Phải sẵn sàng truy vết F3, đặc biệt F3 gần để chuẩn bị các bước tiếp theo. Bởi hiện nay biến chủng vi rút đang lây nhiễm xuất phát từ nhóm truyền giáo Phục Hưng có nguồn gốc Ấn Độ, chu kỳ lây nhanh, nếu không đẩy nhanh tốc độ chặn đứng chuỗi lây lan thì TP sẽ đuổi theo mãi dịch bệnh, dẫn đến các khó khăn khác.

Trước mắt vẫn thực hiện nghiêm quy tắc 5K của Bộ Y tế trong phòng chống dịch Covid-19
Chiều 4-6, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM tổ chức họp trực tuyến với các sở ngành, quận huyện và TP.Thủ Đức về tình hình dịch bệnh diễn ra trên địa bàn. Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức và Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu đồng chủ trì cuộc họp.
Dịch bệnh đang chững lại, số ca mắc Covid-19 giảm dần
Thông tin đáng mừng này được ông Nguyễn Tấn Bỉnh – Giám đốc Sở Y tế TP.HCM nêu ra trong lúc báo cáo về tình hình dịch bệnh hiện nay. Ông Bỉnh cho biết, số ca nhiễm hàng ngày được Sở Y tế cập nhật từ 6h sáng ngày hôm trước cho đến 6h sáng ngày hôm sau là cơ sở đánh giá được tình hình.
Trước ngày 1-6 ghi nhận 50 ca/ngày, qua ngày 1-6 số ca giảm xuống còn 43 ca, ngày 2-6 là 28 ca, 3-6 có 26 ca. Điều này cho thấy dấu hiệu dịch bệnh đang chững lại và số ca mắc Covid-19 giảm dần. Đây là tín hiệu đáng mừng, TP đã truy vết khoanh vùng kịp thời, đủ thời gian truy vết phát hiện các trường hợp tiếp xúc mà hiện nay trở thành người phát bệnh để thực hiện khoanh vùng.
Thời gian tới, có thể có những ca F1 đã được cách ly tập trung, xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2 nhưng đây lại là thời gian nhiễm bệnh của F1, dẫn đến số liệu tăng trong khu cách ly so với trước đó. Tuy nhiên, những trường hợp này không còn nguy cơ lây lan ra cộng đồng.
Ông Bỉnh cho rằng, TP vẫn tiếp tục phát hiện các ca bệnh ở những nơi cư trú và được đưa đi cách ly tập trung nhằm hạn chế sự lây nhiễm trong cộng đồng. TP vẫn có thể xuất hiện những ca bệnh trong cộng đồng không rõ nguồn gốc, lây lan có thể do người bệnh không khai báo hoặc qua điều tra tiếp xúc các ca bệnh. Do đó, cần tiếp tục nâng cao khả năng phòng, chống dịch bệnh ở các cơ quan, tổ chức xã hội.
Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến trưa 4-6, thế giới ghi nhận 172.478.958 trường hợp mắc bệnh và 3.708.029 trường hợp tử vong.
Tại Việt Nam, có 8.063 trường hợp mắc bệnh, 3.085 trường hợp đã điều trị khỏi, 49 trường hợp tử vong, 4.929 trường hợp đang điều trị. Tính từ ngày 27-4 đến nay, cả nước ghi nhận 5.007 trường hợp mắc bệnh trong cộng đồng tại 37/63 tỉnh, thành.
Riêng TP.HCM, có 574 trường hợp mắc bệnh phát hiện, trong đó 367 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 203 trường hợp nhập cảnh, 4 trường hợp lây trong khu cách ly. Trong số 574 trường hợp mắc có 268 trường hợp điều trị khỏi, 1 trường hợp tử vong, 305 trường hợp dương tính mới đang điều trị. Ngoài ra, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tiếp nhận 3 trường hợp bệnh nhân Covid-19 nặng từ An Giang, Long An chuyển đến.
Phải sẵn sàng truy vết F3
Trước diễn biến và công tác phòng, chống dịch bệnh hiện nay của TP, ông Ngô Minh Châu – Phó Chủ tịch UBND TP đánh giá TP đang kiểm soát được tình hình. Vấn đề hiện nay TP cần tiếp tục tập trung thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và các nội dung của ban chỉ đạo TP thì sẽ đạt được kết quả tốt. Cũng không quá lo lắng, hết sức bình tĩnh nhưng cũng không được lơ là, mất cảnh giác.
