Ngày 14-11, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị trực tuyến “Nhân rộng mô hình trạm y tế (TYT) xã, phường hoạt động theo nguyên lý y học gia đình, tăng cường năng lực y tế cơ sở”. Hội nghị được triển khai với hơn 700 đầu cầu trên cả nước, bao gồm tất cả các TYT xã.
Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, để hiện thực hóa Nghị quyết 20 và Nghị quyết 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, công tác dân số trong tình hình mới, trong thời gian qua ngành y tế đã triển khai nhiều chương trình hành động thiết thực để bảo đảm các chỉ tiêu đã giao. Cụ thể, năm 2017, Bộ Y tế triển khai thí điểm tại 26 TYT thuộc 8 tỉnh, thành. Song song đó là các chính sách về BHYT, nâng cao cơ sở vật chất, chuyển giao được nhiều kỹ thuật… Với những nỗ lực trên, bước đầu các TYT xã, phường này đã thu hút được người bệnh đến khám và điều trị, chăm sóc sức khỏe ban đầu, trong đó một số TYT xã tại Bạc Liêu, Đồng Tháp, Ba Vì (Hà Nội) được đánh giá rất tốt, thu hút khoảng 100 người khám/ngày. Tuy nhiên, phần lớn các TYT hoạt động còn kém, người dân chưa tin tưởng vào dịch vụ tại tuyến cơ sở.
“Vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe toàn dân, chúng ta phải tăng cường y tế cơ sở mà mô hình đơn giản nhất là sẵn có TYT xã/phường”, bà Tiến nhấn mạnh.
Theo đó, sắp tới, Bộ Y tế sẽ giao mục tiêu cho các BV tuyến quận, huyện luân phiên BS về các TYT, thời gian dự kiến luân phiên khoảng 6 tháng. Bên cạnh đó, sở y tế chỉ đạo BV tỉnh, trung tâm y tế/BV huyện chuyển người bệnh về tuyến xã, chuyển thuốc theo danh mục kỹ thuật, thuốc tại TYT xã; làm việc với BHXH tỉnh để thống nhất cơ chế thanh toán; Đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất về TYT và kiến nghị xây dựng cơ chế đãi ngộ xứng đáng cho nhân lực tại TYT…
“Việt Nam được đánh giá có hệ thống y tế địa phương khá bài bản. Với nhiệm vụ dự phòng, chăm sóc sức khỏe ban đầu và KCB BHYT thì việc lồng ghép nguyên lý y học gia đình với mô hình BS gia đình rất thuận lợi để triển khai chăm sóc sức khỏe người dân tuyến đầu. Trong giai đoạn hiện nay, nếu không tăng cường y tế cơ sở thì sẽ phá vỡ cả hệ thống y tế”, bà Tiến nói.
Riêng tại TP.HCM, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng – Phó Giám đốc Sở Y tế TP – cho biết, thời gian qua, Sở Y tế TP.HCM đã nỗ lực thực hiện và đạt được một số mục tiêu đề ra. Trong thời gian tới, ngành y tế TP sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ 10 hoạt động để nâng cao chất lượng của TYT trên địa bàn, thu hút lòng tin của người bệnh cũng như làm tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân. Cụ thể: Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ KCB ban đầu tại TYT, đặc biệt là phòng khám đa khoa vệ tinh của BV quận, huyện; Thí điểm đổi mới hoạt động TYT theo nguyên lý y học gia đình; Đào tạo cập nhật kiến thức BS gia đình, BS thực hành tổng quát và luân phiên BS từ BV quận, huyện về TYT, đồng thời xây dựng quy chế phối hợp, ràng buộc trách nhiệm giữa các bên; Xã hội hóa một số hoạt động dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại TYT; Đánh giá chất lượng hoạt động KCB ban đầu của TYT và công khai kết quả cho người dân biết để lựa chọn…
Nhã Nam

Bình luận (0)