Chiều 28-5, đoàn HĐND TP.HCM do bà Nguyễn Thị Lệ – Chủ tịch HĐND TP.HCM làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát về tiến độ và hiệu quả triển khai các dự án chống ngập trên địa bàn TP.

Đại biểu đoàn HĐND TP phát biểu tại buổi giám sát
Theo ông Nguyễn Văn Trực – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), hiện có 4 dự án chống ngập được UBND TP.HCM giao Sở NN&PTNT thẩm định; thẩm định và phê duyệt gồm: Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) theo hình thức PPP do Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 làm chủ đầu tư; Dự án Bờ tả sông Sài Gòn (đoạn còn lại) từ rạch Cầu Ngang đến Khu đô thị Thủ Thiêm (quận 2, quận Thủ Đức) do Trung tâm Điều hành chương trình Chống ngập nước TP.HCM làm chủ đầu tư (nay là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị); Các dự án do Công ty TNHH MTV Quản lý Khai thác Dịch vụ Thủy lợi làm chủ đầu tư; Và các dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT TP.HCM (gọi tắt là Ban quản lý dự án chuyên ngành nông nghiệp) làm chủ đầu tư.
Nhìn chung, được sự ủng hộ và cho cơ chế đặc thù từ Chính phủ, các bộ ngành, đồng thời được quan tâm, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Thành ủy, UBND TP, được sự hỗ trợ của các sở ngành, quận huyện trên địa bàn TP nên các dự án đã đi vào triển khai với nhiều hạng mục. Tuy nhiên, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT nhìn nhận vẫn có những khó khăn nhất định ảnh hưởng đến công tác thi công dự án. Trong đó, khó khăn chung phải kể đến công tác giải phóng mặt bằng do liên quan đến các doanh nghiệp, hộ dân, đất của Bộ Quốc phòng, các chủ trương, chính sách… khiến dự án không thể triển khai thi công đồng bộ; không thể giải ngân khoản kinh phí cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.
Đơn cử, đối với Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) theo hình thức PPP do Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 làm chủ đầu tư. Dự án được phê duyệt từ năm 2015, dự kiến hoàn thành vào tháng 6-2020 với tổng mức đầu tư lên đến hơn 9.926 tỷ đồng. Địa điểm xây dựng tại các quận 1, 4, 7, 8 và huyện Bình Chánh, Nhà Bè, gồm hạng mục các cống kiểm soát triều Bến Nghé; Tân Thuận; Phú Xuân; Mương Chuối; Cây Khô; Phú Định và đê bao ven sông Sài Gòn từ Vàm Thuận đến sông Kinh – giai đoạn 1.
Xét về tiến độ giải phóng mặt bằng, đến nay hạng mục cống Tân Thuận tại quận 4 mới có 1 hộ dân bàn giao, còn lại 2 tổ chức chưa bàn giao mặt bằng. Hay cống Phú Xuân ở quận 7, đến nay có 1 tổ chức bàn giao mặt bằng, còn 16 hộ dân chưa bàn giao….
Từ thực trạng này, ông Trực kiến nghị TP cần có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác thu hồi đất theo kế hoạch đề ra, sớm bàn giao mặt bằng để triển khai thi công xây dựng công trình, tránh tình trạng kéo dài, gây phát sinh kinh phí do trượt giá vật tư, thay đổi chính sách tiền lương; HĐND TP sớm xem xét, giải quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn các dự án. Đồng thời ông Trực cũng kiến nghị các cơ quan chức năng thường xuyên tuần tra, có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Sài Gòn để hạn chế sạt lở theo chỉ đạo của UBND TP, tránh tình trạng điều chỉnh lại dự án.
Phát biểu tại buổi giám sát, ông Trương Lâm Danh – Trưởng ban Pháp chế HĐND TP – đã ghi nhận sự cố gắng và trách nhiệm của Sở NN&PTNT trong việc thẩm định; thẩm định và phê duyệt các dự án chống ngập của TP thời gian qua.
Tuy nhiên, ông Danh cho rằng còn một số vấn đề Sở NN&PTNT cần hết sức tập trung và lưu ý, trong đó cần có giải pháp trong việc đẩy mạnh thu hồi mặt bằng và công tác thi công dự án. Rà soát lại tổng thể, đánh giá sự kết nối đồng bộ giữa các dự án với hạ tầng để có giải pháp chống ngập một cách căn cơ. Về cơ chế, phải có sự phối hợp với các quận huyện trong công tác quản lý, duy tu cũng như trong vấn đề kiểm đếm, đo đạc. Đồng thời phải giám sát tiến độ thi công dự án với công tác giải quyết vướng mắc trong vấn đề giải ngân.
N. Trinh

Bình luận (0)