Khoảng 1 tháng trở lại đây, Khoa Phẫu thuật tạo hình Thẩm mỹ, BV Chợ Rẫy đã tiếp nhận nhiều trường hợp bị phỏng điện. Hầu hết các bệnh nhân đều nhập viện trong tình trạng nặng, được chuyển đến từ các BV tuyến địa phương. Không ít bệnh nhân phải cắt bỏ tứ chi, di chứng rất nặng nề.

Bệnh nhân Trương Thanh Huy hiện đang được điều trị tại BV Chợ Rẫy. Ảnh: H.T
Một trong số những bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Phẫu thuật tạo hình Thẩm mỹ, BV Chợ Rẫy là anh Trương Thanh Huy (42 tuổi, xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre). Trước đó, trưa 6-5, trong lúc hàn điện, do sơ ý anh Huy cầm cây đòn tay bằng sắt đưa gần đường điện cao thế thì bị phóng điện. Anh bị điện giật, hút lên không trung rồi rơi xuống đất từ độ cao 5 mét, toàn thân tê liệt, cháy sém nhiều bộ phận trên cơ thể. Ngay sau đó, bệnh nhân được đưa đến BV địa phương sơ cứu và chuyển đến BV Chợ Rẫy. Tại BV Chợ Rẫy, bệnh nhân Huy được xác định phỏng rất nặng, 15% độ sâu, tứ chi đều bị phỏng, hoại tử buộc phải cắt bỏ. Bệnh nhân bị phỏng nặng ở vùng bụng, phỏng thận dẫn đến suy thận phải chạy thận nhân tạo suốt đời…
Theo ThS.BS Lê Nguyễn Diên Minh – Khoa Phẫu thuật tạo hình Thẩm mỹ, BV Chợ Rẫy, phỏng điện cao thế rất nguy hiểm bởi dòng điện chạy qua cơ thể và tác động nhiệt rất lớn gây phỏng hoặc ảnh hưởng các mô trong cơ thể. Khi bị điện cao thế giật, nạn nhân có thể bị tổn thương bên ngoài với một đốm cháy đen nhỏ, tuy nhiên vài ngày sau, toàn bộ cánh tay, cẳng chân sẽ hoại tử và dẫn đến tử vong. Đối với bệnh nhân Huy, cho đến nay dù đã qua giai đoạn nguy kịch, tuy nhiên mức tàn phá của phỏng điện để lại không nhỏ do gây hút cháy từ bên trong nên cần nhiều thời gian, tiền bạc để điều trị, tuy nhiên vẫn không thể tránh khỏi những di chứng về sau.
Ngoài bệnh nhân Huy, tại Khoa Phẫu thuật tạo hình Thẩm mỹ cũng đang điều trị cho hơn 10 trường hợp bị phỏng điện.
Các BS cho biết, nguyên nhân dẫn đến phỏng của các bệnh nhân đều xuất phát từ việc thiếu kiến thức về an toàn điện trong quá trình lao động, hoặc nạn nhân không được bảo hộ an toàn trong quá trình lao động, vi phạm hành lang lưới điện.
BS Ngô Đức Hiệp – Trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình Thẩm mỹ – cho biết, đa phần những bệnh nhân đều làm các công việc có khoảng cách gần với đường dây điện như thợ nề, lợp mái nhà, lắp biển quảng cáo… Dù tai nạn do điện đã được cảnh báo rất nhiều nhưng những năm trở lại đây số trường hợp nhập viện vẫn không giảm đi. Để không có thêm nạn nhân của phỏng điện, các doanh nghiệp cần chủ động cung cấp kiến thức an toàn điện và các dụng cụ bảo hộ cách điện cho người lao động. Với người lao động tự do, không nên chủ quan trong quá trình lao động, bên cạnh sử dụng các dụng cụ bảo hộ an toàn điện, cách điện, người dân không nên làm việc ở trên cao gần các đường dây điện trong thời điểm mưa gió, môi trường ẩm ướt, cần chú ý khoảng cách an toàn điện.
Hoài Thương

Bình luận (0)