Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Giám đốc sở đi nước ngoài: Phải được sự đồng ý của UBND TP

Tạp Chí Giáo Dục

Đây là nhn mnh ca Ch tch UBND TP.HCM Nguyn Thành Phong ti cuc hp tình hình kinh tế, văn hóa xã hi tháng 2 năm 2019 do UBND TP.HCM t chc sáng 5-3.

Ch tch UBND TP.HCM Nguyn Thành Phong phát biu ch đo ti cuc hp. Ảnh: N.Tr

Báo cáo tại cuộc họp, ông Trương Văn Lắm – Giám đốc Sở Nội vụ TP – cho biết, liên quan đến việc quản lý người đi nước ngoài, UBND TP đã ban hành quy định, trong đó có Quyết định 12 quy định phân cấp ủy quyền cho thủ trưởng các sở ngành, quận huyện giải quyết cán bộ đi nước ngoài. Đối với diện Ban Cán sự Đảng UBND TP, thuộc diện Thành ủy quản lý thì người đi nước ngoài phải được sự cho phép của UBND TP.  Trường hợp đặc biệt đi nước ngoài vượt quá quy định 2 lần/năm thì phải báo cáo UBND TP. Tuy nhiên, qua thanh tra vừa qua phát hiện một số lãnh đạo doanh nghiệp đi nước ngoài nhưng không xin ý kiến UBND TP, hoặc báo cáo với thời gian ngắn, hoặc UBND TP chưa chấp thuận thì đã tự ý đi. Cá biệt có trường hợp đi hơn 100 ngày trong 2 năm. Việc thực hiện sai quy định là do các đơn vị gửi báo cáo trong thời gian ngắn, gửi không đúng địa chỉ tham mưu nên mất thời gian ảnh hưởng đến công tác nước ngoài.

Theo đó, ông Lắm yêu cầu: “Các cơ quan đơn vị phải thực hiện nghiêm việc tổ chức cho cán bộ đi nước ngoài. Đây là quy định của Trung ương, không phải là quy định của TP nên chúng ta phải áp dụng. Và mỗi năm phải báo việc quản lý người đi nước ngoài về Sở Nội vụ để sở báo cáo UBND TP”.

Đồng thời, ông Lắm lưu ý, đối với các doanh nghiệp vì tính chất giao dịch, hợp đồng có thể nhu cầu đi nước ngoài vượt quá quy định thì UBND TP cũng xem xét vấn đề này nhưng doanh nghiệp cũng phải có lý do chính đáng, phải báo cáo đầy đủ và phải được sự chấp thuận của UBND TP. Đối với sở ngành, quận huyện, khi gửi báo cáo đi nước ngoài thì phải gửi đúng nơi, địa chỉ để cơ quan tham mưu. Trường hợp cán bộ do UBND TP quản lý, nếu có nhu cầu đi vì việc riêng thì phải gửi văn phòng UBND TP xem xét giải quyết. Trường hợp đi học tập, công tác hoặc việc riêng nhưng quá 30 ngày thì gửi Sở Nội vụ để sở tham mưu UBND TP giải quyết như vậy mới đảm bảo thời gian và quy định.

Từ thực tế này, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong yêu cầu các sở ngành, quận huyện phải hết sức lưu ý. Với quyết định 12 nhìn chung các đơn vị thực hiện nghiêm túc nhưng vẫn có một số nơi không đảm bảo quy định.

“Quy định đoàn đi công tác nước ngoài không quá 12 người, đi không quá 3 nước, không quá 10 ngày và một năm đi không quá 2 lần. Do đó các đơn vị phải thực hiện đúng quy định để tránh xảy ra tình trạng không hay. Sau chuyến công tác ở nước ngoài phải có báo cáo cụ thể”, ông Phong nói.

Đối với cán bộ thuộc Ban Thường vụ quản lý như phó chủ tịch, nếu đi nước ngoài phải được sự đồng ý của Ban Thường vụ Thành ủy. Đối với các giám đốc sở, phải được sự đồng ý của Chủ tịch UBND TP. Riêng các doanh nghiệp lớn, đặc biệt doanh nghiệp Nhà nước, khi đi nước ngoài đều sử dụng ngân sách Nhà nước yêu cầu phải báo cáo cụ thể.

