audio

Chặng đường 50 năm thống nhất đất nước là hành trình để chúng ta ghi nhớ những trang sử hào hùng của dân tộc, chiêm nghiệm những bài học kinh nghiệm trong quá trình phấn đấu xây dựng và phát triển đất nước. Nhìn lại để tiến xa hơn, để trở nên mạnh mẽ hơn; cùng hướng tới tương lai với hào khí, niềm tin và động lực mãnh liệt, sắt son, kiên định, bền vững.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại một sự kiện về giáo dục 

Trong dịp dự ngày hội “Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên” lần thứ VII do Bộ GD-ĐT phối hợp Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND TP.HCM tổ chức mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dành thời gian để trang trọng chia sẻ với giảng viên, sinh viên về ý nghĩa của sự kiện trọng đại là 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/ 30-4-2025).

Nhìn lại để tiến xa hơn

Nhắc về ý nghĩa của sự kiện lịch sử cách đây 50 năm, Thủ tướng bày tỏ, chúng ta đang sống trong những ngày tháng tư lịch sử tại thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu – nơi diễn ra thời khắc quyết định cách đây 50 năm, khi cánh cửa Dinh Độc Lập bị xe tăng húc đổ, lá cờ cách mạng tung bay trên thành lũy cuối cùng của chính quyền Sài Gòn cũ. Dấu mốc lịch sử kết thúc cuộc kháng chiến vĩ đại; là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc ta.

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử chính là hiện thân của niềm tin, khát vọng độc lập, tự do, hòa bình của dân tộc Việt Nam. Cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc đi đến thắng lợi cuối cùng khẳng định một chân lý kiên cường và bất khuất của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”; “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”; “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.

Thủ tướng cho rằng, chặng đường 50 năm thống nhất đất nước là hành trình để chúng ta ghi nhớ những trang sử hào hùng của dân tộc, chiêm nghiệm những bài học kinh nghiệm trong quá trình phấn đấu xây dựng và phát triển đất nước. Nhìn lại để tiến xa hơn, để trở nên mạnh mẽ hơn và kiêu hãnh hơn; cùng hướng tới tương lai với hào khí, niềm tin và động lực mãnh liệt, sắt son, kiên định, bền vững.

Để giành và giữ vững nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của dân tộc; để đất nước có được hòa bình, thống nhất, phát triển ổn định như hôm nay thì máu xương, mồ hôi, nước mắt của biết bao thế hệ cha ông đã ngã xuống, trong đó có hàng triệu triệu thanh niên Việt Nam. Và để từ đó, chúng ta thật sự trân quý ý nghĩa của độc lập, tự do; hiểu được giá trị của hòa bình; biết ơn sự hy sinh anh dũng của các thế hệ đi trước, các anh hùng, liệt sĩ của dân tộc; tự soi chiếu và nhìn nhận về trách nhiệm của bản thân với dân tộc, đất nước, gia đình, xã hội, với chính bản thân mình.

Thanh niên cần tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước

Thủ tướng gợi nhắc lại, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên”. Từ những sự kiện trọng đại của lịch sử dân tộc đến từng giai đoạn của quá trình vận động, phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chúng ta đều chứng kiến những sứ mệnh lịch sử đặc biệt lẫn sự đóng góp quan trọng của thanh niên.

Từ trong truyền thuyết, thanh niên con cháu Lạc Hồng đã có Phù Đổng Thiên Vương – Thánh Gióng; đến giai đoạn chống ách đô hộ, có các anh hùng dân tộc trẻ tuổi như: Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Đinh Bộ Lĩnh, Trần Quốc Toản, Lê Lợi, Nguyễn Huệ… Đến các cuộc kháng chiến chống thực dân, phát xít, đế quốc, đưa đất nước thoát khỏi cảnh lầm than, nhân dân thoát khỏi đói khổ, áp bức, chúng ta có: Kim Đồng, Lý Tự Trọng, Trần Văn Ơn, Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Sáu, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót, Tô Vĩnh Diện…

Thanh niên Việt Nam xung kích, nỗ lực tham gia nhiều hoạt động góp phần kiến thiết nước nhà

Qua các thời kỳ, thanh niên Việt Nam luôn nêu cao truyền thống yêu nước, chí khí anh hùng, bất khuất, không ngại gian khổ, không sợ hy sinh, sẵn sàng dấn thân, hăng hái xông pha đi tiên phong trên mọi lĩnh vực. Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc xâm lược, thanh niên Việt Nam dưới ngọn cờ soi đường của Đảng luôn son sắt một lòng, quyết tâm đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững nền độc lập dân tộc với các phong trào rộng khắp như: “Thanh niên xung phong”; “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”; “3 sẵn sàng” “3 đảm đang”, “Thành đồng Tổ quốc”… Chúng ta chứng kiến hàng triệu triệu thanh niên Việt Nam tình nguyện “xếp bút nghiên lên đường chiến đấu” vì một mục tiêu duy nhất là nước nhà hoàn toàn độc lập, dân tộc hoàn toàn tự do, nhân dân được ấm no, hạnh phúc.

Khi đất nước thống nhất, hòa bình được lập lại, thanh niên Việt Nam lại tiếp tục xung kích, vươn lên mạnh mẽ đảm nhận sứ mệnh “tham gia kiến thiết nước nhà trong thời kỳ đổi mới” với nhiều phong trào thiết thực về xây dựng – bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, nghiên cứu khoa học, cống hiến tri thức, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Cụ thể như: “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước”, “Thanh niên xung phong”…

Thủ tướng cho rằng, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Thanh niên phải là rường cột của nước nhà”, qua các thời kỳ, Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt coi trọng vai trò của thanh niên; coi thanh niên là nhân tố chủ chốt; sẵn sàng trao sứ mệnh tiên phong cho thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước với phương châm “Thanh niên mạnh thì dân tộc mới mạnh”.

“Do vậy, bằng tất cả sự tri ân đến các thế hệ cha anh đã hy sinh vì nền độc lập dân tộc; bằng sự trân quý giá trị của hòa bình và tự do; bằng trách nhiệm đáp lại niềm tin, sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và các thế hệ đi trước, thanh niên ngày nay cần tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước hào hùng, bản lĩnh tiên phong, xung kích, dấn thân, xông pha trên mọi mặt trận, mọi lĩnh vực để gìn giữ, bảo vệ và phát triển đất nước” – Thủ tướng nhắn nhủ.

Việt Ngân

Bình luận (0)