Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Cần Thơ: Khó thu quỹ phòng chống thiên tai

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 9-4, đoàn công tác y ban Khoa hc – Công ngh và Môi trưng (KH-CN&MT) ca Quc hi do ông Nguyn Vinh Hà – Phó Ch nhim y ban KH-CN&MT làm Trưng đoàn đã có bui làm vic vi UBND TP.Cn Thơ v vic thc hin chính sách pháp lut v phòng chng thiên tai (PCTT). Trưc đó, đoàn đã kho sát mt s đim st l và công trình trng đim PCTT trên đa bàn Cn Thơ…

Ông Nguyn Vinh Hà – Phó Ch nhiy ban KH-CN&MT ca Quc hi phát biu ti bui làm vic. Ảnh: Đ.P

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) TP.Cần Thơ, những năm gần đây thiên tai xảy ra trên địa bàn Cần Thơ chủ yếu là lốc xoáy và sạt lở bờ sông, gây thiệt hại lớn về sinh mạng, tài sản nhân dân. Từ năm 2010 đến 2018, thiên tai khiến 59 người chết, 21 người bị thương, 559 căn nhà bị sập, 1.441 căn nhà bị tốc mái, xiêu vẹo; tổng số chiều dài sạt lở: 6.738m với 171 điểm.

Thời gian qua Cần Thơ rất quan tâm công tác phòng chống sạt lở, bố trí kinh phí thực hiện nhiều giải pháp phòng, chống. Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Thanh Dũng: “Biến đổi khí hậu, diễn biến thiên tai, thời tiết ngày càng cực đoan, khó lường; trong khi tại nhiều địa phương, các điều kiện phục vụ cho công tác chỉ huy, chỉ đạo PCTT chưa đảm bảo, nhất là việc bố trí con người và kinh phí. Cơ sở hạ tầng công cộng cũng như nhà ở của nhân dân đã và đang bộc lộ nhiều điểm yếu chưa đảm bảo an toàn trước thiên tai, đặc biệt là các khu vực sơ tán dân. Phương tiện, thiết bị phục vụ cho nhiệm vụ PCTT-TKCN của Cần Thơ rất hạn chế, đặc biệt là phương tiện TKCN trên sông lớn. Nhận thức của một bộ phận dân cư chưa thật đầy đủ, còn tư tưởng chủ quan dẫn đến thiệt hại không đáng có. Tiến độ thu Quỹ PCTT chậm và gặp nhiều khó khăn. Do kinh phí đầu tư hạn hẹp nên các dự án phục vụ công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai như xây dựng công trình kè chống sạt lở bờ sông, các cống ngăn lũ, nạo vét hệ thống kênh mương để dẫn nước và tháo lũ chưa đáp ứng yêu cầu phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai”…

Theo đó, UBND TP.Cần Thơ kiến nghị sửa đổi một số tồn tại, bất cập trong Luật PCTT, như: Các doanh nghiệp (DN) phản ánh mức đóng góp Quỹ PCTT bắt buộc một năm là 0,02% trên tổng giá trị tài sản hiện có theo báo cáo tài chính hàng năm (mức tối thiểu 500.000 đồng, tối đa 100 triệu đồng) theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 94/2014/NĐ-CP là quá cao so với mức thu tối đa không quá 5 triệu đồng của mức thu theo Nghị định số 50/NĐ-CP. Đa số DN chưa thu được Quỹ PCTT của người lao động. Nghị định 94/2014/NĐ-CP không quy định tỷ lệ 40% được trích lại cho các quận, huyện như Nghị định số 50/NĐ-CP nên khi xảy ra thiên tai gây thiệt hại nặng cho người dân, ban chỉ huy PCTT-TKCN các quận, huyện không thể chủ động chi hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai kịp thời như trước đây. Khối lượng công việc của cán bộ làm công tác PCTT tăng rất nhiều so với trước nhưng vẫn phải giảm 10% biên chế/năm…

Đặc biệt, đề nghị xem xét, hỗ trợ vốn đầu tư để Cần Thơ xây dựng một số công trình kè tại những điểm nóng, gồm: Dự án kè chống sạt lở sông Ô Môn từ Rạch Vàm đến bến đò Tầm Vu; Dự án kè chống sạt lở đoạn từ cầu Ô Môn đến vàm Ba Rích; Dự án kè chống sạt lở sông Trà Nóc.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Vinh Hà biểu dương những nỗ lực của Cần Thơ trong công tác PCTT-TKCN; đồng thời cho biết đoàn sẽ có công văn chuyển lên Quốc hội những kiến nghị của Cần Thơ. Đối với các dự án công trình kè chống sạt lở sẽ chuyển Bộ NN&PTNT nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ.

Liên quan đến tình trạng sạt lở bờ sông và sụt lún – cũng là vấn đề báo động chung của khu vực ĐBSCL, theo dự báo của các chuyên gia hàng đầu thế giới, nếu không có biện pháp phòng chống, năm 2100 toàn bộ ĐBSCL sẽ chìm xuống biển.

Theo đó, ông Nguyễn Trường Sơn – Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục PCTT, Bộ NN&PTNT – thông tin, Bộ NN&PTNT đã soạn đề án và chuẩn bị trình Thủ tướng Chính phủ về giải pháp tổng thể phòng sạt lở và sụt lún. Trong đó có chủ trương dùng thiên nhiên để trị thiên nhiên, không chỉ dùng biện pháp bê tông hóa. Bộ NN&PTNT sẽ kết hợp Chính phủ Hà Lan nghiên cứu giải pháp chỉnh trị lại sông Tiền và sông Hậu để thực hiện công tác phòng chống căn cơ, hiệu quả.

Đan Phưng

 

Bình luận (0)