Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa kỳ thi THPT quốc gia 2019 sẽ diễn ra. Năm nay, TP.HCM có 71 ngàn thí sinh khối 12 tham gia kỳ thi. Vào thời điểm này, các trường THPT trên địa bàn TP đang gấp rút ôn tập cho HS. Ở mỗi trường đều có “chiến thuật riêng” phù hợp nhất với đối tượng HS.

HS lớp 12 A2 Trường THPT Lương Thế Vinh trong giờ ôn tập tiếng Anh. Ảnh: N.Định
Thi thử để đắp lỗ hổng cho HS
Từ đầu tháng 5, 338 HS khối 12 Trường THPT Lương Thế Vinh đã bước vào giai đoạn nước rút ôn tập thi THPT quốc gia với thời gian biểu “sáng 5, chiều 4” theo các môn thi THPT quốc gia. Trước đó, ngay sau học kỳ I, nhà trường đã xây dựng kế hoạch ôn tập cho HS. Ở từng tổ bộ môn đều lập bộ đề cương ôn tập, bám sát chương trình thi.
Cô Hoàng Thị Minh Nghi (Phó Hiệu trưởng nhà trường) cho hay, trong suốt giai đoạn nước rút, giáo viên từng bộ môn tập trung nhắc lại kiến thức và rèn HS kỹ năng giải đề. Cũng trong giai đoạn này, nhà trường sẽ tổ chức 2 kỳ thi thử THPT quốc gia cho toàn HS khối 12 vào cuối tháng 5 và giữa tháng 6. Các kỳ thi thử tuân thủ nghiêm ngặt theo kỳ thi THPT quốc gia. Mỗi phòng thi sẽ xếp 24 HS, thời gian thi ở từng bộ môn như thi thật. Ở từng môn thi sẽ có nhiều mã đề khác nhau với cấu trúc bám sát cấu trúc đề thi minh họa. Giai đoạn ôn tập sẽ kéo dài đến hết ngày 21-6.
“Từ kết quả của các lần thi thử, giáo viên bộ môn sẽ biết được HS của mình đang “hổng” kiến thức nào để kịp thời hỗ trợ, ôn tập cho các em. Đồng thời, các kỳ thi thử cũng là biện pháp để HS làm quen với không khí thi cử, tạo tâm lý thoải mái nhất cho các em”, cô Nghi chia sẻ.
Tương tự, Trường THPT Thủ Đức cũng dự kiến cho HS khối 12 tham gia kỳ thi thử vào giữa tháng 6 tới. Thông tin về chương trình ôn tập cho HS khối 12 trước kỳ thi THPT quốc gia, thầy Đỗ Vũ Ngọc Trung (Phó Hiệu trưởng nhà trường) cho biết, chương trình ôn tập của trường bắt đầu từ 19-5 và kết thúc vào ngày 20-6. HS học 8 tiết/ ngày, xen kẽ các bộ môn thi. Song song với việc ôn tập đại trà, vào mỗi chiều thứ ba, thứ năm và sáng thứ bảy hàng tuần, GVCN và GV bộ môn phối hợp để phụ đạo cho những HS hổng kiến thức.
“Việc phụ đạo này là hoàn toàn miễn phí và bắt buộc các em phải tham gia. Một môn, một lớp vài HS tham gia nhà trường cũng tổ chức phụ đạo. Đồng thời, nhà trường cũng khuyến khích và tạo điều kiện cho những HS có lực học khá, giỏi học theo nhóm, phụ đạo những HS có lực học chưa tốt”, thầy Trung chia sẻ.
HS thử sức giải các bộ đề
Không tổ chức kỳ thi thử nhưng Trường THPT Tenlơman lại có kế hoạch dài hơi chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia ngay từ đầu năm học. Theo đó, bước vào năm lớp 12, HS được phân lớp theo tổ hợp môn KHTN & KHXH. Trong suốt năm học, bên cạnh chương trình chung, HS các lớp tổ hợp được tăng tiết buổi 2 và tiết tự chọn cho những môn định hướng thi THPT quốc gia.
“Sau khi thi học kỳ II xong, HS khối 12 được tập trung ôn thi THPT quốc gia theo 6 môn. Tất cả các môn thi đều được ôn theo thời lượng 32 tiết/tuần cùng 1 tiết chủ nhiệm. Chương trình ôn này kéo dài đến hết ngày 21-6. Bên cạnh ôn lại kiến thức, các tổ bộ môn sẽ cho HS thử sức giải các bộ đề”, cô Trần Thị Thơm (Phó Hiệu trưởng nhà trường) thông tin.
Chương trình ôn tập thi THPT quốc gia trong giai đoạn “nước rút” tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám khá nhẹ nhàng. Theo thầy Huỳnh Văn Bình (Phó Hiệu trưởng nhà trường), các lớp ôn tập miễn phí được nhà trường mở ra dựa trên nhu cầu đăng ký của HS. Nhà trường không bắt buộc HS trong toàn khối 12 phải học ở trường trong giai đoạn này.
“Trong suốt cả năm học, GV các bộ môn đã trang bị và hệ thống hóa lại kiến thức cho các em rồi. Thời gian cuối này, nhà trường muốn để các em tự giác tự học, tự ôn tập”, thầy Bình nói.
| Kể lại câu chuyện “học thêm học nếm” quá nhiều của HS, thầy Đỗ Vũ Ngọc Trung – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Đức – cho biết: “Tại trường rất nhiều HS lịch học kín từ sáng cho đến 10 giờ tối. Nghe các em chia sẻ thật sự rất thương. Với lịch học kín mít và ôm đồm, việc thẩm thấu kiến thức sẽ rất hạn chế nếu không muốn nói là càng tạo tâm lý hoang mang, lo lắng. Thật ra, không ở đâu ôn tập kiến thức chuẩn bằng chính thầy, cô của mình trên lớp. Do vậy, trong giai đoạn này, HS không nên học thêm quá nhiều mà nên dành thời gian để ôn lại kiến thức. Đồng thời giữ gìn sức khỏe để bước vào kỳ thi đạt kết quả tốt”. |
Tại Trường THPT Phước Long, cô Mai Tuyết Vân (Phó Hiệu trưởng nhà trường) cho hay, từ đầu tháng 5 HS khối 12 được đăng ký ôn thi theo khối KHTN và KHXH. Dựa trên kết quả đăng ký của HS, nhà trường xây dựng kế hoạch ôn tập “nước rút”, 1 tuần 30 tiết phân bố theo từng bộ môn thi.
“Quan điểm của nhà trường là không tạo áp lực cho HS; chỉ giúp các em củng cố lại kiến thúc và tăng cường các bài tập luyện tập. Trong mỗi tiết học, ở từng lớp, GV chia HS theo các nhóm năng lực để dạy. Đảm bảo có thể đào sâu thêm kiến thức cho những HS giỏi và phụ đạo lại kiến thức cho HS yếu”, cô Vân nói.
Nam Định

Bình luận (0)