Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Khai thác, bảo tồn thế mạnh về văn hóa, tâm linh

Tạp Chí Giáo Dục

Là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối với tỉnh An Giang tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang với “An Giang – Kết nối cơ hội, hợp tác thành công”. Hội nghị do UBND tỉnh An Giang tổ chức ngày 15-12. Hội nghị có sự tham dự của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, lãnh đạo nhiều tỉnh, thành, bộ, ngành và doanh nghiệp trong, ngoài nước…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các doanh nghiệp tại hội nghị. Ảnh: C.P

Tại đây, ông Vương Bình Thạnh – Chủ tịch UBND tỉnh An Giang – khẳng định: “Chúng tôi luôn tạo mọi điều kiện để An Giang là nơi kết nối cơ hội, hợp tác thành công. Ngoài cơ chế, chính sách, hỗ trợ đầu tư do Trung ương quy định, nhằm tạo điều kiện và hỗ trợ nhà đầu tư, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ về thủ tục đầu tư (rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ 30-50% so với quy định; Hỗ trợ hồ sơ, thủ tục đầu tư theo cơ chế một cửa liên thông) cùng những nỗ lực cải cách hành chính, kết hợp cơ chế hỗ trợ tạo quỹ đất…”.

Dịp này, An Giang đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho  26 dự án của 19 nhà đầu tư với tổng mức đầu tư gần 28.000 tỷ đồng; kết nối cơ hội cho 5 đề xuất cam kết đầu tư với tổng vốn đầu tư trên 35 nghìn 500 tỷ đồng; ký kết 4 biên bản ghi nhớ đầu tư với tổng vốn đầu tư gần 69 nghìn 500 tỷ đồng. Ngoài ra, An Giang còn mời gọi đầu tư cho 60 dự án…       

Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã trao bằng bảo hộ nhãn hiệu “Chứng nhận An Giang” cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh; Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch trao quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Núi Sam (TP.Châu Đốc, tỉnh An Giang)…

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền và nhân dân tỉnh, giúp An Giang đạt 12/13 chỉ tiêu Chính phủ giao. Năm 2018, An Giang đạt thành quả phát triển cao nhất trong 3 năm qua, trong đó nổi bật là công tác xóa đói giảm nghèo với tỷ lệ hộ nghèo nằm trong các tỉnh, thành thấp nhất cả nước…

Thủ tướng cũng đề nghị An Giang cần tiếp tục thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; đồng thời lưu tâm chất lượng nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng để xây dựng thành công nền nông nghiệp công nghệ cao, phải đi đầu thực hiện nền công nghiệp hiện đại.

“Là vùng đất giàu bản sắc, người dân là bậc thầy trong các nghề thủ công truyền thống, với các sản phẩm nổi tiếng, tỉnh cần bảo tồn, phát huy và đưa những di sản này thành thế mạnh. Sứ mệnh của An Giang là khai thác và bảo tồn những thế mạnh về văn hóa, tâm linh, góp phần đưa Mekong thành điểm đến số một của châu Á. Tỉnh cần cải thiện môi trường đầu tư tốt hơn…”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Liên kết vùng là yếu tố quan trọng của An Giang và cả vùng, rất khó để mỗi địa phương và vùng phát triển theo kiểu mạnh ai nấy làm. Chúng ta cần tìm cơ chế hợp tác hiệu quả trong liên kết vùng, Thủ tướng khẳng định, đồng thời công bố định hướng quy hoạch giao thông vùng ĐBSCL, trong đó có tuyến đường cao tốc Long Xuyên – Châu Đốc – Mỹ Thuận. Hiện Chính phủ đang tháo gỡ các vướng mắc để khởi công và phấn đấu hoàn thành dự án vào cuối năm 2021. Chính phủ đã giao 932 tỷ đồng để hỗ trợ tuyến cao tốc TP.HCM – Mỹ Thuận – Trung Lương – Cần Thơ; khẩn trương thực hiện sửa chữa, đầu tư nâng cấp các tuyến quốc lộ, xây mới một số cầu nối các khu vực trọng điểm trong vùng…

Đan Phượng

 

Bình luận (0)