Có thể nói từ bao đời nay, hình ảnh của người phụ nữ luôn gắn liền với những giá trị đạo đức chuẩn mực. Cũng vì lẽ đó, tứ đức của người phụ nữ với công, dung, ngôn, hạnh… luôn là những tiêu chuẩn khá quan trọng mà mỗi người phụ nữ cần rèn luyện chính mình trong cuộc sống.

1.Theo tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn thì không cần bàn luận về vai trò của tứ đức vì chính nó đã góp phần quan trọng củng cố nền tảng gia đình vững chắc cũng như một xã hội thực sự hạnh phúc. Nhưng những giá trị truyền thống của người phụ nữ ngày xưa sẽ được nhìn thế nào dưới hơi thở và sự chuyển động của đời sống hiện đại?
Không ít bạn trẻ ngày nay có thể nhún vai khi nghe đến những giá trị công, dung, ngôn, hạnh như đã đề cập vì cách nhìn chủ quan và có phần định kiến của mình. Thực chất cho thấy giá trị nguyên vẹn của những đức tính này vẫn là chuẩn mực khá quan trọng cho nhân cách của người phụ nữ trong cuộc sống và cả trong công việc, dù trong bất kỳ thời đại nào.
Hiểu một cách đơn giản thì công là cái tài, dung là sắc của phụ nữ, ngôn là lời ăn tiếng nói và hạnh là đức hạnh, nết na… Mỗi cá nhân chúng ta không phân biệt giới tính nhưng chắc chắn đều sẽ có một điểm chung là thực sự ấn tượng với một phụ nữ mà sự trọn vẹn trong hình ảnh của cô ấy có đầy đủ những phẩm chất trên.
Những luận điểm khác nhau về việc đấu tranh bình đẳng giới cho thấy việc chăm sóc gia đình của người phụ nữ ngày nay đang được cánh mày râu bắt đầu quan tâm, nhưng chắc chắn rằng nữ công gia chánh là một trong những khả năng rất đặc biệt của phụ nữ. Nếu như mặc định một cách ngẫu nhiên rằng đàn ông đối ngoại thì phụ nữ “đối nội” sẽ cực kỳ hiệu quả. Điều gì sẽ xảy ra nếu như bếp nhà luôn luôn lạnh? Chắc chắn đó sẽ là sự nguội lạnh dần dần của quan hệ yêu đương, của tình cảm vợ chồng… nếu như chính trái tim của mỗi người không được sưởi ấm.
Trong cuộc sống hiện đại, người phụ nữ cần phải khéo léo trong việc chi tiêu, chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình. Chính câu nói: “Gái có công, chồng chẳng phụ” cũng phần nào thể hiện sự tôn trọng của những quý ông chồng dành cho phụ nữ. Đó không hẳn là nữ công mà đó còn là cái tài, khả năng, sự nỗ lực cố gắng…
Cuộc sống hiện đại cũng luôn luôn hướng đến cái đẹp và nhu cầu của mỗi con người cũng không ngoại lệ. Vẻ bề ngoài của người phụ nữ hay nhan sắc của người phụ nữ thường được hiểu là “dung” nhưng thiết nghĩ cách hiểu này chưa hoàn toàn phù hợp. Trong vẻ đẹp của con người khó có thể tách vẻ đẹp hình thể và vẻ đẹp của thế giới nội tâm một cách riêng biệt vì vốn dĩ nó luôn quyện chặt vào nhau.
2.“Ngôn” là người – quả thật không sai khi nhìn nhận và đánh giá về cái duyên của người phụ nữ. Chính cách ăn nói của một cá nhân – một con người thể hiện khá nhiều văn hóa mà họ đang có.
Cuộc sống dù có hiện đại đến đâu thì người phụ nữ cũng thực sự cần chú ý đến cách thức giao tiếp của chính mình. Nhã nhặn, lịch sự, sâu sắc, tinh tế,văn hóa… sẽ làm cho “ngôn” của người phụ nữ đạt ở một tầm cao mới trong xã giao và ứng xử với gia đình cũng như ngoài xã hội.
Phần “hạnh” được xem như một trong những phẩm chất cực kỳ quan trọng của người phụ nữ dù ở thời đại nào đi nữa. Hiểu theo nghĩa rộng, hạnh không chỉ là hạnh kiểm mà đó còn là nết người. Nết người này được thể hiện qua sự cư xử, qua cách thức quan hệ với mọi người xung quanh, trong các quan hệ xã hội cũng như trong quan hệ tình cảm…
Sự thủy chung, sự đoan chính, sự kiên định, sự nghiêm túc trong từng tình huống, từng mối quan hệ chính là những cơ hội để chữ hạnh được bộc lộ một cách sắc nét hơn bao giờ hết. Dù cuộc sống có hiện đại nhưng chắc chắn rằng những người đàn ông vẫn mong muốn mình có một người yêu – người vợ thực sự đức hạnh.
“Thước đo giá trị luôn luôn có sự biến chuẩn. Không thể ép một chuẩn mực đã cũ cho một hoàn cảnh mới, một cuộc sống mới. Thế nhưng giá trị làm người mãi mãi là những giá trị bất biến nếu mỗi con người chúng ta tiếp cận sâu vào tầng bậc của nhân cách, của giá trị đích thực. Người phụ nữ mãi mãi được tôn vinh vì những giá trị của họ và công, dung, ngôn, hạnh vẫn là những đức tính thực sự không thể thiếu ở hình ảnh đích thực của người phụ nữ. Cuộc sống hiện đại có “phả” vào lối sống của con người những luồng gió mới nhưng chắc chắn rằng những giá trị cốt lõi của công, dung, ngôn, hạnh vẫn còn nguyên. Đương nhiên, thay vào đó là những sắc thái mới, thay vào đó là cái nhìn rất nhẹ nhàng, sâu sắc mang hơi thở của nhịp sống của sự thích nghi… Biết chính mình và biết những giá trị cốt lõi để phấn đấu, không chỉ những người phụ nữ đang hoàn thiện chính mình mà thực sự đang hướng đến mục tiêu tạo nên thế giới tươi đẹp và tràn đầy sức sống” – tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn đúc kết.
Minh Châu

Bình luận (0)