Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Giải “cơn khát” sách ngoại văn

Tạp Chí Giáo Dục

Trưc đây đ mua đưc sách ngoi văn ti Vit Nam không phi là chuyn d dàng. Tuy nhiên thi gian gn đây, nhiu nhà sách trên đa bàn TP.HCM đã đáp ng đưc nhu cu ca khách hàng, mt s nhà sách còn t chc trưng bày, trin lãm sách ngoi văn.

Sách ngoi văn thu hút nhiu đc gi tr

Đa dng sách ngoi văn

Lần đầu tiên tổ chức với quy mô lớn nhất tại TP.HCM, Lễ hội sách ngoại văn do Alpha Books tổ chức vừa qua tại Nhà trưng bày triển lãm TP.HCM thu hút rất nhiều độc giả từ học sinh, sinh viên cho đến người lớn tuổi.

Anh Bùi Nam Phong (đại diện Ban tổ chức) cho biết: “Nắm bắt được nhu cầu đọc sách ngoại văn của độc giả Việt Nam, chúng tôi đã nhập hơn 10.000 đầu sách (khoảng 100.000 quyển sách). Trong đó có hơn 80% sách tiếng Anh, 20% còn lại là sách song ngữ và sách khác nhằm phục vụ và đáp ứng thị hiếu của độc giả”.

Cũng theo anh Phong, các đầu sách ngoại văn được trưng bày trong lễ hội lần này vô cùng đa dạng, bao gồm: sách văn học, sách kỹ năng sống, sách giáo dục, sách khoa học, sách văn hóa, sách kinh tế, tiểu thuyết, truyện tranh… được nhập từ những nhà xuất bản uy tín DK, Candlewick, Egmont, Bloomsbury, Scholastic, Hachette, McGraw-Hill Education, Simon & Schuster…

Ngoài ra, Alpha Books còn nhập nhiều cuốn sách từng “làm mưa làm gió” và được chuyển thể thành phim nhưng chưa xuất hiện tại Việt Nam như: Bộ sách nói về các hành tinh, vũ trụ The phaidon Archive of Graphic Design (giá 6.200.000đ); Mars: Anew view of the red plannet (1.600.000đ); Star wars (1.300.000đ); Limited Edition Print Digital combo (5.000.000đ)… nhằm góp phần phục vụ nhu cầu bắt kịp xu hướng đọc toàn cầu của quý độc giả.

Sách ngoi văn thu hút đc gi tr

Hào hứng trong Hội sách ngoại văn, em Nguyễn Ngọc Bảo Trân (sinh viên năm thứ 2, Trường ĐH Sài Gòn) chia sẻ: “Em rất thích đọc sách nước ngoài. Mỗi lần đến nhà sách, em mua một lượt 10 quyển để dành đọc. Tuy nhiên tại một số nhà sách trên địa bàn TP vẫn chưa đáp ứng được cho nhu cầu của chúng em, sách ngoại văn chưa đa dạng. Vì thế lễ hội sách lần này là cơ hội tốt giúp chúng em có cơ hội tiếp cận với nhiều thể loại, nhiều quyển sách hay từ những nhà xuất bản lớn, uy tín”.

Là một sinh viên thuộc Khoa Kinh tế của Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM, em Phi Long bật mí: “Đọc sách ngoại văn đã giúp em cải thiện tiếng Anh rất nhiều vì ngôn ngữ trong sách rất giống với cách nói chuyện của người nước ngoài nên từ đó mình dễ dàng giao tiếp với họ hơn. Theo dự đoán của em trong vài năm nữa sách ngoại văn sẽ “hot” vì tiếng Anh sắp trở thành ngôn ngữ thứ 2 của con người”.

Không chỉ thu hút các bạn trẻ, người lớn cũng quan tâm đến sách ngoại văn. Là một người mẹ luôn đồng hành cùng con trên mọi nẻo đường, phụ huynh của em Nguyễn Thị Khánh Trúc (học sinh THCS) bộc bạch: “Tôi thường dẫn con đi mua những cuốn sách giáo dục kỹ năng sống, sách thủ công. Giáo dục con từ sách rất có ích, nhất là những quyển sách nước ngoài. Cũng nhờ sách mà tôi thấy con mình luôn thay đổi theo chiều hướng tích cực, vốn tiếng Anh cũng được cải thiện hơn”.

Theo thông tin từ anh Phong, chỉ trong ngày đầu tiên diễn ra lễ hội sách ngoại văn, số lượng các bạn trẻ từ 15-22 tuổi đến mua sách rất đông, hơn 1.000 lượt. Ngoài ra người lớn cũng rất ưa chuộng sách ngoại văn, chủ yếu là những quyển sách kinh điển, sách kinh tế, sách khoa học và sách thiếu nhi. Đây là một tín hiệu đáng mừng. Nếu lần này thành công, chúng tôi dự định sẽ tiếp tục tổ chức tại Hà Nội. Thông qua đó chúng tôi đánh giá nhu cầu đọc sách của độc giả trên toàn quốc để nhập những quyển sách “hot” hơn, hay hơn và phù hợp với từng người.

Nhân dịp này, hơn 100.000 quyển sách cũng được giảm giá lên đến 50% cùng nhiều phần quà hấp dẫn. Ngoài ra khi khách hàng mua sách có hóa đơn từ 500.000đ trở lại sẽ được giảm 10%, hóa đơn từ 500.000đ trở lên giảm 20%, hóa đơn trên 2.000.000đ sẽ được tặng quyển sách thiếu nhi, hóa đơn từ 3.000.000đ – 5.000.000đ được tặng bộ lịch để bàn, hóa đơn 10.000.000đ được tặng cuốn sổ tay, giảm từ 25-50% đối với sách kinh tế, tiếng Việt.

Cùng với xu thế hội nhập quốc tế đang mở rộng, nhu cầu tìm hiểu và trao đổi kiến thức giữa các nước đang ngày càng phát triển. Sách ngoại văn là phương tiện, là cầu nối để quá trình giao lưu đạt hiệu quả hơn bởi nó là nguồn tài liệu hết sức đa dạng, phong phú, thu hút sự quan tâm của độc giả. Tín hiệu vui từ sự phát triển của nguồn sách ngoại văn đã cho thấy sự cố gắng của hội xuất bản và những người làm sách trong quá trình nỗ lực để đưa sách đến với công chúng.

Bài, nh: Kiu Khánh

 

Bình luận (0)