Nhân kỷ niệm 40 năm Cần Giờ sáp nhập về lại TP.HCM (29-12-1978/29-12-2018), ngày 23-12, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội thảo khoa học “40 năm Cần Giờ (Duyên Hải), TP.HCM, thành quả và kinh nghiệm”. Tại đây, nhiều đại biểu cho rằng, TP nên có chủ trương tổng thể xây dựng phát triển Cần Giờ theo hướng nền kinh tế xanh, nền kinh tế sinh thái và TP thông minh.

“Để phát triển Cần Giờ trong giai đoạn tiếp theo đòi hỏi phải có cơ sở khoa học, đặc biệt phải giữ được tài nguyên 20km bờ biển, tài nguyên rừng”, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân cho biết
Đến tham dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Thiện Nhân; nguyên Phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, UBMT TQ Việt Nam, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu…
Lấn biển Cần Giờ để xây dựng đô thị, liệu có phù hợp?
Theo dự báo của thế giới, khoảng năm 2040 nước biển dâng cao thêm 1m, Việt Nam nói chung, nhất là vùng đồng bằng Nam bộ là nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất. Cần Giờ có tổng diện tích 38.556 hecta, được Unesco công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới, ông Trực nhấn mạnh, vùng đất này ở vị trí đầu sóng ngọn gió, đóng vai trò lá chắn cho TP trước bão tố phía cửa ngõ biển Đông, làm giảm nhẹ thiên tai, thích nghi biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Đồng thời, Cần Giờ bảo vệ môi trường sống cho dân cư trên địa bàn và cho mọi hệ sinh thái rừng ngập mặn.
Trước dự án lấn biển, ông Trực đặt câu hỏi: “Lấy đất đá ở đâu để bồi đắp lấn biển trong tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển, xói mòn, sụt lún khắp các tỉnh Nam bộ? Chưa kể yếu tố tác động đến môi trường cũng như không loại trừ khi nhà đầu tư lập dự án lấn biển làm đô thị sẽ có nguy cơ xuất hiện một đảo Macau ở Việt Nam, trái với chủ trương của TP”.
Trong điều kiện này và trong tương lai, ông Trực cho rằng việc cải tạo thiên nhiên bằng cách lấn biển ở khu vực TP là không phù hợp, trái quy luật tự nhiên. Bất kỳ một dự án nhỏ hay lớn cần được đánh giá tác động môi trường chặt chẽ, trong tầm nhìn ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.
“TP nên có chủ trương tổng thể xây dựng phát triển Cần Giờ theo hướng nền kinh tế xanh, nền kinh tế sinh thái và TP thông minh. Đó là đầu tư phát triển du lịch sinh thái, tiếp tục trồng rừng ngập mặn, sử dụng 100% điện mặt trời, điện gió và năng lượng tái tạo khác…”, ông Trực kiến nghị.
Liên quan đến vấn đề này, bà Phạm Phương Thảo – nguyên Phó bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP cũng chia sẻ, những kỳ vọng phát triển về Cần Giờ phải có sự thống nhất về định hướng quy hoạch trên cơ sở tầm nhìn và lắng nghe tư vấn chuyên gia.
“Sau hơn 40 sáp nhập, điều lớn nhất người dân Cần Giờ thừa nhận là rừng, đường, điện, nước. Đến nay, người dân rất cần cú hích, muốn có thêm các công trình, nhưng làm bất kỳ công trình nào đó như là lấn biển, làm đường… thì phải cẩn thận trong vấn đề tác động đến môi trường, giữ được rừng theo hướng đa dạng sinh học. Nếu có định hướng đúng, chính sách đầu tư thì Cần Giờ phát triển nhanh, bền vững”, bà Thảo khẳng định.
Phải giữ được tài nguyên rừng và biển
Cần Giờ trước đây là huyện Duyên Hải, chính thức sáp nhập vào TP.HCM từ năm 1978. Đến nay, Cần Giờ có 7/7 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Các xã của huyện này đều đạt trung bình 13 tiêu chí nông thôn mới. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đội ngũ cán bộ tại chỗ trưởng thành…
Ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP cho biết, thành tựu đạt được của Cần Giờ trong chặng đường 40 năm qua là rất lớn, rất đáng tự hào. Những thành tựu quan trọng đã làm thay đổi sâu sắc cuộc sống của người dân và tình hình nông thôn huyện Cần Giờ. Việc khôi phục, phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ trên một vùng đất bị chất độc hóa học và bom đạn hủy diệt là một công trình có ý nghĩa to lớn về mặt lịch sử; là thành quả lao động miệt mài, sáng tạo, gian khổ của các ngành, các cấp trong TP, của các đơn vị xung kích Thành đoàn, Thanh niên xung phong, lực lượng vũ trang TP, các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong huyện.
Tuy nhiên, ông Phong cũng cho rằng, so với tiềm năng và triển vọng, Cần Giờ cần được tổng kết, đánh giá, phân tích những thuận lợi, khó khăn để có những chủ trương, định hướng đúng đắn, tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ, bền vững.
Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, việc Cần Giờ sáp nhập vào lại TP.HCM là quyết định lịch sử, có tầm chiến lược để TP là một đô thị có biển, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, tiềm lực quốc phòng.

