Sự kiện giáo dụcTin tức

Ho kéo dài vì xương vịt nằm trong phổi 10 tháng

Tạp Chí Giáo Dục

Sc khe ca bnh nhân H. đã dn hi phc sau khi đưc gp d vtẢnh: D.T

Ngày 25-2, BV Tai mũi họng TP.HCM thông tin, BV vừa gắp dị vật đường thở cho bệnh nhân nữ P.T.T.H. (38 tuổi, ngụ Long An). Bệnh nhân đến BV Tai mũi họng trong tình trạng ho kéo dài, cơ thể phù nề.

Trước đó 10 tháng, bệnh nhân ăn vịt nấu chao thì bị sặc, ho tím tái, tình trạng ho tiếp tục kéo dài sau đó. Bệnh nhân đã đến BV địa phương khám, tái khám tại một BV ở TP.HCM; tuy nhiên các BS chỉ nghi ngờ viêm họng, viêm phế quản và cho thuốc uống nhưng tình trạng ho không thuyên giảm. Do vậy, bệnh nhân chuyển qua uống các loại thuốc đông y khiến cơ thể bị phù nề.

BS Thái Hữu Dũng – Phó Trưởng khoa Đầu mặt cổ BV Tai mũi họng – cho biết, sau khi nhập viện, bệnh nhân được chỉ định chụp CT Scan phổi. Kết quả phát hiện bệnh nhân bị một dị vật phế quản ở thùy trung gian phổi bên phải, bị viêm phổi thùy giữa và thùy dưới. Ngoài ra, bệnh nhân bị suy thượng thận mạn, cao huyết áp do có thời gian dài uống thuốc chứa corticoid. Sau đó, bệnh nhân được chỉ định nhập viện và tiến hành nội soi gắp dị vật – đó là một mảnh xương vịt kích thước 2cm. Thời điểm nội soi, ê-kíp phát hiện các mô phổi bao quanh dị vật đã nổi hạt, sưng nề đỏ và sùi do tình trạng viêm khá nghiêm trọng.

BS Trần Phan Chung Thủy – Giám đốc BV Tai mũi họng – thông tin thêm: “Các trường hợp dị vật đường thở không thể thấy trên phim phổi bình thường, đây là nguyên nhân khiến mảnh xương vịt bị bỏ quên trong đường thở bệnh nhân gần 1 năm. Với những trường hợp này, cần được chụp CT Scan hoặc nội soi ống mềm, ống cứng thì mới phát hiện được và điều trị kịp thời”.

D. Thương

Bình luận (0)