Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Quy hoạch TP.HCM: Không nên căn cứ vào địa giới hành chính quận, huyện

Tạp Chí Giáo Dục

Là lưu ý của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến tại Hội nghị Tổng kết định hướng nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2045. Hội nghị do Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP.HCM tổ chức mới đây với sự tham gia của nhiều chuyên gia về quy hoạch, phát triển đô thị trong và ngoài nước.

Các chuyên gia cho rằng quy hoạch chung TP đến 2045 phải tránh lãng phí, thiếu sự đồng thuận của xã hội

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Nhã – Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP – cho biết: Với những chủ trương định hướng nổi bật của TP như phát triển TP.HCM thành đô thị thông minh, phát triển khu đô thị sáng tạo phía Đông, phát triển khu đô thị du lịch biển Cần Giờ, để thực hiện định hướng nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2045; từ năm 2017 đến 2018, sở đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, phân ra nhiều nhóm làm việc, đặc biệt trao đổi với các chuyên gia đầu ngành. Qua đó định hướng ra 7 hướng nghiên cứu. Cụ thể: Quy hoạch TP gắn với nguồn lực, động lực kinh tế – xã hội; Quan tâm đến đặc trưng của đô thị, chất lượng sống, di sản; Liên kết phát triển trong vùng đô thị lớn; Quy hoạch gắn với cấu trúc và mô hình phát triển riêng TP; Lấy phát triển hệ thống giao thông công cộng làm cơ sở quy hoạch phát triển đô thị (TOD) và tăng cường năng lực giao thông nội đô; Nâng cấp phát triển hạ tầng kỹ thuật; thích ứng biến đổi khí hậu và quản lý ngập.

“Hiện nay, báo cáo định hướng nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2045 bước đầu Sở Quy hoạch và Kiến trúc đã trình UBND TP. UBND TP cũng đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị điều chỉnh quy hoạch chung TP”, ông Nhã thông tin.

Tham dự hội nghị, ông Stenphen Wyatt – Công ty John Lang Lasalle – cho rằng, TP.HCM có lực lượng lao động khoảng 4,5 triệu người, trong đó 53% đang làm việc; 88 trường ĐH, CĐ; tỷ lệ thất nghiệp 2,9%; tốc độ tăng trưởng thu nhập khá cao trong khu vực; tốc độ đô thị hóa cao nhất trong khu vực. Tuy nhiên đô thị hóa nhanh đã tạo ra sức ép cho hạ tầng kỹ thuật. Do đó, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM cần phải lưu ý những vấn đề này để lập quy hoạch trong tương lai; đặc biệt cần chú ý hơn nữa đến sự phát triển bền vững của TP.HCM.

Đồng tình, ông Do Yeon Kim – Công ty Jaud – nêu ý kiến, TP.HCM cần tập trung vào các quy hoạch đầu tư tài chính và đô thị, vấn đề liên quan quản lý đô thị, di cư, thích ứng với biến đổi khí hậu, nhằm định hướng phát triển TP thông minh, hiện đại, phát triển trong tương lai.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến thừa nhận, trong những năm qua, TP đã đạt được nhiều thành tựu về quy hoạch, quản lý quy hoạch, thực hiện quy hoạch, đóng góp rất lớn cho sự phát triển chung của TP và cả nước. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót như tình hình quy hoạch treo gây bức xúc trong nhân dân, quy hoạch chưa được sự đồng thuận của người dân, công tác thực hiện chưa thấu đáo đến kiến trúc đô thị, cơ cấu hạ tầng chung của TP… Do đó, việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch lần này rất quan trọng.

Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP nghiên cứu, tiếp thu ý kiến để việc lập quy hoạch lần này phải khả thi, đối với doanh nghiệp phải hấp dẫn, đối với xã hội phải có sự đồng thuận và phù hợp với tiềm năng thế mạnh của vùng đất đó. Bên cạnh đó, quy hoạch phải theo hướng mở, ngoài phát triển thế mạnh của TP, còn phát huy thế mạnh của các tỉnh, TP lân cận; Quy hoạch không nên căn cứ vào địa giới hành chính quận, huyện. Ngoài ra, phải cập nhật được những định hướng phát triển của TP như phát triển đô thị thông minh, quỹ đất phát triển đô thị sáng tạo, phát triển logistics, phát triển TP.HCM trở thành trung tâm tài chính quốc tế… từ đó định hình quỹ đất phát triển đúng với tiềm năng, thế mạnh của TP, đem đến sự khả thi, giải quyết tốt những bất cập liên quan.

Đăng Khoa

Bình luận (0)