Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Phong trào chữ thập đỏ: Khơi dậy tinh thần “tương thân tương ái”

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 23-2, Hi Ch thp đ (CTĐ) TP.HCM đã t chc Hi ngh tng kết 10 năm cuc vn đng “Mi t chc, mi cá nhân gn vi mt đa ch nhân đo”, giai đon 2008-2018 và tng kết công tác hi và phong trào CTĐ năm 2018.

Các cá nhân tiêu biu trong hot đng ca Hi Ch thp đ TP giao lưu ti hi ngh

Theo báo cáo, trong 10 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, TP đã huy động được trên 1.665 tỷ đồng, trong đó chăm lo tại địa phương trên 1.237 tỷ đồng với 1.493.899 lượt người trợ giúp.

Đối với trợ cấp thường xuyên, thực hiện cho 141.249 lượt cụ già; 54.607 lượt trẻ em nghèo khuyết tật, mồ côi, người bệnh tâm thần, nan y, hộ dân tộc Chăm nghèo, gia đình chất độc da cam. Hoạt động chăm lo thông qua chương trình “Bữa cơm người già”, tặng xe lăn, xe đạp, thẻ BHYT, hỗ trợ phẫu thuật trẻ em bệnh tim bẩm sinh, phẫu thuật mắt miễn phí.

Ngoài ra, cuộc vận động còn giải quyết các chương trình xã hội gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP và các địa phương khác; hỗ trợ chương trình nước sạch vệ sinh, môi trường cho các hộ dân, phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, xây tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà CTĐ…

Đánh giá hoạt động 10 năm cuộc vận động, ông Nguyễn Hoàng Ân – Phó Chủ tịch Hội CTĐ TP – cho biết, cuộc vận động đã góp phần giảm nghèo tăng hộ khá, khơi dậy truyền thống dân tộc, tinh thần nhân ái – nghĩa tình – đoàn kết thương yêu nhau. Cuộc vận động đã khẳng định vai trò nòng cốt cầu nối, điều phối của hội trong hoạt động nhân đạo.

Riêng năm 2018, theo bà Đặng Thị Minh Hiếu – Phó Chủ tịch Hội CTĐ TP, Hội CTĐ TP và các cấp đã chủ động tích cực vận động, phối hợp với mạnh thường quân tổ chức tốt hoạt động chăm lo cho các đối tượng khó khăn, đặc biệt là công tác chăm lo quà Tết Mậu Tuất 2018 cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam với hơn 118.000 suất quà trị giá trên 60 tỷ đồng; “tháng nhân đạo” đã hỗ trợ phương tiện sinh kế, tặng học bổng, chăm lo cho các đối tượng khó khăn với trị giá  trên 30 tỷ đồng. Hội CTĐ các cấp đã tích cực tìm các giải pháp để tranh thủ vận động hàng hóa, hiện kim nhằm chăm lo cho các đối tượng cần giúp đỡ như: thuốc chữa bệnh, xe lăn, tặng bò giống, học bổng, thẻ BHYT, nhà tình thương…. với tổng trị giá trên 449 tỷ đồng…

Tham dự hội nghị, Phó Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ VN Trần Quốc Hùng đánh giá cao các kết quả Hội CTĐ TP.HCM đạt được.

Đối với cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, ông Hùng cho rằng, đây là cuộc vận động mang tính chiến lược của toàn hội, có tính xuyên suốt của Hội CTĐ VN với sự tham gia của toàn dân. Trong đó, Hội CTĐ TP.HCM đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong hoạt động nhân đạo và là đơn vị có nguồn lực tốt nhất hệ thống hội trong thực hiện cuộc vận động.

“Sau 10 năm thực hiện cuộc vận động, toàn hội đã khảo sát, trợ giúp, vận động trợ giúp hơn 3 triệu “địa chỉ nhân đạo” với tổng trị giá đạt trên 3,8 nghìn tỷ đồng. Trong đó, Hội CTĐ TP.HCM đã đóng góp hơn 644 nghìn địa chỉ (gần 1,5 triệu lượt người) được trợ giúp, tổng giá trị trợ giúp hơn 571 tỷ đồng”, ông Hùng cho biết.

Đối với phong trào CTĐ và công tác hội, ông Hùng đề nghị 5 nhiệm vụ thông qua 5 đề án: Mô hình xã hội hóa công tác chăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồng; Nâng cao năng lực phòng tránh thương tích và phát triển hệ thống sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng; Đề án cộng đồng an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu; Đề án thành lập trung tâm hiến máu và điểm hiến máu cố định; Đề án thành lập trung tâm, dịch vụ hoạt động vì mục tiêu nhân đạo: từng bước tự chủ, tự quản…

Dịp này, Hội CTĐ TP.HCM đã vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương Hội CTĐ VN; Cờ thi đua, Bằng khen của UBND TP.HCM…

Minh Phương

 

Bình luận (0)