Hội nhậpGiáo dục phát triển

Trường Đại học Y Dược Cần Thơ phấn đấu thành trường đại học trọng điểm quốc gia

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 12-10-2023, Trường Đại học Y Dược (ĐHYD) Cần Thơ  long trọng tổ chức lễ  khai giảng năm học 2023 – 2024, và chào đón hơn 4.400 tân sinh viên (gồm 2.300 sinh viên và 2.142 tân học viên (HV) sau đại học) vừa trúng tuyển vào trường.


PGS.TS Nguyễn Trung Kiên – Hiệu trưởng Trường ĐHYD Cần Thơ đọc diễn văn khai giảng năm học mới

Đến dự có Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều – Phó Tư lệnh Quân khu 9; ông  Nguyễn Văn Hồng – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ; TS. Phạm Văn Tác – Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia, Bộ Y Tế; đại diện UBND các tỉnh và lãnh đạo các bệnh viện, các trường đại học, cao đẳng vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Năm 2023, ĐHYD Cần Thơ tiếp tục tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển từ kết quả kỳ thi THPT quốc gia của 3 môn toán, hóa, sinh. Điểm trúng tuyển ngành y khoa là 25,52 điểm, ngành răng hàm mặt  25,4 điểm, ngành dược học  24,7 điểm. sinh viên thủ khoa của trường thuộc ngành y khoa, đạt 27,85 điểm. Đặc biệt, trường chào đón 200  sinh viên (SV) quốc tế đến từ Ấn Độ theo học chương trình y đa khoa bằng tiếng Anh.


Ông Nguyễn Văn Hồng – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, phát biểu tại lễ khai giảng

Năm học 2023-2024 trường đào tạo 10 mã ngành trình độ đại học, 90 mã ngành và chuyên ngành sau đại học. Quy mô đào tạo của trường là 10.500 SV  và 4.300 HV sau đại học. Tính đến nay, trường đã đào tạo trên 32.000 bác sĩ, dược sĩ, cử nhân tốt nghiệp…

Trường không ngừng đổi mới, cập nhật nội dung, chương trình, phương pháp dạy – học, phương pháp thi, kiểm tra. Chương trình đào tạo được rà soát, cập nhật định kỳ 2 năm/1 lần. Xây dựng ngân hàng câu hỏi thi cho từng môn học và học phần. Chuyển đổi phương thức sang thi trên máy tính. Công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) được  trường tăng cường đầu tư kinh phí.  Năm học vừa qua đã thực hiện hơn 300 đề tài NCKH các cấp; chuyển giao một số  kết quả nghiên cứu cho các tỉnh: Bến Tre, Tiền Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp. Công tác hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng,  nhà trường đã công bố 137 bài báo quốc tế…


Lãnh đạo TP.Cần Thơ và đại diện Bộ Y tế trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cho các cán bộ trường

Là một trong số trường ĐH của Việt Nam thực hiện rất hiệu quả cơ chế tự chủ tài chính, ngoài việc cấp học bổng cho SV có hoàn cảnh khó khăn,  đảm bảo không để SV nào vì nghèo mà phải bỏ học; ĐHYD Cần Thơ  không ngừng đầu tư, mua sắm bổ sung trang thiết bị, đầu tư xây dựng, sửa chữa cơ sở vật chất, cảnh quan…đảm bảo cho giảng dạy, học tập, nghiên cứu.  Tổng kinh phí đầu tư cho lĩnh vực này gần 60 tỷ đồng.

Công tác khám chữa bệnh tại BV trường tiếp tục phát triển, đặc biệt, BV vẫn đảm bảo cung ứng đủ thuốc, vật tư y tế để phục vụ công tác chuyên môn tại BV. Số lượt khám ngoại trú và điều trị nội trú tại BV Trường 9 tháng đầu năm 2023 tăng so với cùng kỳ năm 2022; cụ thể ngoại trú tăng 20%, nội trú tăng 15%, khối cận lâm sàng tăng 8-16%. BV tiếp tục  đầu tư, bổ sung máy móc, trang thiết bị để triển khai kỹ thuật mới,  phối hợp chuyển giao và thực hiện một số kỹ thuật cao, chuyên sâu tại vùng ĐBSCL. Đồng thời BV chuyển giao kỹ thuật cho nhiều đơn vị trong và ngoài TP.Cần Thơ.


