BS Đỗ Châu Việt – Trưởng khoa Nhiễm, BV Nhi đồng 2 TP.HCM cho biết, tại khoa hiện đang điều trị cho 61 ca sởi, trong đó có 5 ca nặng phải thở ôxy; nhiều trẻ chỉ mới 3, 4 tháng tuổi chưa đến thời điểm tiêm chủng vắc-xin sởi. Điều đáng lo ngại là một số trẻ mắc sởi có bệnh tim bẩm sinh, phổi mãn tính đã khiến cho tình trạng bệnh tiến triển nhanh và kéo dài…

Trẻ mắc sởi đang điều trị tại phòng cách ly, Khoa Nhiễm BV Nhi đồng 2
Trẻ em, người lớn “rủ nhau”nhập viện
Tại phòng cách ly, Khoa Nhiễm – BV Nhi đồng 2, chị Vũ Thị Hoa Hường (32 tuổi, Biên Hòa – Đồng Nai) – mẹ của bệnh nhi Đ.V.M.K (2 tuổi) – kể lại, ngày 31-12 thấy con bị sốt nên đưa đến phòng khám gần nhà. Tại đây bé được chẩn đoán sốt siêu vi và cho thuốc về nhà uống với chỉ dẫn 2 ngày sau tái khám. Uống thuốc 2 ngày, bệnh không có dấu hiệu giảm, bé bắt đầu nổi những đốm nhỏ li ti trên mặt và tay, chân… Theo đó gia đình đưa bé đi khám ở BV địa phương rồi được chuyển lên BV Nhi đồng 2. Tại BV Nhi đồng 2, các BS cho biết bé mắc sởi phải nhập viện điều trị do có biểu hiện nặng, lờ đờ, mệt mỏi. Bé vẫn chưa được tiêm vắc-xin ngừa sởi.
Một trường hợp khác mắc sởi do chưa tiêm chủng (vì chưa đến tuổi) là bé P.N.Y.L (8 tháng tuổi). Anh Phạm Nguyễn Hùng (27 tuổi, ba của bé L.) cho biết: “Bé bị bệnh tim bẩm sinh, trước đó đã được mổ tim. Tuần trước, tôi ôm con chờ ở phòng thông tim phát hiện cháu nổi vài nốt đỏ, càng lúc càng nhiều hơn. Các BS khám, xét nghiệm máu và xác định bé bị sởi nên chuyển tới Khoa Nhiễm điều trị”.
Bé T.T.H.A (8 tháng tuổi, ngụ TP.HCM) nhập viện trong tình trạng khá nặng. Chị Hoàng Thị Ngọc (32 tuổi) – mẹ của bé A. – cho biết: “Tuần trước cháu có những biểu hiện mệt, ho… nên tôi đưa con đi khám tại BV quận, BS nói bé bị viêm phổi phải nhập viện điều trị. Điều trị được 5 ngày thì bé nổi mẩn đỏ, mệt và quấy khóc nhiều. Bé được lấy máu xét nghiệm và phát hiện bị sởi nên được chuyển lên BV Nhi đồng 2. Tại thời điểm đó, gần nhà tôi cũng có 1 bé nhập viện do sởi”.
Tại BV Nhi đồng 1, trung bình mỗi ngày Khoa Nhiễm – Thần kinh tiếp nhận gần 40 ca mắc sởi, trong đó có 5 đến 7 ca phải chăm sóc đặc biệt.
Không chỉ trẻ em mà người lớn mắc sởi nhập viện cũng tăng. Tại BV Bệnh Nhiệt đới, số bệnh nhân mắc bệnh sởi đang nằm điều trị chiếm 50%.
Cần hiểu đúng về bệnh sởi
Theo BS.CKII Huỳnh Thị Thúy Hoa – Trưởng khoa Nội A, BV Bệnh Nhiệt đới, so với đầu năm 2018 thì số bệnh nhân mắc sởi tăng đột biến trong những ngày đầu năm 2019. Cụ thể, đỉnh điểm cao nhất trong năm 2018 là tháng 12, BV điều trị cho 269 ca mắc sởi. Trong khi đó những ngày đầu năm 2019, mỗi ngày có 65-70 trường hợp đến khám, trong đó có khoảng 20 ca phải nhập viện. Hiện số giường bệnh tại khoa đã kín… Đáng lo là khoa hiện đang điều trị nội trú cho 7 thai phụ bị sởi, tuổi thai từ 8-34 tuần. Những phụ nữ mang thai cơ địa miễn dịch kém, mắc thêm bệnh sởi sẽ tăng nguy cơ sẩy thai, thai lưu, sinh non.
BS Hoa nhấn mạnh: “Tháng 1 lẽ ra là cuối mùa sởi nhưng hiện tại số bệnh nhân nhập viện do sởi đang tăng. Hiện có tình trạng một số người coi thường bệnh sởi, coi nhẹ việc tiêm phòng; khi mắc sởi không thực hiện cách ly mà sinh hoạt, giao tiếp bình thường với người xung quanh. Ngược lại, có một số người lại nghiêm trọng hóa căn bệnh, khi mắc sởi thì đòi nằm viện. Môi trường BV làm bệnh nhân bị bội nhiễm, lây chéo khiến cho dịch sởi bùng phát khó kiểm soát. Người dân hãy bình tĩnh khi mắc sởi, đưa người bệnh tới khám tại các cơ sở y tế – nếu bệnh nhẹ có thể điều trị tại nhà theo chỉ dẫn của BS. Với những trường hợp đang mắc bệnh khác kèm bệnh sởi, hoặc có cơ địa đặc biệt như người già, phụ nữ có thai thì người bệnh cần tới BV càng sớm càng tốt. Biện pháp tốt nhất để phòng bệnh sởi là tiêm vắc-xin đầy đủ, đúng lịch, nhất là trẻ em và phụ nữ chuẩn bị mang thai”.
|
Số ca mắc sốt phát ban tăng 14 lần Theo thống kê của Bộ Y tế, năm 2018, cả nước ghi nhận 7.526 trường hợp sốt phát ban, trong đó 1.624 trường hợp mắc sởi dương tính, 2 trường hợp tử vong tại Hưng Yên và TP.HCM. So với cùng kỳ năm 2017, số mắc sốt phát ban tăng 14 lần. Riêng tại TP.HCM, năm 2018 ghi nhận 1.691 trường hợp sốt phát ban, trong đó có 1.167 trường hợp điều trị nội trú; có 313 trường hợp xét nghiệm dương tính trên tổng số 380 trường hợp lấy mẫu xét nghiệm (chiến 82%). Các ca bệnh xuất hiện rải rác tại 24 quận, huyện. H.Triều |
BS Trương Hữu Khanh – Trưởng khoa Nhiễm – Thần kinh, BV Nhi đồng 1, khuyến cáo: Các bậc phụ huynh nên lưu ý những dấu hiệu để phát hiện bệnh sởi. Bệnh sởi có thời gian ủ bệnh từ 7 đến 21 ngày, sau đó có thể có các triệu chứng như: sốt cao trên 39°C, viêm đường hô hấp trên, chảy nước mũi, ho khan kéo dài, chảy nước mắt, mắt có gỉ kèm nhèm, sưng nề mí mắt. Ban sởi sẽ mọc từ đầu, mặt, cổ rồi xuống lưng, cánh tay… Khi chăm sóc trẻ, các bậc cha mẹ cần phải đảm bảo cách ly không để nguồn bệnh lây lan và giúp trẻ không bị mắc thêm bệnh lây truyền từ người khác.
Hoài Thương

Bình luận (0)