
Điện công nghiệp là một trong 22 nghề được chuyển giao chương trình đào tạo từ Đức
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ LĐ-TB&XH) vừa triển khai kế hoạch đào tạo thí điểm trình độ CĐ ở 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế chuyển giao từ Đức cho 45 trường CĐ. Đây là cơ hội để các trường được đào tạo bồi dưỡng giáo viên, nhận các bộ chương trình và đầu tư cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn của Đức. Chương trình đào tạo nghề này được các chuyên gia, đại diện người sử dụng lao động xây dựng dựa trên yêu cầu của doanh nghiệp và theo tiêu chuẩn nghề bậc 4 khung trình độ quốc gia của Đức. Theo đó, 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế được chuyển giao từ Đức có thời gian đào tạo từ 3-5 năm, gồm: kỹ thuật xây dựng, quản trị lễ tân, điều khiển tàu biển, kỹ thuật chế biến món ăn, quản trị khách sạn, khai thác máy tàu thủy, vận hành máy thi công nền, vận hành máy thi thông mặt đường, chế biến và bảo quản thủy sản, thiết kế thời trang, chế tạo thiết bị cơ khí, công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy, hàn, điện công nghiệp, cắt gọt kim loại, công nghệ ô tô, bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí, điện tàu thủy, lắp đặt thiết bị cơ khí, sửa chữa máy tàu thủy, vận hành thiết bị chế biến dầu khí, gia công và thiết kế sản phẩm mộc.
TS. Nguyễn Hồng Minh (Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) cho biết với chương trình đào tạo thí điểm 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế, sinh viên tốt nghiệp sẽ được cấp 2 bằng của Đức và Việt Nam, và có thể tham gia thị trường lao động chất lượng cao tại Đức cũng như các nước khác. TS. Nguyễn Hồng Minh yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch cụ thể đảm bảo các điều kiện theo đúng tiêu chuẩn của Đức để chương trình đạt hiệu quả cao, tạo cơ hội cho sinh viên học tập và làm việc trong và ngoài nước.
Được biết, trong năm 2017, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cũng đã tổ chức đào tạo thí điểm 12 nghề theo 12 bộ chương trình chuyển giao từ Úc.
T.Anh

Bình luận (0)