Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Xử lý xâm hại trẻ em còn khó khăn

Tạp Chí Giáo Dục

Ban Văn hóa Xã hi HĐND TP.HCM va có bui giám sát ti huyn Hóc Môn v trin khai thc hin Lut Tr em; công tác phòng, chng bo lc, xâm hi tr em trên đa bàn.

Ông Trương Minh Đc – Phó Trưng công an huyn Hóc Môn – phát biu ti bui làm vic

Theo báo cáo, Hóc Môn có 93.679 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó 669 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt và 940 trẻ em sống trong gia đình nghèo, có vấn đề xã hội. Từ năm 2017 đến quý 1 năm 2019, trên địa bàn xảy ra 15 trường hợp trẻ bị bạo hành, xâm hại, trong đó không khởi tố 3 vụ, chuyển cấp trên thụ lý 5 vụ, thụ lý giải quyết 5 vụ, tiếp tục xác minh 2 vụ.

Về nguyên nhân, theo bà Nguyễn Thị Ngọc Trân – Phó Trưởng phòng LĐ,TB&XH huyện Hóc Môn là do một số trẻ thiếu kỹ năng sống cơ bản như kỹ năng tự bảo vệ mình trước những nguy cơ xâm hại, bạo lực; kỹ năng ứng phó khi có sự việc xảy ra và thiếu sự quan tâm của gia đình. Mặt khác, công tác nắm bắt thông tin liên quan đến các vụ việc trẻ bị bạo lực, xâm hại chưa kịp thời dẫn đến trẻ bị bạo lực, xâm hại chậm phát hiện. Lượng người từ các tỉnh thành khác nhập cư Hóc Môn ngày càng tăng, ảnh hưởng công tác quản lý trẻ em trên địa bàn…

Góp ý chung cho công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em, Phó Bí thư Thành đoàn Phan Thị Thanh Phương cho biết, đối tượng bị xâm hại đang xảy ra nhiều ở tiểu học nhưng công tác tuyên truyền mới chỉ tập trung ở bậc THCS. Và vẫn còn những phụ huynh là lao động, công nhân có con em trong “đối tượng nguy cơ” ít có cơ hội tiếp cận thông tin phòng chống bạo lực, xâm hại.

Về xử lý các vụ xâm hại trẻ em, nhiều ý kiến cho rằng thường phức tạp, kéo dài, thậm chí không thể khởi tố vì cơ chế phối hợp, tiếp cận thông tin, trình báo, giải quyết sự việc hiện còn khó khăn.

Ông Trương Minh Đức – Phó Trưởng công an huyện Hóc Môn – cho biết, nếu người bị hại chỉ cung cấp thông tin bằng lời nói mà không có hình ảnh, chứng cứ cụ thể thì khó thuyết phục để xử lý vụ việc.

“Xảy ra bạo lực, xâm hại trẻ em là nỗi đau lớn trong gia đình. Do đó người dân luôn quan tâm quy trình tiếp nhận điều tra, xử lý và kết luận vụ việc. Thời gian tới cần có cơ chế phối hợp đồng bộ, thống nhất  giữa các đoàn thể, cơ quan trong xử lý vụ việc”, bà Nguyễn Thị Thanh Trúc – Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hóc Môn – kiến nghị.

Đồng quan điểm, bà Phan Thị Thanh Phương cũng kiến nghị, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các đoàn thể, đơn vị chức năng và phân trách nhiệm cụ thể. Hiện nay việc phối hợp giữa đoàn thể với đơn vị chức năng tại địa phương chưa có, các bên còn làm độc lập; quy trình xử lý sự việc, trách nhiệm của ai, đến mức độ nào thì chưa rõ ràng.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, bà Trần Hải Yến – Phó Trưởng ban Văn hóa Xã hội HĐND TP – nhấn mạnh, bạo lực, xâm hại tình dục đang gây bức xúc trong xã hội. Trẻ em dễ bị xâm hại thường rơi vào gia đình khiếm khuyết, gia đình công nhân, nhập cư, ở trọ vì phần lớn phụ huynh nặng gánh mưu sinh, thiếu quan tâm đến con cái. Bức xúc hơn khi người bị hại phải đi giám định nhiều lần; có những vụ việc không khởi tố, tạm đình chỉ…

Bà Yến cũng đề nghị huyện Hóc Môn tập trung vào công tác tập huấn, can thiệp hỗ trợ. Trong công tác điều tra, truy tố tội phạm, nên tìm hiểu còn vướng mắc ở đâu để công tác xét xử nghiêm minh, nhanh chóng, không bỏ sót kẻ có tội. Địa phương cũng nên gắn camera, đặc biệt tại các khu nhà trọ của công nhân vì đây là giải pháp phòng ngừa và cung cấp chứng cứ khi cần thiết.

Minh Phương

 

Bình luận (0)