Ngày 5-6, Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch tả heo châu Phi (DTHCP) TP.Cần Thơ họp triển khai khẩn cấp các giải pháp phòng chống, khống chế dịch bệnh này trên địa bàn TP.

Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, Trưởng BCĐ phòng chống DTHCP, chỉ đạo tại buổi họp
Tại ĐBSCL, đến nay bệnh DTHCP xảy ra tại 104 xã, 47 huyện của 11 tỉnh, thành phố. Tổng số heo bị bệnh buộc phải tiêu hủy hơn 8.400 con. Trong đó TP.Cần Thơ, dịch bệnh xảy ra tại 50 hộ chăn nuôi heo thuộc 17 xã, phường của 5 quận, huyện. Tổng số heo tiêu hủy là 1.528 con. Tổng thiệt hại khoảng 3,5 tỷ đồng.
Theo nhận định của BCĐ, dịch bệnh tại khu vực nói chung, Cần Thơ nói riêng, đang diễn biến phức tạp, khó kiểm soát các hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh. Bên cạnh đó, diễn biến thời tiết hiện nay tại khu vực rất phù hợp cho dịch bệnh lây lan. Nguy hiểm hơn, ĐBSCL là vùng sông nước, virus gây bệnh dễ phát tán qua đường nước. Đa số hộ chăn nuôi dùng thức ăn dư thừa để nuôi heo (trong 50 hộ có heo bị tiêu hủy chỉ có 4 hộ dùng thức ăn công nghiệp trong chăn nuôi).
TP.Cần Thơ có 2 trạm kiểm dịch động vật tại đầu mối giao thông, tổ chức kiểm soát 24/24 việc vận chuyển heo, sản phẩm heo. Nhưng hiện nay lượng heo thịt nhập vào TP tăng cao, khoảng 600 con/ngày (trước tháng 4-2019 khoảng 300 con/ngày), đây là nguy cơ làm lây lan bệnh DTHCP rất cao.
Ngày 27-5, Cảnh sát môi trường tỉnh Hậu Giang phối hợp với Cảnh sát môi trường TP.Cần Thơ và các đơn vị liên quan thuộc Sở NN&PTNT Cần Thơ truy xuất lô sản phẩm heo từ tỉnh Hậu Giang nhập vào Cần Thơ có chứa mầm bệnh DTHCP.
Hiện nay ý thức và kiến thức về phòng chống DTHCP của đại bộ phận người dân còn hạn chế. Các quận, huyện chưa được cấp kinh phí chống dịch nên chưa hỗ trợ các chủ chăn nuôi có heo bị tiêu hủy; chưa cung cấp vật tư, trang thiết bị, hóa chất, vôi bột, bảo hộ lao động để xử lý ổ dịch. Việc lấy mẫu gửi chẩn đoán xét nghiệm quá nhiều, ngành thú y không đủ nhân lực để thực hiện, nhất là lấy mẫu xét nghiệm trong việc cấp giấy kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn cấp tỉnh. Việc hướng dẫn chôn lấp, tiêu hủy heo bệnh chưa thống nhất giữa Bộ NN&PTNT và Bộ TN-MT gây không ít khó khăn trong thực hiện.
Tại buổi họp, nhiều khó khăn trong công tác phòng chống dịch đã được tháo gỡ…
| Hiện tổng đàn heo trên địa bàn TP.Cần Thơ khoảng 124.300 con với trên 5.000 hộ chăn nuôi, trong đó khoảng 80% hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. |
Ông Nguyễn Thành Phương – Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.Cần Thơ – cho biết: “Với diễn biến phức tạp của DTHCP, ước cần hơn 13 tỷ đồng cho công tác phòng, chống. TP đã lập quỹ dự phòng chủ động. Trước mắt, các địa phương lấy dự phòng ngân sách để chi cho hộ dân có heo bị tiêu hủy, báo cáo lên Sở Tài chính để được thanh toán lại. Địa phương lập dự trù kinh phí phòng chống dịch chủ động, trình UBND quận, huyện phê duyệt rồi trình UBND TP để được cấp kinh phí”.
Ông Nguyễn Thanh Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, Trưởng BCĐ phòng chống DTHCP – chỉ đạo: Phải tăng cường kiểm dịch động vật và tiêu độc phương tiện vận chuyển tại 2 trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông, duy trì các chốt kiểm dịch lưu động và 14 chốt tạm thời tại 8 quận, huyện. Các địa phương thành lập đội tiêu hủy heo cơ động, được tập huấn về phòng chống dịch và trang bị đồ bảo hộ để thực hiện chôn lấp; không giao cho dân phòng hoặc những người không có nghiệp vụ, vì sẽ mang mầm bệnh đến các đàn heo lành.
“Đặc biệt, các quận, huyện rà soát, nắm tất cả các hộ chăn nuôi để quản lý, thực hiện phòng, chống và kịp thời phát hiện, xử lý bệnh. Đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch đến từng hộ nuôi với sự tham gia của hệ thống chính trị. Dù khó khăn về điều kiện mưa bão và lực lượng nhưng phải xử lý, chôn lấp heo đúng quy định chuyên môn. Sở NN&PTNT phối hợp Sở KH-CN nghiên cứu để có thể tiêu hủy heo bệnh bằng thiêu đốt kết hợp chôn lấp. Ngành chức năng phải quản lý 100% cơ sở giết mổ và các chợ, nhất là chợ thuộc khu vực nông thôn. Trong thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nuôi bị thiệt hại và ngày công chôn lấp phải đúng đối tượng, không để xảy ra tình trạng trục lợi chính sách”, ông Dũng nhấn mạnh.
Đan Phượng

Bình luận (0)