Chiều 4-6, UBND TP.HCM đã tổ chức họp tình hình kinh tế – văn hóa – xã hội và quốc phòng – an ninh tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019. Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong chủ trì cuộc họp.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong (ngồi giữa) phát biểu tại cuộc họp chiều 4-6
Thi THPT quốc gia: Các hội đồng đều lắp camera
Tại cuộc họp, báo cáo về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2019-2020, ông Lê Hồng Sơn – Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM thông tin – kỳ thi diễn ra ngày 2 và 3-6 nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế với sự tham gia của hơn 80 ngàn thí sinh. Dự kiến kết quả kỳ thi được công bố vào ngày 19-6 và sở sẽ tiếp tục việc làm điểm chuẩn các trường để công bố đến thí sinh.
“Những năm gần đây, công tác phân luồng HS của TP.HCM đạt hiệu quả, nhiều em đã lựa chọn học trung cấp nghề, GDTX phù hợp với năng lực. Năm học 2018-2019, TP.HCM có hơn 90 ngàn HS tốt nghiệp lớp 9, trong đó có hơn 80 ngàn HS đăng ký dự thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10, còn lại hơn 10 ngàn em đăng ký học tập ở các loại hình khác như ngoài công lập, trung cấp nghề, GDTX…”, ông Sơn nhấn mạnh.
Báo cáo về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2019, ông Sơn cho biết, kỳ thi diễn ra trong các ngày 25, 26, 27-6. TP.HCM có khoảng 72 ngàn thí sinh tham gia tại 111 hội đồng với gần 3 ngàn phòng thi. Theo chỉ đạo của UBND TP, Sở GD-ĐT đã phối hợp một số trường ĐH (các trường này được Bộ GD-ĐT phân công) tổ chức coi thi. Đến nay sở đã huy động tất cả các chuyên viên tham gia tất cả các hội đồng thi; đã rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị chuẩn bị cho kỳ thi một cách kỹ lưỡng, chu đáo.
Theo ông Sơn, kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm nay được Bộ GD-ĐT chỉ đạo kỹ lưỡng, chặt chẽ, trong đó có nhiều quy định mới như lắp đặt camera tại các hội đồng thi và một số công đoạn khác.
Liên quan đến vấn đề GD, ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP – chỉ đạo, ngành GD cần tập trung tổ chức có hiệu quả các kỳ thi, trong đó có kỳ thi THPT quốc gia 2019. Đồng thời làm tốt công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2019-2020; báo cáo tổng kết năm học 2018-2019, xây dựng kế hoạch năm học mới; duyệt thi đua đơn vị, cá nhân đề nghị khen cấp TP và cấp cao; triển khai kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành GD-ĐT TP…
Tăng cường hơn nữa thực hiện CCHC
Báo cáo về công tác cải cách hành chính (CCHC), ông Trương Văn Lắm – Giám đốc Sở Nội vụ TP – cho hay, trong tháng 5, Sở Nội vụ đã thực hiện tổ chức các đoàn đi kiểm tra công tác cải cách, quy chế văn hóa công sở và sẽ có báo cáo cũng như trình UBND TP về quy chế văn hóa công sở. Riêng kiểm tra CCHC, sở sẽ tập hợp sau.
Theo ông Lắm, CCHC phải được thể hiện bằng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; thu nhập tăng thêm cũng phải được thể hiện thông qua sự hài lòng của người dân. Ngày 29-5, cả nước công bố xếp hạng của các tỉnh, thành về cải cách thủ tục hành chính, kết quả TP.HCM giữ hạng 10 nhưng điểm giảm 3,8 điểm. Một trong những hạn chế trong công tác CCHC của TP đó là các cơ quan mới chỉ quan tâm CCHC mà quên kết quả đạt được từ CCHC. Trong khi đó, nếu giải ngân thấp bị trừ điểm, báo cáo chậm về tài chính công bị trừ, doanh nghiệp chậm phát triển cũng bị trừ điểm.
“Năm 2019, TP cần chấn chỉnh mạnh công tác CCHC mới đạt được mục tiêu đứng top 5 cả nước. Từng sở ngành phải báo cáo nguyên nhân chủ quan dẫn đến trừ điểm, nhìn nhận những hạn chế để khắc phục. Ngoài mục tiêu đứng top 5, mục tiêu cao nhất vẫn là nâng tỷ lệ hài lòng lên mức cao hơn”, ông Lắm kiến nghị.
Về vấn đề này, ông Võ Văn Hoan – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM – thông tin thêm, TP áp dụng phong phú các thủ tục hành chính trực tuyến, tuy nhiên người dân tham gia không nhiều. Riêng vấn đề xây dựng các bộ thủ tục liên thông giữa các sở ngành, UBND TP giao cho văn phòng UBND chọn 40 bộ thủ tục liên thông các sở ngành. Tính đến thời điểm hiện tại chỉ có 10 bộ liên thông được. Thời gian tới tiếp tục theo dõi quá trình thực hiện bộ liên thông trên để biết hồ sơ đang ở đâu, nơi nào chậm trễ và mong nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan liên quan nhằm hoàn thành sớm.
“Nếu làm tốt liên thông giữa các sở thì sẽ thực hiện liên thông giữa sở ngành với các quận, huyện, hoặc tiếp tục làm liên thông hàng dọc từ TP đến quận, huyện”, ông Hoan nhấn mạnh.
Đánh giá các kết quả CCHC đạt được thời gian qua, ông Phong cho rằng, kết quả thực hiện quá chậm. Nếu kéo dài tình trạng này, nguy cơ “đổ vỡ” kế hoạch năm 2019 – năm đột phá thủ tục. Qua đó, ông Phong đề nghị Văn phòng UBND TP phải nhanh chóng làm xong 40 bộ thủ tục liên thông các sở ngành, đến cuối tháng 7 phải xong.
“Nếu nhân nhượng và không quyết tâm không thể ra được 40 bộ thủ tục liên thông. Chậm thực hiện CCHC sẽ không ổn, không thể gọi là năm đột phá CCHC được”, ông Phong nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, ông Phong cũng đề nghị tăng cường hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu trong việc thực hiện cải cách để thực hiện tốt hơn. Các sở ngành, quận huyện phải có kế hoạch triển khai cụ thể nhưng cần xem lại quá trình thực hiện như thế nào.
Nguyễn Trinh

Bình luận (0)