Sự kiện giáo dụcTin tức

Khánh thành tượng Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Tạp Chí Giáo Dục

Lãnh đo TP dâng hương khánh thành tưng Đc L Thành hu Nguyn Hu Cnh

Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM vừa tổ chức Lễ an vị, khánh thành tượng Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại Khu Công viên Lịch sử – văn hóa dân tộc (Q.9).

Ông Phan Văn Cường – Phó Trưởng ban quản lý Khu Công viên Lịch sử – văn hóa dân tộc – cho biết, nhằm tiếp tục hoàn thiện Đền thờ Đức ông (Nguyễn Hữu Cảnh), UBND TP đã lập Hội đồng nghệ thuật xét chọn mẫu tượng Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh gồm các thành viên là đại diện các sở ngành TP, các nhà chuyên môn cùng tham gia. Tượng do nhà điêu khắc Lê Lang Biên – Trưởng ngành điêu khắc Hội Mỹ thuật TP thực hiện. Tượng Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh hoàn thiện thể hiện công phu, đạt yêu cầu về mặt ngôn ngữ điêu khắc, mỹ thuật, lịch sử và được khánh thành nhân dịp kỷ niệm 320 năm thành lập Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định – TP.HCM. Ngoài giá trị cao về mặt lịch sử, văn hóa, công trình thể hiện sự tôn vinh công đức của Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh, trở thành nơi GD truyền thống dân tộc, là điểm thu hút khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử.

Tham dự buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong ôn lại lịch sử và nhấn mạnh đến công đức của Đức Lễ Thánh hầu Nguyễn Hữu Cảnh trong quá trình khai hoang mở cõi khi còn rất trẻ. Công đức của ông đã được các đời vua chúa ghi danh công thần và được người dân ghi ơn. Tưởng nhớ công đức tiền nhân, nhiều địa phương trên cả nước lập đền thờ Đức Lễ Thành hầu như Quảng Bình, Điện Bàn, Đồng Nai, Tiền Giang. Tại TP.HCM, mảnh đất in đậm dấu ấn, công lao to lớn của ông, các thế hệ lãnh đạo TP rất quan tâm và đã tiến hành khởi công xây dựng, khánh thành Đền thờ Đức Lễ Nguyễn Hữu Cảnh.

Để phát huy giá trị của đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh trong thời gian tới, ông Phong đề nghị Ban quản lý Công viên Văn hóa – lịch sử dân tộc cùng các sở ngành, địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật tôn vinh công Đức Lễ Thành hầu đến đông đảo nhân dân trên địa bàn TP và người dân cả nước. Qua đó hun đúc hơn nữa lòng yêu nước, thương dân, phát huy truyền thống năng động sáng tạo của TP.HCM, của Việt Nam ngàn năm văn hiến và anh hùng. Đồng thời góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân, tạo nguồn lực to lớn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng TP.HCM ngày càng có chất lượng sống tốt, hiện đại, văn minh, nghĩa tình.

S.Nguyn

 

Bình luận (0)