Học sinh tại xã đảo Thạnh An, thuộc huyện Cần Giờ
Trước những ý kiến nêu ra tại hội thảo, ông Nhân cho biết có hai nhóm bài học cần rút ra. Đó là nhìn lại quá trình phát triển huyện Cần Giờ là nhờ tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo TP và phát huy sáng tạo của nhân nhân trong bối cảnh huy động cả hệ thống chính trị. Và phát triển Cần Giờ nói chung, đặc biệt kinh tế Cần Giờ phải đảm bảo 4 đồng bộ: Phải có quy hoạch; dự án trọng điểm và lộ trình về trồng rừng, giao thông, điện, tái định cư; chú ý nhân lực; chính sách, đặc thù cho vùng đất rộng, dân cư ít.
Theo ông Nhân, Cần Giờ là tài nguyên đặc biệt của TP về địa lý, văn hóa, lịch sử, kinh tế, quốc phòng, an ninh. Việc phát triển Cần Giờ vẫn đang đối diện với nhiều thách thức như thu nhập còn thấp, hạ tầng có tiến bộ nhưng chưa đồng đều, giao thông chưa hoàn chỉnh, chất lượng nhân lực hạn chế… Tuy nhiên, xét về điều kiện thì chưa bao giờ Cần Giờ có cơ hội phát triển như bây giờ. Đó là thành tựu 40 năm và Nghị quyết của Trung ương phát triển bền vững kinh tế biển của đất nước cho đến năm 2030, đây được xem là cơ hội để TP vận dụng phát triển.
Đứng trước thách thức và điều kiện, Bí thư Thành ủy TP đưa ra 5 hướng phát triển cho Cần Giờ trong tương lai: Du lịch biển; nuôi trồng và đánh bắt hải sản; giao thông vận tải biển, hệ thống cảng, đóng tàu nếu có; tài nguyên văn hóa phải được giữ gìn và phát triển một cách phù hợp với các ngành công nghiệp.
Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: “Để phát triển Cần Giờ trong giai đoạn tiếp theo đòi hỏi phải có cơ sở khoa học, đặc biệt phải giữ được tài nguyên 20km bờ biển, tài nguyên rừng. Thế giới có nhiều TP lấn biển nhưng không phải TP biển nào cũng lấn biển. Vấn đề lấn biển phải được nghiên cứu kỹ, nếu chúng ta quyết định sai thì 5-10 năm sau có thể chưa thấy gì nhưng sau này có thể tàn phá khủng khiếp”.
Nguyễn Trinh

Bình luận (0)