UBND TP.Cần Thơ vừa ban hành quyết định phê duyệt đề án “Mỗi xã một sản phẩm” (Chương trình OCOP), giai đoạn 2018-2020 định hướng đến năm 2030 trên địa bàn TP.
OCOP là chương trình phát triển kinh tế theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị với trọng tâm là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế sản xuất và kinh doanh.
Theo lộ trình thực hiện, đến năm 2020 sẽ tiêu chuẩn hóa 20 sản phẩm, dịch vụ hiện có; Phát triển và củng cố 20 tổ chức kinh tế tham gia chương trình OCOP, bao gồm các doanh nghiệp (DN) và hợp tác xã (HTX). 100% cán bộ quản lý Nhà nước, 100% lãnh đạo DN, HTX, chủ hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh tham gia Chương trình OCOP được đào tạo chuyên môn về quản lý sản xuất, quản trị kinh doanh; Triển khai phát triển 3 làng du lịch kết hợp các sản phẩm của địa phương. Đến năm 2030 phát triển thêm 20 sản phẩm, dịch vụ; Công nhận, chứng nhận ít nhất 5 sản phẩm OCOP đạt hạng 5 sao cấp quốc gia; phát triển 1 làng văn hóa du lịch; 5 làng du lịch kết hợp các sản phẩm của địa phương. Đến năm 2030, tổng số sản phẩm OCOP là 40, thuộc 4 nhóm: Thực phẩm, Đồ uống, Lưu niệm – nội thất – trang trí; Dịch vụ du lịch nông thôn; Bán hàng.
Cần Thơ sẽ đưa một số sản phẩm OCOP tham gia các dự án thành phần của Chương trình OCOP quốc gia như dự án phát triển thương hiệu sản phẩm, dự án mô hình mẫu làng văn hóa du lịch, các dự án thành phần theo hình thức PPP.
Một trong những vấn đề then chốt để OCOP thành công là khâu tiêu thụ, ông Trương Quang Hoài Nam – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ – cho biết: “TP.Cần Thơ chủ trương phát triển sản phẩm, dịch vụ OCOP trên nguyên tắc tiếp cận và đáp ứng yêu cầu thị trường; trong đó đẩy mạnh phát triển dịch vụ du lịch gắn kết các chuỗi sản phẩm OCOP, xem đây là giải pháp để tiêu thụ và nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm. Đẩy mạnh hợp tác trong nước và quốc tế nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành chương trình OCOP của TP và thúc đẩy xúc tiến xuất khẩu sản phẩm OCOP; Tổ chức, tham gia các hội chợ trong và ngoài nước để giới thiệu sản phẩm”.
Tổng kinh phí thực hiện đề án dự kiến khoảng 1.400 tỷ đồng; trong đó giai đoạn 2018-2020: 400 tỷ đồng, giai đoạn 2021-2030: 1.000 tỷ đồng.
Đan Phượng

Bình luận (0)