V Th Thiêm: S gii quyết nhng vn đ cơ bn trong năm 2019

Trưa 5-3, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội tháng 2 năm 2019, ông Võ Văn Hoan – Chánh văn phòng UBND TP.HCM – cho biết, liên quan đến giải quyết vụ việc tại Thủ Thiêm (Q.2), hiện Trung ương đang hoàn thiện kết luận cuối cùng về thanh tra toàn diện Thủ Thiêm, trên cơ sở này TP sẽ triển khai thực hiện. Còn những cam kết của TP khi xin lỗi dân và triển khai những việc mà TP phải làm với 7 nội dung, về cơ bản đã triển khai thực hiện tất cả các nội dung và thực hiện đầy đủ cam kết. Những vấn đề chính sách, TP đã có những bước chuẩn bị, đưa ra thảo luận cho bà con và đang hoàn thiện để trình HĐND TP tại kỳ họp sắp tới. Khi đã có đầy đủ các điều kiện, TP sẽ có buổi họp báo công khai việc này đến bà con Thủ Thiêm.

Ông Hoan cho rằng, giải quyết vấn đề Thủ Thiêm không thể làm ngay trong ngày một ngày hai mà phải giải quyết trong một thời gian nhất định. Có thể dài hơn nhưng TP dứt khoát cố gắng năm 2019 phải giải quyết cơ bản những vấn đề liên quan đến khiếu nại của bà con ở Thủ Thiêm.

Ông Hoan cũng thừa nhận, chính sách của TP đưa ra dù có ưu đãi thế nào đi chăng nữa, dù có tiên tiến, cách tân, dù có xem xét nhiều khía cạnh để tạo thuận lợi cho bà con thì cũng không phải tất cả mọi người dân có liên quan đều đồng nhất. Do đó, quan điểm chung của TP là chấp nhận có sự khác biệt ở một vài trường hợp và TP sẽ tiếp tục vừa giải quyết những trường hợp đã đồng thuận, đồng thời tiếp tục trao đổi gặp gỡ những trường hợp còn lại để đạt được sự đồng thuận. TP cũng mong bà con hết sức bình tĩnh, chia sẻ cùng TP để tìm ra cách xử lý vấn đề Thủ Thiêm một cách tốt nhất, đạt được sự đồng thuận chung của dư luận xã hội, bà con, của chính quyền TP, để TP tiếp tục ổn định và phát triển.

Tr.Ngc

Cũng tại buổi họp, ông Nguyễn Thanh Nhã – Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc (QH-KT) TP – cho biết, việc thực hiện đề án quy hoạch Công viên 23-9 đến nay đã được Sở QH-KT triển khai cuộc thi ý tưởng quy hoạch. Công viên 23-9 là điểm quan trọng nằm trong chuỗi hoạt động ngoài trời cũng như điểm cảnh quan khu vực trung tâm. Do đó, từ năm 2015, TP đã giao Sở QH-KT và các sở, ngành liên quan nghiên cứu bổ sung những cảnh quan khu vực trung tâm, trong đó có tuyến đường Lê Lợi, Hàm Nghi, Tôn Đức Thắng, Hai Bà Trưng, Đồng Khởi và Công viên 23-9 kéo dài.

Theo ông Nhã, sắp tới TP sẽ tiếp tục thực hiện tuyến Lê Lợi, Hàm Nghi là tuyến thương mại văn hóa; tuyến Tôn Đức Thắng là trục cảnh quan bờ sông. Như vậy, TP sẽ có liên hoàn những trục cảnh quan chính trị, thương mại.

Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Vĩnh Tuyến – Phó Chủ tịch UBND TP – thông tin, các tuyến đi bộ sẽ tiếp tục phát triển ra ngoài tuyến Nguyễn Huệ. Bên cạnh đó sẽ nâng cấp một số hạng mục cho tương xứng với quy mô cảnh quan.

Nguyn Trinh

Bình luận (0)