“Được hỗ trợ lắp đặt camera có thể khiến giáo viên không vui vì các cô có cảm giác bị theo dõi trong quá trình làm việc, nhưng ngược lại sẽ đáp ứng yêu cầu của phụ huynh và quản lý cơ sở trong việc giám sát hoạt động chăm sóc, GD”, bà Lê Thị Thanh Trang, chủ nhóm trẻ Hồng Ân (P.Tân Quý, Q.Tân Phú) cho biết.

Giờ hoạt động của trẻ tại nhóm trẻ Hồng Ân (P.Tân Quý, Q.Tân Phú). Ảnh: M.P
Nhóm trẻ Hồng Ân là một trong 105 nhóm trẻ ở các KCN, KCX được nhận hỗ trợ lắp đặt camera từ kinh phí của TP.HCM. Đề án hỗ trợ được đưa ra trong Tờ trình 5324/TTr-UBND ngày 29-11-2018 của UBND TP về quy định mức hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục ở các KCN, KCX và được HĐND TP thông qua tại kỳ họp thứ 12, khóa IX. Việc làm này nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, GD trẻ, đặc biệt giảm tình trạng bạo hành trẻ tại các cơ sở mầm non ngoài công lập từng xảy ra trong thời gian vừa qua.
Mong đề án sớm triển khai
Theo bà Trang, đến thời điểm hiện tại, cơ sở của bà đang chờ từng ngày để được lắp camera vì đã hoàn tất các đợt khảo sát, kiểm tra của Sở GD-ĐT TP cũng như Phòng GD-ĐT Q.Tân Phú trước đó và dự kiến sẽ được lắp 3 camera.
“Tôi rất vui khi được hỗ trợ kinh phí lắp đặt camera và mong đề án sớm triển khai để đáp ứng yêu cầu của phụ huynh, của bản thân tôi trong việc giám sát hoạt động chăm sóc, GD trẻ”, bà Trang cho biết.
Nhóm trẻ Hồng Ân hoạt động đến nay đã hơn 10 năm nay, hiện có 50 trẻ từ 12 đến 36 tháng tuổi, trong đó con em công nhân chiếm 20%, còn lại là con em người lao động trong khu vực. Những năm trước, cơ sở này có lắp 3 camera tại các lớp nhưng đã hỏng và chưa kịp thay.
Để nhận được hỗ trợ kinh phí lắp camera, cơ sở này phải đáp ứng các yêu cầu về điều kiện hoạt động, quản lý, chăm sóc, GD trẻ. Với số camera được hỗ trợ, bà Trang sẽ lắp đặt tại các lớp để phụ huynh có thể quan sát hoạt động con em mình dù đang làm bất cứ công việc gì, đang ở đâu.
Nhóm trẻ Quỳnh Tiên (P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú) cũng đang trông chờ hoàn tất việc lắp đặt camera vì cơ sở này cũng đã đáp ứng yêu cầu các đợt khảo sát, kiểm tra của Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT.
Cơ sở hiện có 30 trẻ từ 18 đến 36 tháng. Mặc dù hoạt động đã hơn 10 năm nhưng cơ sở chưa từng lắp đặt camera ở bất kỳ lớp học nào.
“Do trẻ đang gửi phần lớn là con em lao động nhập cư, có hoàn cảnh khó khăn, học phí thu không cao, từ 1,7 đến 2 triệu đồng/tháng nên nhiều năm nay chúng tôi chưa thể trang bị camera mặc dù ngành GD-ĐT có yêu cầu trước đó. Được hỗ trợ lắp camera lần này khiến chúng tôi rất vui, vì vừa đáp ứng điều kiện cơ sở vật chất, công tác quản lý, vừa nâng cao chất lượng chăm sóc, GD trẻ”, bà Vũ Thị Kim Liên – chủ nhóm bày tỏ.
Phải sử dụng tài sản đúng mục đích
Để triển khai đề án hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục ở các KCN, KCX, dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ là hơn 7 tỷ đồng do ngân sách TP bảo đảm, được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Sở GD-ĐT TP.HCM. Trong đó, quyết định mức hỗ trợ khoảng hơn 3 tỷ đồng lắp camera cho 105 nhóm trẻ. Còn lại, hỗ trợ hơn 3 tỷ đồng đối với 99 nhóm trẻ cần hỗ trợ nâng chất lượng và hỗ trợ hơn 400 triệu đồng đối với 6 nhóm trẻ cần hỗ trợ kiện toàn.
| “Đây là đề án hết sức nhân văn, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện cho những người thực hiện xã hội hóa GD tham gia chung công tác chăm sóc, GD trẻ có đủ điều kiện để nâng cao chất lượng. Chúng tôi mong muốn đề án triển khai nhanh trong những tháng đầu năm 2019 này”, bà Trương Hồng Phượng – Phó Trưởng phòng Mầm non, Phòng GD-ĐT Q.Tân Phú – cho biết. |
Đánh giá vấn đề này, bà Lương Thị Hồng Điệp – Trưởng phòng GD Mầm non, Sở GD-ĐT TP – cho biết: “Đề án đưa ra cho thấy sự quan tâm của lãnh đạo TP trong việc tạo điều kiện cho các nhóm trẻ ngày càng nâng cao công tác quản lý, giám sát; chất lượng chăm sóc, GD trẻ và đảm bảo an toàn cho trẻ”.
Theo bà Điệp, căn cứ Nghị quyết số 22 năm 2018 của HĐND TP về hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ này, cũng như thực hiện Công văn số 5844 năm 2018 của UBND TP về triển khai Nghị quyết số 22, đến thời điểm này, Sở GD-ĐT TP đã triển khai đến các quận, huyện thực hiện đề án phối hợp tiến hành tổ chức rà soát, khảo sát thực tế việc lắp đặt camera tại các nhóm. Sau khi có kết quả từ đơn vị khảo sát thực tế sẽ dự trù chi tiết kinh phí hỗ trợ lắp đặt tại các nhóm theo đề án và dự kiến mỗi nhóm sẽ được lắp 3 camera.
Những nhóm trẻ được khảo sát thuộc các quận 2, 7, 12, Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức và huyện Bình Chánh, Củ Chi, Nhà Bè.
Theo bà Điệp, nhận được hỗ trợ này, các nhóm phải thực hiện cam kết sử dụng, bảo quản tài sản đúng mục đích sử dụng của đề án và tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng hoạt động của nhóm trẻ.
Ngoài các nhóm trẻ được hỗ trợ kinh phí lắp đặt, bà Điệp cho biết thêm: “Hiện nay việc lắp đặt camera trong các trường mầm non, nhóm trẻ trên địa bàn TP cũng được các cơ sở quan tâm, tự nguyện trang bị lắp đặt nhằm nâng cao công tác quản lý, giám sát và chất lượng chăm sóc GD trẻ”.
Minh Phương

Bình luận (0)