Y tế - Văn hóaThư giãn

Những góc nhìn về tranh Hàng Trống

Tạp Chí Giáo Dục

Trong hai ngày 10 và 11-11, tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại The Factory, quận 2, TP.HCM, ông Lê Đình Nghiên – nghệ nhân duy nhất còn lại của dòng tranh dân gian Hàng Trống sẽ có buổi trò chuyện cùng nhà sưu tập Thanh Uy và nhà nghiên cứu Trịnh Thu Trang về “Cảm hứng từ nghệ thuật dân gian: Những góc nhìn tranh Hàng Trống”. 

Tranh Hàng Trống ra đời từ khoảng thế kỷ 17, dòng tranh này gắn liền với địa danh phường Hàng Trống, Hà Nội, được xem như một nét văn hóa của giới quan lại thượng lưu chốn kinh kỳ phồn hoa do sự cầu kỳ trong kỹ thuật và kích cỡ lớn… Theo dòng lịch sử, xã hội có nhiều biến đổi, kéo theo nhu cầu chơi tranh của người mua cũng suy giảm. Từ hàng trăm người từng làm nghề, đến nay chỉ còn nghệ nhân Lê Đình Nghiên (con trai nghệ nhân Lê Đình Liệu) vẫn còn đam mê, nung nấu giữ hồn cho dòng tranh Hàng Trống.

A.Nam

 

Bình luận (0)