Ông Châu đề nghị các đơn vị, địa phương hết sức quan tâm việc tổ chức các lực lượng trực tiếp làm công tác phòng, chống dịch; phân công, bố trí công tác kiểm tra, giám sát một cách hợp lý, chắc chắn, phòng vệ tốt. Đối với các điểm phong tỏa, thực hiện phòng, chống dịch phải chắc chắn, chặt chẽ, đảm bảo nhưng không quá máy móc để tránh gây ảnh hưởng đến hoạt động người dân. Trong quá trình kiểm tra hết sức quan tâm các trọng điểm như khu vực chợ đầu mối, chợ truyền thống, các siêu thị lớn, bệnh viện, công ty, xí nghiệp sản xuất, nơi công cộng tập trung đông người. “Đây là những nơi phải tập trung kiểm soát chặt chẽ, nhất là thực hiện nghiêm quy tắc 5K của Bộ Y tế”, ông Châu nhấn mạnh.
Liên quan đến các đề xuất tổ chức các điểm cách ly tại khách sạn, ông Châu cho biết TP hoàn toàn có điều kiện đáp ứng. Tuy nhiên, việc tổ chức các điểm cách ly cần có sự phối hợp để chia sẻ khó khăn, đáp ứng yêu cầu. Điển hình nếu quận Tân Phú ít khách sạn, nhưng Tân Bình kế bên có nhiều thì hai bên cần phối hợp thực hiện. Lưu ý, các khách sạn được chọn làm điểm cách ly phải đủ điều kiện và tuân thủ theo quy định của ngành y tế. Cùng với đó là sự phối hợp tổ chức của các lực lượng liên quan như Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP, trung tâm y tế địa phương,… để các điểm cách ly trở thành bộ máy hoạt động thông suốt, chặt chẽ, và phải có sự kiểm tra. Nơi nào có vi phạm phải xử lý kịp thời tùy theo mức độ.
Trước tâm lý đòi hỏi được tiêm vắc xin của người dân, doanh nghiệp hiện nay nhưng số lượng vắc xin chưa đáp ứng, ông Châu nhấn mạnh phải có niềm tin vì Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 đã có kế hoạch nhập một lượng vắc xin đủ để tiêm cho người dân cả nước. Nhưng trước mắt, TP vẫn phải thực hiện nghiêm túc quy tắc 5K, không thể vì tìm cách tiêm bằng được vắc xin mà quên thực hiện quy tắc này. Chỉ lúc nào có đủ vắc xin kết hợp thực hiện quy tắc 5K mới là tốt nhất. Ông cũng đề nghị phải giữ được sức lực của lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh; phải có chỉ đạo trong tổ chức thực hiện, bố trí hợp lý con người, phương tiện để đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài.
Bên cạnh những ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu, ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch UBND TP cũng nhấn mạnh, TP phải luôn ý thức cuộc chiến với Covid là cuộc chiến dài, chưa biết khi nào có thể chấm dứt, do đó phải có kế hoạch bố trí lực lượng phòng, chống dịch bệnh thực sự hợp lý.
“Trong chiến lược của TP luôn tính đến bài toán này để có đủ lực lượng ứng phó trong mọi tình huống. Đề nghị TP.Thủ Đức, các quận, huyện lưu ý để đảm bảo TP có được tinh thần cao, lực lượng sung sức thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao”, ông Đức nói.
Ông Đức cho rằng, đây là dịp TP có thể tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến lên cấp độ 3, 4. Do đó, Sở Thông tin và Truyền thông cần nhanh chóng hỗ trợ các địa phương trong việc phục vụ công việc người dân được tốt hơn. Vì khi các dịch vụ công phục vụ tốt sẽ hỗ trợ cho giãn cách, giảm bớt lưu lượng người tiếp xúc với nhau.
Về mở rộng truy vết, ông Đức cho biết phải sẵn sàng truy vết F3, đặc biệt F3 gần để sẵn sàng cho các bước tiếp theo. Bởi hiện nay biến chủng vi rút đang lây nhiễm xuất phát từ nhóm truyền giáo Phục Hưng có nguồn gốc Ấn Độ, chu kỳ lây nhanh, nếu không đẩy nhanh tốc độ chặn đứng chuỗi lây lan thì TP sẽ đuổi theo mãi, dẫn đến các khó khan khác. Liên quan vấn đề này, ông Đức đề nghị Sở Y tế phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong truy vết, phân tích, xử lý các ổ dịch cũng như những nguy cơ nhanh hơn.
Nguyễn Trinh

Bình luận (0)