Chiều ngày 30-1-2019, Hội đồng Nhân dân TP Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 họp bất thường kỳ họp thứ 11 để thực hiện công tác nhân sự và thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và chủ trương đầu tư Dự án xây dựng cầu Vàm Xáng.

Ông Dương Tấn Hiển (đứng giữa), bên trái là ông Lê Tiến Dũng, bên phải là đại tá Nguyễn Văn Thuận
Tại kỳ họp, ông Dương Tấn Hiển, Thành ủy viên, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ với 47/54 phiếu bầu đồng ý, đạt 87,03%. Ông Hiển sinh ngày 7-7-1970, quê ở thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Ông có trình độ chuyên môn là cử nhân tài chính ngân hàng.
Cũng tại kỳ họp, Đại tá Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, và ông Lê Tiến Dũng, Phó GĐ phụ trách Sở Giao thông Vận tải, trúng cử ủy viên UBND TP Cần Thơ.
Đại tá Nguyễn Văn Thuận sinhh năm 1965, quê tại tỉnh Hậu Giang, trình độ chuyên môn tiến sĩ kinh tế. Ông Lê Tiến Dũng sinh năm 1972, trình độ chuyên môn thạc sĩ địa – kỹ thuật xây dựng, kỹ sư xây dựng cầu đường.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa
Các đại biểu cũng thống nhất thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) năm 2019, gồm hai dự án, với tổng diện tích 9,77ha, trong đó có 2ha đất trồng lúa… Điều chỉnh giảm 23.137,9m2 chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở văn hóa trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của TP Cần Thơ để chuyển sang đất thương mại dịch vụ, thuộc thửa số 108, tờ bản đồ số 72, và thửa số 56, tờ bản đồ số 79, thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều… Chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Vàm Xáng và đường nối từ cầu Vàm Xáng đến Quốc lộ 61C, với diện tích khoảng 9,75ha (trong đó có 02ha đất trồng lúa), thuộc xã Mỹ Khánh và xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền. Và công trình đường giữa Khu dân cư 515 với Khu dân cư Hồng Trung với diện tích khoảng 0,02ha thuộc phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, kinh phí đầu tư là 450 tỷ, từ ngân sách trung ương, địa phương và các nguồn huy động khác; thời gian thực hiện từ năm 2019 đến 2023.
Đan Phượng

Bình luận (0)