
Lễ tang đồng chí Nguyễn Văn Trân theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước
7 giờ ngày 17-12, lễ an táng đồng chí Nguyễn Văn Trân (nguyên Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ; nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội) được cử hành tại Nghĩa trang Công viên Vĩnh Hằng, Hà Nội.
Trước đó, sáng 14-12, tại Nhà tang lễ quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ tang đồng chí Nguyễn Văn Trân theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.
Đọc điếu văn tại Lễ truy điệu, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Lễ tang xúc động ôn lại cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng vẻ vang của đồng chí Nguyễn Văn Trân.
Đồng chí Nguyễn Văn Trân, nguyên Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ; Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa III; Bí thư Trung ương Đảng khóa III; nguyên: Bí thư Thành ủy Hà Nội, Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông – Bưu điện, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp nặng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương.
Sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình tận tình chăm sóc, cứu chữa, song do tuổi cao, sức yếu, đồng chí đã từ trần hồi 19 giờ 47 phút, ngày 7-12-2018 (tức ngày 1 tháng 11 năm Mậu Tuất) tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 101 tuổi.
Đồng chí Nguyễn Văn Trân, sinh ngày 15-1-1917 tại xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh trong suốt cuộc đời chiến đấu, công tác, phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đồng chí Nguyễn Văn Trân là tấm gương sáng về tinh thần dũng cảm, lòng tận tụy, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân. Trong bất cứ cương vị công tác nào, đồng chí luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, là người đảng viên Cộng sản kiên trung, gương mẫu, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định những bài học kinh nghiệm trong chiến đấu, xây dựng và phát triển đất nước của đồng chí vẫn còn nguyên giá trị, là di sản vô cùng quý giá cho các thế hệ sau học tập và noi theo. Khi đã về nghỉ công tác, đồng chí vẫn tiếp tục tham gia đóng góp nhiều ý kiến thiết thực trong công tác nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế, hoàn thiện thể chế kinh tế của đất nước trong thời kỳ đổi mới. Trong mỗi thời kỳ đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước đều có sự đóng góp quan trọng của đồng chí.
Do có nhiều công lao và thành tích xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh; Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.
Nhóm PV

Bình luận (0)