Ban Giám hiệu ĐHYD Cần Thơ khen thưởng SV  đạt thủ khoa trường

PGS.TS Nguyễn Trung Kiên – Hiệu trưởng ĐHYD Cần Thơ, cho biết: Năm học 2023-2024, trường tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác GD đạo đức, tư tưởng chính trị  trong cán bộ, SV, HV. Hoàn thành các chỉ tiêu trọng yếu của năm 2023, nhằm tạo cơ sở vững chắc để đạt mục tiêu của giai đoạn 2021 – 2025. Rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra của học phần, chương trình đào tạo đáp ứng chuẩn năng lực ngành nghề theo qui định. Xây dựng 10 chương trình đào tạo trình độ đại học theo hướng tích hợp. Phối hợp chặt chẽ với các bệnh viện và trung tâm trong thực hiện Nghị định 111/2017/NĐ-CP về đào tạo thực hành khối ngành sức khỏe hiệu quả. Hoàn chỉnh một số đề án mở mã ngành mới đào tạo sau ĐH. Tăng cường mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế sâu rộng hơn trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Đẩy mạnh thu hút SV quốc tế đến học. Thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở đào tạo chu kỳ kiểm định chất lượng lần thứ hai theo Thông tư số 12 năm 2017 của Bộ GD-ĐT: “Trường kiểm định chất lượng giáo dục 3 chương trình đào tạo thạc sĩ. Thực hiện tự đánh giá chất lượng giáo dục 3 chương trình đào tạo đại học: Y học dự phòng, y học cổ truyền, hộ sinh. Triển khai thực hiện các giải pháp nhằm duy trì, tăng hạng theo bảng xếp hạng quốc tế như Webometrics và UI Greensmetrics. Xây dựng kế hoạch và các giải pháp nhằm thu hút các nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài, các chuyên gia quốc tế có uy tín, tham gia giảng dạy và NCKH. Hoàn chỉnh phần mềm quản trị trường đại học để hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý, giảng dạy, từng bước xây dựng đại học thông minh. Đổi mới công tác quản lý và hỗ trợ SV, tạo mọi điều kiện để SV vừa học tập tốt vừa tham gia các hoạt động xã hội, phục vụ cộng đồng. Vận động quỹ học bổng  và tìm kiếm các nguồn học bổng khác để hỗ trợ các SV có hoàn cảnh khó khăn” – PGS.TS Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh.


Lãnh đạo TP.Cần Thơ và đại diện Bộ Y tế trao Bằng khen cho các tập thể

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Nguyễn Văn Hồng – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, thay mặt lãnh đạo UBND TP.Cần Thơ,  trân trọng ghi nhận và biểu dương những thành tích mà tập thể Trường đạt được trong năm học vừa qua, và ân cần lưu ý:  “Năm học 2023 – 2024 là năm học kỷ niệm 45 năm xây dựng và phát triển ĐHYD Cần Thơ; thực hiện Nghị quyết 98 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cấp trường “thành trường đại học trọng điểm quốc gia”, đây là cơ hội  và đặt ra những yêu cầu mới, thách thức mới đòi hỏi tập thể cán bộ, viên chức, người lao động và HV, SV, trường phải tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực công tác. Tôi mong  hơn 800 cán bộ, viên chức người lao động và gần 14.000 HV, SV của Trường  tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, khắc phục khó khăn,  thực hiện thắng lợi  nhiệm vụ trọng tâm; đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.  Nâng cao hiệu quả quản lý, chú trọng đổi mới toàn diện theo cơ chế trường tự chủ, tự chịu trách nhiệm, vận dụng các phương pháp dạy và học  hiện đại;  xây dựng chương trình giáo dục tiên tiến chất lượng cao. Chú trọng xây dựng đội ngũ thầy cô giáo giỏi,  tâm huyết với nghề. Tăng  cường ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ trong chăm sóc sức khoẻ đại chúng để người dân trên cả nước đều được hưởng dịch vụ y tế  chất lượng như nhau; góp phần khẳng định chất lượng, uy tín và vị thế của trường”.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Y tế tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ năm 2022 cho 5 cán bộ đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành y tế giai đoạn 2020-2022; Tặng Bằng khen cho 27 tập thể, 56 cá nhân ĐHYD Cần Thơ, đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022. Hiệu trưởng ĐHYD Cần Thơ khen thưởng SV thủ khoa trường, các thủ khoa của 9 ngành và thủ khoa đầu vào của các tỉnh có ký MOU với trường. Các cựu SV của Trường cũng trao học bổng cho các SV vượt khó học tốt.

Đan Phượng

 

 

 

 

 

Bình luận (0)