
Lực lượng thú y Cần Thơ khử trùng tiêu độc cho các hộ nuôi heo. Ảnh: Đ.D
Chiều 19-3, TP.Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) trên địa bàn TP.
Theo đó, Sở NN-PTNT là cơ quan đầu mối tham mưu UBND TP và Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật cấp TP chỉ đạo các hoạt động ứng phó. Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống DTLCP TP để chỉ đạo, điều hành các hoạt động phòng chống; công bố dịch bệnh nếu xảy ra, công bố hết dịch bệnh theo quy định.
Theo kế hoạch, Cần Thơ tăng cường tổ chức giám sát tại các khu vực tiếp giáp với các tỉnh đối với thương lái và phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật nhập vào TP tiêu thụ. Xử lý nghiêm các trường hợp nhập lậu, sản phẩm không qua kiểm dịch, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chỉ đạo các lực lượng thú y tăng cường công tác kiểm tra, giám sát dịch bệnh đến tận ấp, khu vực, phát hiện sớm các ổ dịch trên đàn heo nhằm bao vây dập tắt dịch khi còn ở diện hẹp, không để lây lan. Nếu phát hiện heo có biểu hiện của bệnh DTLCP thì phải báo cáo kịp thời và thực hiện các biện pháp phòng, chống theo quy định của Bộ NN-PTNT. Tổ chức giám sát chặt chẽ nơi buôn bán, giết mổ, trung chuyển heo. Thực hiện vệ sinh, khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi họp chợ, mỗi ca giết mổ heo. Có các biện pháp xử lý khi phát hiện có virus DTLCP.
Tổng dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch là 2.076.966.000 đồng.
Tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ – chỉ đạo: “Kế hoạch này phải được cập nhật và điều chỉnh thường xuyên, kịp thời, phù hợp với diễn biến và tình hình dịch trên thế giới, trong nước và thực tiễn trong quá trình triển khai công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Cần Thơ. TP yêu cầu Giám đốc Sở NN-PTNT, giám đốc các sở, ban ngành TP, thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan và chủ tịch UBND các quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện về Sở NN-PTNT để tổng hợp, báo cáo UBND TP; cùng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch kiến nghị TP những biện pháp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phòng, chống dịch bệnh”.
Hiện nay tổng đàn heo trên địa bàn Cần Thơ có 130.132 con. Dù chưa phát hiện bệnh DTLCP nhưng ngoài 3 chốt kiểm tra các thương lái và phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm từ động vật đặt trên Quốc lộ 1A và tiếp giáp với các tỉnh bạn, Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP đã bố trí 1 đội lưu động để tăng cường kiểm tra, ngăn chặn động vật không an toàn vào TP. Trạm chăn nuôi và thú y các quận, huyện cũng bố trí đội kiểm tra lưu động để kịp thời phát hiện, ngăn chặn mầm dịch bệnh từ khu vực chăn nuôi hoặc từ nơi khác chuyển đến.
Đan Đan

Bình luận (0)