Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Ngày càng có nhiều trẻ bị rối loạn hành vi

Tạp Chí Giáo Dục

Trung bình mỗi ngày BV Nhi đồng 1 TP.HCM tiếp nhận từ 8 đến 10 trường hợp trẻ bị mắc hội chứng Tic (Tic disorder – Hội chứng rối loạn hành vi). Nhiều trẻ đến BV khi đã mang những biểu hiện phức tạp, khó chữa trị, phải được can thiệp bằng thuốc đặc trị, thời gian điều trị kéo dài…

ThS.BS Nguyễn Thị Thùy Vân đang khám cho bệnh nhi mắc hội chứng Tic

Cha mẹ bận, con bị Tic

Mới đây, bé trai H.V.K (5 tuổi, Tây Ninh) được cha mẹ đưa đến BV Nhi đồng 1 trong tình trạng mắt phải mấp máy và giật ở vùng bụng liên tục, nhiều lần trong một ngày. Sau thăm khám, các BS tại Khoa Nhiễm – Thần kinh đã loại trừ bệnh lý về thần kinh và xác định bé bị hội chứng Tic. Theo đó K. được chỉ định điều trị bằng thuốc bổ não kèm liệu pháp tâm lý.

Bé N.T.A. (6 tuổi, Long An) cũng được đưa đến Khoa Nhiễm – Thần kinh, BV Nhi đồng 1 với các triệu chứng như bé K. Mẹ bé A. cho biết, hai vợ chồng đều làm công nhân tại Đồng Nai, không có thời gian chăm sóc con, do đó cả 2 con trai (lớn 6 tuổi, nhỏ 3 tuổi) đều được gửi ở quê cho ông bà nội nuôi.

“Hơn 1 tháng trước, hai vợ chồng về quê thăm con thì thấy ngón tay trỏ của con máy giật liên tục, tối ngủ hay mớ, lại thêm khò khè trong cổ họng rất khó nghe. Lo sợ con bị bệnh hiểm nghèo, chúng tôi đưa con đi khám mới biết cháu bị Tic. Tôi lên mạng tìm hiểu thì phát hiện có rất nhiều trẻ bị Tic giống như con mình. Nguyên nhân do cha mẹ quá bận rộn, cho bé lạm dụng điện thoại hoặc xem vô tuyến quá nhiều”, mẹ bệnh nhi A. kể lại.

Gặp chúng tôi ở Khoa Nhiễm – Thần kinh, BV Nhi đồng 1, bà Lê Thị Hợi (58 tuổi, ngụ TP.HCM) – bà ngoại của bệnh nhi N.T.V.B (7 tuổi) tâm sự: “Ba cháu bỏ đi từ nhiều năm nay, còn mẹ cháu làm công nhân và giúp việc nhà theo giờ nên gần như không có thời gian chăm con. Cháu ở với tôi từ nhỏ đến giờ. Là con trai nên cháu rất hiếu động, nghịch ngợm, thường xuyên đòi điện thoại của dì để chơi. Có điện thoại là cháu ngồi yên say sưa xem nên tối nào cũng được cho chơi điện thoại, hoặc xem vô tuyến. 2 tháng trước thấy cháu bị nheo mắt, nháy miệng, tôi đưa nó đi khám thì BS bảo bị bệnh Tic; ngoài uống thuốc thì về nhà phải cách ly khỏi điện thoại và không được xem phim quá nhiều, tái khám theo tháng…”.

Theo ThS.BS Nguyễn Thị Thùy Vân (Khoa Nhiễm – Thần kinh, BV Nhi đồng 1), tại đây mỗi ngày tiếp nhận từ 60 đến 70 trường hợp trẻ mắc các vấn đề về thần kinh, trong đó có từ 8 đến 10 trẻ bị hội chứng Tic. Trẻ bị Tic trong độ tuổi từ 2 đến 16 tuổi và thường gặp ở những gia đình cha mẹ bận rộn, cho con sống cùng ông bà, được ông bà cưng chiều cho xem ti vi hoặc điện thoại liên tục.

Cần “cai” điện thoại cho trẻ

Theo BS Vân, Tic là hội chứng rối loạn hành vi, thuộc dạng rối loạn tâm lý. Tic có biểu hiện rất đa dạng (Tic vận động, Tic âm thanh). Khi mắc, trẻ thường xuất hiện các biểu hiện như nheo mắt, nháy mắt, nháy miệng, một số khác có biểu hiện phức tạp hơn như có những âm thanh lạ phát ra trong cổ họng, hoặc giật máy ở bụng, tay chân. Bệnh dễ nhận biết nhưng cũng dễ nhầm lẫn với các bệnh lý về mắt, thần kinh, hoặc tai mũi họng. Tuy nhiên, khi trẻ được thăm khám tại cơ sở y tế thì các kết quả xét nghiệm đều bình thường…

BS Vân kể: “Cách đây khoảng 2 năm, khoa tiếp nhận 1 trường hợp 13 tuổi, nhập viện với những biểu hiện giật máy mặt lẫn tay chân, bụng và phát ra âm thanh. Ban đầu gia đình và BS đều nghĩ rằng bé bị bệnh thần kinh. Tuy nhiên sau khi chụp MRI não, MRI tủy, đo điện não đều cho kết quả bình thường. Sau đó chúng tôi đã điều trị theo hướng Tic, khoảng 2 tuần thì bệnh nhi bắt đầu giảm các triệu chứng và được xuất viện, tái khám hàng tháng”.

Cũng theo BS Vân, Tic rất khó chữa, bệnh nhi phải tái khám định kỳ lâu dài, có bệnh nhi phải chữa trị nhiều năm trời. Nếu phát hiện và đưa đến BV kịp thời, trẻ sẽ được điều trị trước bằng thuốc bổ não, làm liệu pháp tâm lý, đối với những trẻ nặng phải can thiệp bằng thuốc đặc trị (thuốc rối loạn tâm thần, chống loạn thần). Ngoài ra, cha mẹ cần kết hợp cùng BS để điều trị cho trẻ, cách ly trẻ khỏi các thiết bị điện thoại, iPad, ti vi, nên cho trẻ ra ngoài vận động, tham gia các hoạt động tập thể để giải tỏa năng lượng.

“Cho đến nay dù chưa có nghiên cứu chính thức khẳng định nguyên nhân trẻ bị Tic là do công nghệ, nhưng trên thực tế những trẻ lạm dụng công nghệ có nguy cơ cao bị Tic cũng như khó chữa trị hơn”, BS Vân thông tin.

Hoài Thương

 

Bình luận (0)