Tính đến nay cả nước ghi nhận khoảng 62 ngàn trường hợp mắc tay chân miệng (TCM) tại 63 tỉnh, thành; trong đó có khoảng 30 ngàn ca nhập viện với 6 trường hợp tử vong tại 5 tỉnh, thành thuộc khu vực phía Nam.

BS khám bệnh cho bệnh nhi mắc TCM tại BV Nhi đồng Cần Thơ
Riêng tại Cần Thơ, BS Nguyễn Trung Nghĩa – Phó Giám đốc Sở Y tế TP – cho biết: Cần Thơ là một trong những địa phương có số mắc bệnh TCM tăng mạnh vào thời điểm từ đầu tháng 8 đến cuối tháng 10 với gần 700 ca mắc, trong đó hơn 60% là trẻ từ 1 tuổi, hơn 30% là trẻ 2 tuổi, còn lại là trẻ trong độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi. Tại BV Nhi đồng Cần Thơ, cao điểm, mỗi ngày BV tiếp nhận từ 50-70 trường hợp…
BS.CKII Trần Văn Dễ – Giám đốc BV Nhi đồng Cần Thơ – thông tin: “Năm 2017, số ca bệnh TCM điều trị nội trú tại BV Nhi đồng Cần Thơ là 2.421. Thống kê từ đầu năm 2018 đến nay BV tiếp nhận điều trị 2.234 ca. Bệnh rải rác quanh năm và tăng mạnh từ tháng 8 đến cuối tháng 10-2018, thời điểm này BV điều trị nội trú bình quân 120 bệnh nhi/ ngày. Cũng may, đa số phụ huynh đưa trẻ đến BV sớm khi nhận thấy một số dấu hiệu như sốt, đau họng, nổi đốm đỏ ở lòng bàn tay và bàn chân, nên dù năm nay bệnh TCM diễn biến phức tạp nhưng tại BV không có bệnh nhi tử vong”.
Bước sang tháng 11, dù tình hình mắc bệnh TCM tại Cần Thơ có giảm nhưng theo BS Nguyễn Trung Nghĩa thì không phải vì thế mà chủ quan. Theo đó, Sở Y tế TP vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác phòng chống dịch bệnh TCM các tháng cuối năm 2018 và năm 2019. Cụ thể, giảm 10% số ca mắc TCM so với trung bình giai đoạn 5 năm 2014-2018, khống chế không để dịch lớn xảy ra cũng như không có trẻ tử vong do bệnh TCM; 100% quận, huyện mở lớp tập huấn cho tuyến y tế cơ sở, hiệu trưởng và cô giữ trẻ, giáo viên chủ nhiệm lớp tại các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học công lập và ngoài công lập; 100% ca bệnh TCM độ 2b trở lên được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển đến Viện Pasteur TP.HCM. 100% ổ dịch và trên 95% ca bệnh TCM được điều tra, xử lý theo quy trình hướng dẫn giám sát và phòng, chống bệnh của Bộ Y tế. Nâng cao kiến thức người dân về phòng, chống dịch tại cộng đồng, đặc biệt là các đối tượng trực tiếp chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi.
Để đạt các mục tiêu trên thành phố tiến hành nhiều biện pháp, trong đó có việc huy động sự tham gia của các sở, ngành, đặc biệt là Sở GD-ĐT; củng cố Ban chỉ đạo phòng dịch các cấp; Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng chống dịch, bệnh tuyến cơ sở; Bổ sung các đội cơ động chống dịch; Phân công trách nhiệm cụ thể từng thành viên, trang bị đầy đủ phương tiện máy móc và hóa chất theo quy định cho BV Nhi đồng và các cơ sở y tế. Trung tâm y tế các quận, huyện phối hợp chặt chẽ với phòng GD-ĐT giám sát tình hình bệnh TCM tại các trường mầm non, nhà trẻ, từ đó phát hiện sớm các ổ dịch, có biện pháp xử lý kịp thời. Hỗ trợ Cloramine B dùng khử khuẩn bề mặt, môi trường và xà phòng rửa tay cho các trường mầm non, mẫu giáo. Tổ chức tập huấn phác đồ “Chẩn đoán và điều trị bệnh TCM” của Bộ Y tế cho các BS công tác tại BV Nhi đồng, Khoa Nhi, Khoa Cấp cứu, phòng khám của các BV công lập và tư nhân. Tổ chức tháng cao điểm truyền thông, vệ sinh môi trường phòng, chống bệnh TCM vào tháng 7-2019 trên phạm vi toàn thành phố. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động giám sát, phòng, chống bệnh TCM năm 2019 là 821.100.000.
Đan Phượng

Bình luận (0)