
Bệnh nhi L.M.H hiện đang được tiếp tục theo dõi thêm tại BV Nhi đồng 1
BV Nhi đồng 1 vừa tiếp nhận và xử trí thành công cho một trường hợp bệnh nhi bị hóc dị vật dẫn đến ngưng tim ngưng thở, tính mạng nguy kịch. Theo đó, bệnh nhi L.M.H (6 tuổi, Đồng Nai) được gia đình phát hiện bị hóc dị vật, cổ họng phát ra tiếng kèn khi thở, bé được chuyển đến BV Đa khoa Định Quán (Đồng Nai) trong tình trạng bị sặc, tím tái. Ngay sau đó, bệnh nhi được chuyển viện đến BV Nhi đồng 1.
BS Đinh Tấn Phương – Trưởng khoa Cấp cứu, BV Nhi đồng 1 – cho biết: “Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng tím tái, thở mệt. Tại Khoa Cấp cứu, vừa đặt lên giường thì bé không thở được, nhịp tim rời rạc. Các BS xử lý sơ cấp cứu thì nhịp tim đập trở lại, da dẻ hồng hào hơn. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, bé tím tái trở lại, đột ngột ngưng tim ngưng thở, ngay lập tức các BS phải tiến hành đặt nội khí quản, bệnh nhi có nhịp tim trở lại. Sau đó bệnh nhi được chuyển lên Khoa Tai Mũi Họng gắp dị vật”.
Dị vật được gắp ra là đầu chiếc kèn nhựa được bán tràn lan ngoài thị trường.
Được biết, mỗi năm Khoa Tai Mũi Họng, BV Nhi đồng 1 thực hiện nội soi kiểm tra dị vật đường thở cho khoảng 100 trường hợp, trong đó có hơn 50 ca có dị vật. Đặc biệt, vào dịp Tết có nhiều trẻ hóc dị vật là các loại hạt dưa, bí, hạt hướng dương.
Các BS khuyến cáo, phụ huynh nên cho trẻ chơi đồ chơi phù hợp với lứa tuổi, không ép trẻ ăn uống vì khi trẻ khóc rất dễ dẫn đến hóc dị vật đường thở. Khi trẻ bị hóc dị vật đường thở thường có các triệu chứng đột ngột ho tím tái, khó thở. Trong tình huống này, nếu trẻ còn tự thở được, hồng hào thì nên đưa bé đến cơ sở y tế gần nhất; nếu trẻ tím tái không thở được thì phải sơ cứu bằng cách vỗ lưng, ấn ngực, hà hơi thổi ngạt cho trẻ. Sau đó đưa bé đến cơ sở y tế để thăm khám, kiểm tra đường hô hấp.
Đăng Khoa

Bình luận (0)