Hội nhậpThế giới 24h

Singapore vạch lộ trình sống chung với COVID-19

Tạp Chí Giáo Dục

Singapore đang vạch lộ trình sống chung với COVID-19, kỳ vọng rằng bệnh này sẽ trở thành loại bệnh giống như cúm khi tỉ lệ tiêm chủng tăng lên.
Người dân Singapore đeo khẩu trang phòng COVID-19.
Reuters đưa tin, Singapore đã tiêm chủng cho khoảng một nửa dân số 5,7 triệu người bằng ít nhất một liều vaccine của Pfizer-BioNTech và Moderna.
Trong khi tốc độ tiêm chủng của Singapore tương đối cao, quốc gia này lại chậm hơn trong việc tiếp tục các hoạt động xã hội và du lịch, so với những nơi khác có tỉ lệ tiêm chủng tương tự.
"Đã 18 tháng kể từ khi đại dịch bắt đầu và người dân của chúng tôi đang chiến đấu mệt mỏi. Tất cả đều đang đặt câu hỏi: Đại dịch sẽ kết thúc khi nào và như thế nào?" – các Bộ trưởng Công thương Gan Kim Yong, Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong và Bộ trưởng Y tế Ong Ye Kung cho biết trong một bài báo trên tờ The Straits Times ngày 24.6.
Singapore có những quy định nghiêm ngặt về các cuộc tụ họp xã hội, đeo khẩu trang, theo dõi liên lạc và đi lại.
Các Bộ trưởng Thương mại, Tài chính và Y tế Singapore hy vọng có ít nhất 2/3 dân số được tiêm chủng đầy đủ hai liều vào thời điểm Quốc khánh Singapore 9.8. "Chúng tôi đang nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine" – các bộ trưởng cho biết.
Khi đất nước đạt được các mốc tiêm chủng, thay vì theo dõi số lượng ca nhiễm hàng ngày, các cơ quan chức năng sẽ tập trung vào kết quả như bao nhiêu người bị ốm nặng. Những người bị nhiễm bệnh sẽ được phép phục hồi tại nhà, do đó sẽ ít phải lo lắng về việc hệ thống chăm sóc sức khỏe bị căng thẳng.
Xét nghiệm sẽ không còn là công cụ để cách ly, nhưng sẽ được sử dụng nhiều hơn để đảm bảo rằng các sự kiện, hoạt động xã hội và các chuyến đi nước ngoài có thể diễn ra an toàn.
Các bộ trưởng cho biết, mọi người sẽ có thể đi du lịch trở lại ít nhất là đến các quốc gia cũng đã kiểm soát được virus.
KHÁNH MINH (theo laodong)

Bình luận (0)