Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Năm 2019: Phát huy nguồn lực con người để phát triển TP

Tạp Chí Giáo Dục

Chiu 27-12, UBND TP.HCM đã t chc gp mt cán b cao cp quân đi ngh hưu trên đa bàn nhân k nim 74 năm ngày thành lp Quân đi nhân dân Vit Nam, 29 năm Ngày hi quc phòng toàn dân.

Bí thư Thành y Nguyn Thin Nhân gp g các cán b quân đi ngh hưu

Phát biểu tại đây, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết, năm 2018, lãnh đạo TP đã tập trung quán triệt, triển khai các nghị quyết của TW, Thành ủy, HĐND trên tất cả các lĩnh vực; phát động đẩy mạnh thi đua 3 tháng cuối năm. Các cấp, các ngành, doanh nghiệp và tầng lớp nhân dân luôn nỗ lực, cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ, qua đó đã đạt được nhiều kết quả mang tính toàn  diện, quan trọng.

Hầu hết các ngành đều tăng trưởng khá so với năm 2017. Tổng sản phẩm GRDP đạt hơn 1,33 triệu tỷ đồng, ước tăng 8,3%… Trong công tác quy hoạch, chỉnh trang, phát triển đô thị đã có những chuyển biến tích cực, diện mạo đô thị ngày càng văn minh, hiện đại. Các lĩnh vực y tế, GD-ĐT, văn hóa – xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm được quan tâm, thực hiện hiệu quả.

Bước vào năm 2019, trong bối cảnh thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức đan xen, ông Phong cho rằng, TP xác định đây là thời cơ quan trọng, cơ hội thi đua nước rút hoàn thành kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 với chủ đề Năm đột phá cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả Nghị quyết 54 của Quốc hội, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ 11.

Để thực hiện mục tiêu, kế hoạch đề ra, UBND TP xác định tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh nhanh quá trình xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước qua phân cấp, ủy quyền 85 đầu việc cho các sở – ngành, UBND các quận – huyện. Đặc biệt bảo đảm quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong mọi tình huống; xử lý kịp thời, dứt điểm các khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài, khiếu nại đông người…

“Năm 2019 là năm góp phần rất lớn vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2016-2020. Do đó, không chỉ chính quyền các cấp mà cả hệ thống chính trị cần đoàn kết, nỗ lực, tiếp tục phát huy tính năng động sáng tạo, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch giai đoạn 2016-2020 do Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 10 đề ra”, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Tham dự buổi gặp mặt, Phó đô đốc Trần Thành Huyền chia sẻ, buổi gặp mặt đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt sâu sắc nghĩa tình của HĐND, UBND, UBMTTQVN TP nhân kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

“Bằng tâm huyết, trách nhiệm, Hội Cựu chiến binh TP tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Mỗi cựu chiến binh trân quý, giữ gìn, phát huy danh hiệu “lòng dân”, nguyện phấn đấu là công dân tiêu biểu của TP; trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân”, ông Huyền chia sẻ.

Tham dự và phát biểu, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ, TP vẫn còn khó khăn, hạn chế như Khu đô thị mới Thủ Thiêm (Q.2) gây bức xúc trong dân; dự án tuyến đường sắt đô thị Metro chậm tiến độ; một số cán bộ sai phạm trong một số dự án lớn. Tuy nhiên với vai trò đầu tàu, vị trí trung tâm, TP.HCM giữ vững thu hút đầu tư nước ngoài, giữ vững năng suất lao động và thu ngân sách…

Kết quả phát triển toàn diện năm 2018 sẽ là tiền đề bước vào 2019.  Năm 2019 cũng là năm TP thực hiện kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; là năm tăng tốc, quyết liệt hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ 11.

TP.HCM, bên cạnh lợi thế đất đai còn có lợi thế lớn là 4,5 triệu lao động. Trên tinh thần tổ chức Đảng phải chăm lo cho nhân dân, khuyến khích phát huy sáng tạo của nhân dân, nửa nhiệm kỳ còn lại, TP nên tập trung sử dụng nguồn lực con người, phát huy tinh thần sáng tạo của người dân, xây dựng, phát triển TP.

Minh Phương

Bình luận (0)