Tình trạng doanh nghiệp (DN) trên địa bàn TP.HCM nợ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) cho người lao động (NLĐ) đã diễn ra lâu nay. Cơ quan BHXH TP đã nhiều lần thanh tra, nhắc nhở, thậm chí chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra… tuy nhiên nhiều DN vẫn tiếp tục chây ỳ.

Bức xúc vì bị nợ lương, BHXH, nhiều công nhân Công ty CP Tàu Cuốc kéo đến trụ sở công ty đòi quyền lợi. Ảnh: N.Nam
Kiến nghị phải có chế tài mạnh hơn
Liên quan đến việc các DN nợ BHXH, BHYT, nợ lương, khiến NLĐ bức xúc, mới đây hàng chục công nhân Công ty CP Tàu Cuốc (Q.7, TP.HCM) đã bỏ bê công việc để đòi quyền lợi. Nhiều người cho biết, do trước đó công ty ép NLĐ hiến tiền trợ cấp thôi việc nhưng NLĐ không đồng ý nên không được chốt sổ BHXH để hưởng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), thậm chí không có thẻ BHYT để khám, chữa bệnh.
Ngày 22-5, bà Nguyễn Thị Hà – Giám đốc BHXH Q.7 – cho biết: Công ty CP Tàu Cuốc nợ BHXH từ cuối năm 2017 đến nay. Cơ quan BHXH đã xuống làm việc, nhắc nhở nhiều về việc vi phạm pháp luật BHXH nhưng công ty vẫn chây ỳ, không đóng tiền. Tháng 6-2018, đoàn thanh tra của BHXH Việt Nam đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật đóng BHXH, BHYT, BHTN tại đơn vị này. Theo đó, đoàn thanh tra đã yêu cầu đơn vị chuyển nộp ngay số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN để đảm bảo quyền lợi cho NLĐ. Tuy nhiên, từ đó đến nay công ty vẫn không thực thi nghĩa vụ, trong khi vẫn trừ tiền BHXH trong lương của NLĐ. Hiện Công ty CP Tàu Cuốc đang nợ số tiền BHXH lên tới 2,7 tỷ đồng.
Bà Hà cho biết thêm, sau cuộc họp giữa đoàn kiểm tra liên ngành Q.7 (bao gồm: Phòng LĐ-TB&XH, BHXH, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) cùng đại diện UBND phường – nơi Công ty CP Tàu Cuốc trú đóng) với lãnh đạo công ty và đại diện NLĐ, ông Huỳnh Văn Chánh Tâm – Tổng Giám đốc Công ty CP Tàu Cuốc – cho biết: sau 8 ngày nữa, Hội đồng quản trị công ty ở Hà Nội sẽ họp và có thông báo cụ thể phương án giải quyết cho công nhân. Đến nay đơn vị này đã nhiều lần hứa hẹn nhưng vẫn chưa giải quyết.
Ông Hồ Hoàng Việt – Phó Chủ tịch LĐLĐ Q.7 – cho rằng: Nếu DN nhiều lần trốn tránh, không đáp ứng yêu cầu của NLĐ, không chấp hành pháp luật thì phải có chế tài mạnh tay hơn để xử lý. UBND Q.7 nên có biện pháp khẩn cấp để buộc DN thực hiện nghĩa vụ…
Vẫn còn 763 DN nợ BHXH, BHYT
Thông tin từ BHXH TP.HCM cho biết, tính đến hết tháng 4-2019, trên địa bàn TP vẫn còn 763 DN nợ đóng BHXH, BHYT trên 6 tháng với tổng số nợ lên đến hơn 981 tỷ đồng. Trong đó, phải kể đến Công ty CP Dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn (Q.1) – có số nợ lớn nhất với gần 30 tỷ đồng; Công ty TNHH Nam Phương (huyện Củ Chi) nợ gần 29 tỷ đồng; Công ty CP Vận tải Dầu khí Việt Nam (Q.3) nợ trên 15 tỷ đồng. Ngoài ra, có đến 5 DN lớn khác nợ BHXH trên 10 tỷ đồng…
Cũng theo BHXH TP.HCM, Q.1 là địa phương có số DN nợ BHXH nhiều nhất trên địa bàn TP với 104 DN, số tiền nợ cũng cao nhất – hơn 130 tỷ đồng; Q.Tân Bình và Q.Bình Tân có số nợ BHXH lần lượt hơn 63 tỷ đồng và 62 tỷ đồng.
Ông Phan Văn Mến – Giám đốc BHXH TP.HCM – cho biết, để đối phó với tình trạng trốn nợ, chây ỳ của các DN, hiện nay cơ quan BHXH TP đã chuyển hồ sơ 10 DN qua Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP) để điều tra, xử lý theo quy định. Đây là các DN đã từng bị BHXH TP thanh tra trong năm 2018, có quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhưng đến nay vẫn chưa khắc phục…
Nhã Nam

Bình luận (0)