Ngày 9-3, tại TP.Cần Thơ đã diễn ra Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án sàng lọc – chẩn đoán trước sinh và sơ sinh 12 tỉnh ĐBSCL giai đoạn 2013-2018.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho các tập thể. Ảnh: Đ.Đ
Đề án “Nâng cao chất lượng dân số” thông qua sàng lọc – chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, được Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) triển khai tại BV Phụ sản TP.Cần Thơ nhằm thực hiện chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020. Theo đó BV Phụ sản TP.Cần Thơ thực hiện sàng lọc trước sinh và sơ sinh cho 12 tỉnh, thành ĐBSCL.
Từ năm 2013 đến cuối năm 2018, tổng số thai phụ đến khám tại BV Phụ sản TP.Cần Thơ là 135.342 người, được tư vấn thực hiện sàng lọc là 59.819 thai phụ, chiếm 44%, phát hiện 1.739 ca bệnh lý, nguy cơ cao. Qua sàng lọc trước sinh phát hiện 1.095 trường hợp bất thường trên siêu âm hình thái thai và thực hiện chấm dứt thai kỳ 366 trường hợp thai dị tật nặng không thể nuôi sống, chiếm 83%. Từ năm 2015 đến 2018, hơn 72.000 trẻ sơ sinh tại khu vực ĐBSCL được sàng lọc, phát hiện 563 trẻ mắc bệnh và được quản lý.
Theo chỉ tiêu đề án giao, tỷ lệ thai phụ vùng ĐBSCL được sàng lọc trước sinh đạt 15% vào năm 2015 và 50% vào năm 2020; Tỷ lệ trẻ sơ sinh được sàng lọc đạt 30% vào năm 2015 và 80% vào năm 2020. Tuy nhiên, hiện công tác này đang gặp khó khăn do một số tỉnh chưa chủ động thực hiện sàng lọc sơ sinh miễn phí. Bên cạnh đó, chưa có cơ chế tài chính và giá thu thống nhất trên cả nước nên công tác xã hội hóa sàng lọc còn hạn chế. Nguồn cán bộ tư vấn ở các tỉnh hạn chế về số lượng và khả năng tư vấn. Một số tỉnh vùng sâu, vùng xa chưa tham gia sàng lọc xã hội hóa.
Để đề án tăng tính hiệu quả, BV Phụ sản TP.Cần Thơ đề xuất, Bộ Y tế và Tổng cục Dân số cần quy định giá thu dịch vụ sàng lọc thống nhất trên cả nước; nên đưa sàng lọc vào BHYT. Đồng thời có biện pháp chỉ đạo giám sát chất lượng ở tất cả đơn vị có thực hiện sàng lọc.
Đối với các tỉnh, sở y tế cần thành lập hội đồng với đầy đủ các thành phần để thẩm định và cấp giấy phép hành nghề cho các cơ sở làm xét nghiệm sàng lọc – chẩn đoán trước sinh và sơ sinh; Chi cục dân số các tỉnh, thành báo cáo đúng kết quả và quản lý, theo dõi đối tượng chẩn đoán bệnh chặt chẽ.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến nhấn mạnh: “Nâng cao chất lượng dân số thông qua sàng lọc là hướng đi đúng đắn. Thời gian tới hoạt động sàng lọc cần mở rộng hơn đến các đối tượng, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất số trẻ em bị tử vong, bị dị tật bẩm sinh hoặc mắc các bệnh hiểm nghèo. Bộ Y tế sẽ làm việc với Bảo hiểm Xã hội để đưa sàng lọc vào BHYT giúp người dân dễ dàng tiếp cận, đồng thời sẽ nghiên cứu đưa thêm dịch vụ điều trị vô sinh hiếm muộn vào BHYT”.
Dịp này, Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 3 cá nhân; Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ tặng giấy khen cho 11 tập thể và 14 cá nhân có thành tích trong thực hiện Đề án sàng lọc – chẩn đoán trước sinh và sơ sinh, góp phần nâng cao chất lượng dân số vùng ĐBSCL.
* Cùng ngày, BV Phụ sản TP.Cần Thơ đã khánh thành Trung tâm Sàng lọc – chẩn đoán trước sinh và sơ sinh TP.Cần Thơ. Trung tâm có quy mô 1 trệt, 1 lầu gồm 43 phòng. Đây là 1 trong 2 trung tâm sàng lọc – chẩn đoán trước sinh và sơ sinh có cơ sở riêng/6 trung tâm của cả nước. Với đội ngũ được đào tạo bài bản, được tập huấn tại ĐH Shimane (Nhật Bản) cùng trang thiết bị hiện đại, trung tâm triển khai các kỹ thuật sàng lọc trước sinh và sơ sinh, chẩn đoán di truyền, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản của nhân dân trong khu vực.
Đan Đan

Bình luận (0)