Đây là phương pháp học tập đang được áp dụng tại Trường TH Phùng Hưng (Q.11, TP.HCM). Theo đó, trong tiết học mỹ thuật, học sinh sẽ không ngồi theo… hàng lối mà được di chuyển tự do, vận động tay chân, nghe nhạc và hát ngay trong lớp học mà không hề bị giáo viên nhắc nhở. Còn giáo viên chỉ cần dùng iPad chụp lại những sản phẩm của học sinh và đưa lên màn hình máy chiếu cho cả lớp cùng quan sát, phân tích và rút kinh nghiệm. Theo cô Trương Hồ Trâm Anh (Phó Hiệu trưởng nhà trường), áp dụng phương pháp dạy học này nhằm phát huy hết khả năng sáng tạo của học sinh. Các bức vẽ mà các em hoàn thành chỉ là những nét vẽ nguệch ngoạc, màu sắc tùm lum nhưng lại thể hiện được trí tưởng tượng của các em, đôi khi lại mang đến những bức tranh vô cùng nghệ thuật. Chính những mảng màu này sẽ là nền tảng để các em thể hiện sức sáng tạo của mình.
Cô Trâm Anh cho biết thêm, việc áp dụng công nghệ thông tin vào các môn học sẽ khiến tiết học trở nên sinh động hơn và gần gũi với học sinh, còn giáo viên sẽ nhẹ nhàng hơn trong việc dạy…
Yến Hoa

Bình luận (0)