Ông Nguyễn Chí Trường (Vụ trưởng Vụ Kỹ năng nghề – Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ LĐ-TB&XH) cho biết đến thời điểm này Việt Nam đã chuẩn bị khá chu đáo cho Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 45 tại Nga vào tháng 9 tới. Lần này, đoàn Việt Nam dự thi 19 nghề, trong đó 6 nghề sử dụng ngân sách Nhà nước và 13 nghề sử dụng 100% nguồn kinh phí tài trợ của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng ký tham dự Kỳ thi tay nghề thế giới với số lượng nhiều nhất từ trước đến nay.
Các nghề dự thi đều là nghề có nhu cầu lao động lớn và cần học hỏi kinh nghiệm quốc tế, trong đó, đa số các nghề đã có thành tích tốt tại các Kỳ thi tay nghề thế giới và Kỳ thi tay nghề ASEAN. Riêng 6 nghề sử dụng ngân sách Nhà nước đều là các nghề có thí sinh đoạt huy chương tại Kỳ thi tay nghề ASEAN năm 2018 và đáp ứng đủ điều kiện về độ tuổi để tham dự Kỳ thi tay nghề thế giới.
Bên cạnh việc lựa chọn thí sinh dự thi tay nghề, công tác tuyển chọn chuyên gia cũng được chú trọng, đặc biệt là năng lực ngoại ngữ của đội ngũ chuyên gia huấn luyện.
T.Tri

Bình luận (0)