Nhân dịp kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982/ 20-11-2018), trong những ngày qua, tại nhiều địa phương trong cả nước đã diễn ra các hoạt động tri ân nhà giáo.
Tuyên dương giáo viên dạy HS khuyết tật

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho giáo viên tiêu biểu dạy HS khuyết tật
Ngày 14-11, tại Hà Nội, Bộ GD-ĐT đã tổ chức gặp mặt và tặng Bằng khen cho 48 giáo viên tiêu biểu dạy HS khuyết tật trong các cơ sở GD chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển GD hòa nhập và trung tâm bảo trợ xã hội.
Tại đây, các thầy cô giáo bày tỏ tâm tư, cho rằng khó khăn lớn nhất nằm ở việc thiếu phương tiện phục vụ GD trẻ khuyết tật như sách giáo khoa dành cho trẻ khiếm thính, khiếm thị chưa hoàn thiện, chưa đồng bộ, cập nhật chậm so với sách giáo khoa phổ thông. Vấn đề đào tạo, tập huấn cho đội ngũ giáo viên dạy HS khuyết tật cũng được các thầy cô giáo đặt ra; đồng thời mong muốn được Bộ GD-ĐT quan tâm, tạo điều kiện để các giáo viên được cập nhật kiến thức, phục vụ tốt hơn cho công việc. Bên cạnh đó, các thầy cô giáo dạy HS khuyết tật cũng mong muốn nhận được chế độ chính sách tốt hơn của Nhà nước để yên tâm gắn bó với công việc.
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc ghi nhận và tri ân những hy sinh, cống hiến to lớn của các giáo viên dạy HS khuyết tật; mong các thầy cô sẽ luôn giữ được tình yêu trẻ khuyết tật và tiếp tục nỗ lực để thực hiện thật tốt nhiệm vụ GD các em.
Thứ trưởng cho rằng, nghề giáo đã là nghề có những cống hiến, hy sinh, nhưng đối với các thầy cô giáo dạy HS khuyết tật, những cống hiến, hy sinh đó còn nhiều hơn nữa.
Tiếp thu ý kiến của các thầy cô, Thứ trưởng khẳng định, Bộ GD-ĐT sẽ tiếp tục hoàn thiện và hỗ trợ các thầy cô về chương trình, sách giáo khoa, chế độ cho giáo viên… Đồng thời, mong muốn các bộ, ngành, địa phương và toàn xã hội cùng cộng đồng trách nhiệm trong GD HS khuyết tật, góp phần giảm đi những thiệt thòi của các em.
*Trước đó, Hội Cựu giáo chức Cơ quan Bộ GD-ĐT cũng đã tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và mừng thọ hội viên năm 2018.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa chia sẻ, dân tộc Việt Nam có truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, các thầy cô giáo luôn được nhân dân yêu mến, quý trọng. Những năm qua, Hội Cựu giáo chức cơ quan bộ đã có những hoạt động tích cực, thiết thực để động viên, chăm sóc đời sống tinh thần của hội viên, phát huy phẩm chất, năng lực của nhà giáo để tiếp tục đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp GD.
Thứ trưởng cho biết, hiện toàn ngành đang tiến hành đổi mới căn bản toàn diện theo Nghị quyết 29 của Trung ương, Nghị quyết 88 của Quốc hội và đã làm được rất nhiều việc. Chất lượng GD đại trà được thế giới công nhận thông qua các kỳ đánh giá PISA; thông qua đánh giá của Ngân hàng Thế giới thì Việt Nam là một trong 2 quốc gia châu Á có sự đổi mới GD rất hiệu quả. Bên cạnh nâng cao chất lượng GD đại trà thì chất lượng GD mũi nhọn đã được khẳng định trên đấu trường quốc tế…
Tuy nhiên, quá trình đổi mới còn gặp nhiều khó khăn, Thứ trưởng bày tỏ mong muốn Hội Cựu giáo chức cùng góp một tiếng nói, hiến kế, đóng góp sức lực, trí tuệ, tâm huyết để sự nghiệp GD ngày một phát triển.
TP.HCM: Các thầy, cô giáo có quyền tự hào về chất lượng GD

