Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Chăm lo tốt cho HSSV đồng bào dân tộc thiểu số

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 26-9, Đi hi Đi biu các dân tc thiu s TP.Cn Thơ ln th III – năm 2019 đã din ra vi s tham d ca 144 đi biu chính thc.

Ông Lê Sơn Hi, Th trưng – Phó Ch nhiy ban Dân tc Chính ph, trao Bng khen cy ban Dân tc cho các tp th

Cần Thơ có 27 dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống với 9.506 hộ gồm 38.929 người, chiếm 3,04% tổng dân số toàn TP. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể các cấp của TP luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác và chính sách dân tộc, góp phần phát triển toàn diện tại các địa phương có đông đồng bào DTTS sinh sống. Nhiều chương trình, đề án được triển khai, điển hình như Đề án “Dạy nghề và chữ viết Khmer cho bà con dân tộc Khmer tại huyện Cờ Đỏ”. Từ năm 2017 đến nay, TP đã hỗ trợ nền nhà, vốn vay, tạo việc làm, chuyển đổi nghề cho cả ngàn hộ DTTS; TP cũng vận động các đơn vị tài trợ xây dựng cầu nông thôn, nhà cho hộ DTTS nghèo. UBND các quận, huyện xây mới và sửa chữa gần 200 căn nhà với tổng số tiền gần 5,4 tỷ đồng từ nguồn vận động xã hội hóa, kinh phí Nhà nước và gia đình đóng góp…

Bên cạnh đó, Cần Thơ cũng tạo điều kiện, hỗ trợ hàng trăm triệu đồng để khôi phục và duy trì các loại hình văn hóa; Tăng cường bảo tồn và phát huy các di sản, công trình văn hóa, di tích lịch sử trong đồng bào DTTS.

Ở lĩnh vực GD-ĐT: có 9 trường tiểu học, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú TP.Cần Thơ, Trường THCS Chu Văn An và Trường Phổ thông Việt – Hoa tổ chức dạy tiếng Hoa dạy, tiếng Khmer cho HS; Có 447 lượt HS, SV DTTS nghèo được TP hỗ trợ 3 triệu đồng/em/năm…

Tham dự và phát biểu tại đại hội, ông Lê Sơn Hải – Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Chính phủ, biểu dương những chính sách, chương trình của TP.Cần Thơ trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đồng bào DTTS, giúp bà con vươn lên. Đồng thời đề nghị Cần Thơ có kế hoạch phát triển lâu dài cho đồng bào các dân tộc, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng. Về phía bà con, tiếp tục phát huy tính tự lập tự cường, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau. Nghiên cứu tìm phương án, mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả để thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng…

Phát biểu tại đây, ông Phạm Văn Hiểu – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ – khẳng định: “TP tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách dân tộc của Đảng thành kế hoạch, chương trình, dự án và tổ chức thực hiện hiệu quả. Đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo, hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đồng bào DTTS. Giải quyết tốt về nhu cầu đất sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt. Có chính sách ưu đãi các nhà đầu tư vào vùng DTTS để ưu tiên thu hút lao động DTTS tại chỗ, giúp bà con có thu nhập ổn định…”.      

 Dịp này, Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 20 cá nhân; Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 22 cá nhân, vì có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác và chính sách dân tộc, thi đua yêu nước, giai đoạn 2014-2019.

Bài, ảnh: Đan Phưng

 

Bình luận (0)