
Cô giáo Hồ Thị Tư đến nhà trao phong bao lì xì vận động HS trở lại trường. Ảnh: V.Y
Sau Tết, nhiều trường ở hai huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa (Quảng Trị) lại tất bật với công việc “gọi” HS trở lại trường. Một số giáo viên (GV) còn đưa ra sáng kiến tặng phong bao lì xì cho HS để khuyến khích các em đi học. Nhờ đó, vài năm trở lại đây, tình trạng HS bỏ học giữa chừng được hạn chế.
Tại Trường Tiểu học Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa), các GV đã cùng nhau tản đi khắp các bản làng nơi có HS trường mình để thăm hỏi, tặng bao lì xì và nhắc nhở các em trở lại trường. Tầm đầu giờ sáng và cuối giờ chiều, những dấu chân của thầy, cô lại in dấu trên mọi con đường đất dẫn đến nhà các em HS. Cô Hồ Thị Tư (GV chủ nhiệm lớp 3) cho biết: “Vận động HS trở lại trường gần như là công việc thường xuyên của các thầy, cô giáo vùng cao để đảm bảo sĩ số lớp. Hai năm nay, ngoài việc đi vận động HS, nhà trường còn có sáng kiến mỗi thầy, cô giáo tặng thêm cho học trò những phong bao lì xì nhỏ với ý nghĩa mừng tuổi đầu năm theo phong tục, đồng thời khuyến khích các em trở lại trường. HS nhận được món quà đầu năm dù nhỏ nhưng cũng rất vui, bản thân tôi cũng vui lây”.
Thầy Nguyễn Mai Trọng – Hiệu trưởng nhà trường – cũng cho biết, trường có 653 HS thì có tới 2/3 HS là con em đồng bào thiểu số. Việc các GV đến tận nhà HS để thăm hỏi, động viên và lì xì cho các em một phần thể hiện sự quan tâm của nhà trường đối với HS, tạo cầu nối giữa nhà trường và phụ huynh, đồng thời khuyến khích các em trở lại trường. Thông thường ở vùng cao, sau mỗi dịp Tết đều vào mùa đi hái đót hoặc lên nương rẫy, nếu không vận động kịp thời thì nhiều em “quên” đến lớp để lên rẫy, lên nương mưu sinh cùng cha mẹ. Hai năm nay, cùng với sáng kiến tặng bao lì xì cho trẻ, tỉ lệ HS đến trường được đảm bảo.
Tại điểm trường Cóc (xã Pa Nang, huyện Đakrông), ngay sau cuộc gặp mặt quán triệt đầu năm của nhà trường, cũng như các đồng nghiệp, thầy giáo Phạm Văn Thụn (GV đứng lớp mầm non bản Cóc) lại đến từng nhà để “gọi” trẻ. Thầy Thụn nói, dù trước kì nghỉ Tết, GV đã dặn dò HS cũng như nhắc nhở phụ huynh về thời gian biểu trở lại trường nhưng nhiều phụ huynh mải mê việc nương rẫy nên đầu năm, đích thân GV phải đến từng nhà để tìm trẻ về lớp. Cũng phải mất vài ngày để sĩ số lớp đầy đủ như ngày thường.
Vĩnh Yên

Bình luận (0)