NGƯT Phan Thị Mỹ Tiên (Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng Giáo dục quận 6, TP.HCM) nhận Kỷ niệm chương tại buổi họp các NGƯT sáng 15-11. Ảnh: B.Vân
Ngày 16-11, tại Hội trường TP, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Tại đây nhiều tập thể cá nhân được nhận khen thưởng. 19 cá nhân nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ, 130 cá nhân nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp GD và 42 tập thể nhận Bằng khen Bộ GD-ĐT.
Trước đó, ngày 15-11, Giám đốc Sở GD-ĐT TP Lê Hồng Sơn đã gửi thư chúc mừng đến các thầy giáo, cô giáo.
Trong thư, Giám đốc Lê Hồng Sơn chia sẻ, nghề giáo là một nghề đặc biệt, bởi đối tượng lao động của thầy giáo, cô giáo chính là nhân cách, tâm hồn và thể chất của con người; công cụ lao động của nghề dạy học chủ yếu là bằng bản thân người thầy, là toàn bộ nhân cách của người thầy; phương pháp lao động của người thầy là phương pháp nêu gương, cảm hóa đối tượng bằng tư tưởng, tình cảm của mình để tạo ra những “sản phẩm” đặc biệt – là những con người có ý thức, biết vận dụng tri thức,kỹ năng và bắt nhịp với thời đại, biết độc lập, tự chủ và sáng tạo.
Tại TP.HCM, đội ngũ trên 85.000 thầy giáo, cô giáo có quyền tự hào khi chất lượng GD-ĐT TP luôn luôn được nâng cao xứng tầm với sự phát triển kinh tế – xã hội của TP. HS TP được GD toàn diện, được tạo điều kiện đầy đủ để phát triển năng khiếu, tư duy, sáng tạo, biết tự học và năng động trong vận dụng kiến thức. Các em không chỉ biết ứng dụng những kiến thức đã học trong sách vở vào việc nghiên cứu khoa học mà còn biết nói không và đấu tranh với cái xấu; biết sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội; các em được trang bị những kỹ năng để có thể thích ứng với sự thay đổi liên tục của xã hội. Đặc biệt để hội nhập khu vực và quốc tế, tiếng Anh đang dần trở thành ngôn ngữ thứ hai của HS TP, kỹ năng về công nghệ, tin học được cập nhật, ứng dụng nâng cao. Những thành quả này chính là sự đóng góp công sức rất lớn của mỗi thầy giáo, cô giáo trên địa bàn TP.
Cũng theo đồng chí Lê Hồng Sơn, những ngày đầu sau giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, ngành GD-ĐT TP vô cùng khó khăn. Đó không chỉ là những ngôi trường nghèo về trang thiết bị, phòng học xuống cấp mà còn là hàng triệu người mù chữ – từ trẻ em, thiếu niên đến người trưởng thành… cho đến nay TP đã có rất nhiều ngôi trường khang trang, hiện đại mang tầm cỡ khu vực; TP đã hoàn toàn phổ cập GD mầm non 5 tuổi, phổ cập GD từ tiểu học đến trung học… Để có được kết quả này là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời và có hiệu quả của Thành ủy, HĐND, UBND TP, sự đồng thuận của nhân dân TP, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, quận, huyện. Nhưng trên hết đó là truyền thống cách mạng, đoàn kết, phấn đấu bền bỉ, năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giáo viên, người lao động toàn ngành. Thầy giáo, cô giáo hãy tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp đó để vượt qua mọi thử thách khó khăn, xứng đáng là những nhà giáo chân chính, tiếp tục sự nghiệp nâng cao chất lượng GD-ĐT của TP mang tên Bác.
Hòa chung không khí cả nước đón chào kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), đồng chí Lê Hồng Sơn chúc quý thầy giáo, cô giáo mạnh khỏe; gửi gắm niềm tin vào các thầy, cô và mong mỗi nhà giáo luôn “tâm sáng, chí bền” để các thế hệ tương lai vững bước và vững tin trên con đường hội nhập…
Cần Thơ: Hơn 280 cá nhân nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp GD

Ông Đào Anh Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ (bìa phải) trao Cờ thi đua của Bộ GD-ĐT cho lãnh đạo Sở GD-ĐT TP
Ngày 15-11, Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ đã tổ chức Lễ kỷ niệm 36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
Tại đây, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống tôn sư trọng đạo, xuất phát từ lòng hiếu học, ra sức học tập để góp phần bảo vệ và xây dựng đất nước giàu mạnh của dân tộc. Chính người thầy đã góp phần hun đúc nên tinh thần, bản sắc dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử.
Tiếp nối truyền thống cao đẹp “Lương sư hưng quốc” của các thế hệ nhà giáo VN, thời gian qua, trên 15.000 công chức, viên chức ngành GD-ĐT TP.Cần Thơ đã cùng nhau khắc phục khó khăn, tiếp tục đổi mới để phát triển, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt nhiều thành tựu đáng khích lệ. Đến nay TP có 285/460 trường đạt chuẩn quốc gia (tỷ lệ 61,69%), cao hơn mặt bằng chung cả nước. Phong trào HS giỏi quốc gia cấp THPT 5 năm liền (2013-2018) dẫn đầu khu vực ĐBSCL, riêng năm học 2017-2018 có 1.578 HS giỏi các cấp. Nhiều tập thể, cá nhân được Chính phủ, Bộ GD-ĐT, UBND TP tặng Cờ thi đua xuất sắc; nhiều cán bộ quản lý và thầy cô giáo là GV dạy giỏi, chiến sĩ thi đua các cấp. Một số mô hình đổi mới trong GD của Cần Thơ được Bộ GD-ĐT đánh giá cao, như trường điển hình đổi mới; Chương trình dạy và học tiếng Anh bằng môn toán và khoa học ở cấp tiểu học.
Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND TP.Cần Thơ, ông Đào Anh Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP – gửi lời chúc tốt đẹp đến các thầy cô giáo, biểu dương những đóng góp của ngành cho sự phát triển bền vững của TP; đồng thời đề nghị toàn ngành tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng GD toàn diện; Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn và hiệu quả; tiếp tục triển khai tốt các chương trình, kế hoạch đang thực hiện; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện đổi mới chương trình và sách giáo khoa phổ thông…
Dịp này, Bộ GD-ĐT tặng Cờ thi đua cho Sở GD-ĐT TP.Cần Thơ và 5 tập thể gồm: Phòng GD-ĐT quận Ninh Kiều, Trường Mầm non Thạnh Mỹ (huyện Vĩnh Thạnh), Trường Tiểu học Võ Trường Toản (Q.Ninh Kiều), Trường THCS Châu Văn Liêm (Q.Ô Môn) và Trường THPT Châu Văn Liêm (Q.Ninh Kiều); tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp GD cho 281 cá nhân, trong đó có 10 người ngoài ngành.
Chủ tịch UBND TP tặng Cờ thi đua cho Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng và Văn phòng Sở GD-ĐT; Bằng khen cho 9 tập thể và 5 cá nhân…
T.Trân – M.Phương – Đ.Phượng

Bình luận (0)